Hà Nội:

Lãnh đạo phường ra quyết định bất nhất, công trình vi phạm bị cưỡng chế khó hiểu

(Dân trí) - Phát hiện công trình xây dựng sai phạm, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng - Tây Hồ (Hà Nội) cho chủ công trình thời hạn 60 ngày để xuất trình giấy phép. Thế nhưng, thời hạn chưa hết, phó chủ tịch phường lại xuống cưỡng chế tan tành công trình.

Trong đơn tố cáo gửi báo điện tử Dân trí, bà Vương Thị Thanh Thủy, trú tại ngõ 698 Lạc Long Quân - Tây Hồ (Hà Nội), chủ công trình xây dựng tại lô D3 khu đấu giá quyền sử dụng đất 18,6 ha phường Phú Thượng - Tây Hồ bức xúc phản ánh, mặc dù công trình đang tạm dừng xây dựng để xin giấy phép trong thời hạn 60 ngày theo Quyết định của Chủ tịch UBND phường Phú Thượng thì ông Kiều Văn Tâm - Phó chủ tịch UBND phường lại bất ngờ xuống chỉ đạo cưỡng chế khi thời hạn chưa hết.
 
Đơn tố cáo bà Vương Thị Thanh Thủy gửi báo điện tử Dân trí.
Đơn tố cáo bà Vương Thị Thanh Thủy gửi báo điện tử Dân trí.
Đơn tố cáo bà Vương Thị Thanh Thủy gửi báo điện tử Dân trí.

Theo đơn tố cáo của bà Thủy, mảnh đất tiến hành xây dựng là lô D3B-04 số 71, lô D3 có diện tích 18,6 ha tại mặt đường Lạc Long Quận, phường Phú Thượng, Tây Hồ. Mảnh đất này bà Thủy thuê lại của ông Nguyễn Mạnh Cường.

Do trên mảnh đất này đang để hoang phế, nên bà Thủy đã xây dựng nhà tạm làm chỗ che nắng, che mưa khi chưa có giấy phép xây dựng. Do đó, ngày 19/11/2013, phường Phú Thượng đã ban hành quyết định số 251/QĐ-CT, do ông Nguyễn Lê Hoàng, Chủ tịch phường kí về việc đình chỉ thi công, yêu cầu trong vòng 60 ngày nếu chủ đầu tư không xuất trình giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị tổ chức cưỡng chế.
 
Đơn tố cáo bà Vương Thị Thanh Thủy gửi báo điện tử Dân trí.
Đơn tố cáo bà Vương Thị Thanh Thủy gửi báo điện tử Dân trí.
Quyết định ngày 19/11 của Chủ tịch UBND phường Phú Thượng cho chủ công trình thời hạn 60 ngày xuất trình giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, sau đó 1 ngày, phía UBND phường Phú Thượng lại tiếp tục ra Thông báo số 128/TB-UBND do ông Kiều Văn Tâm - Phó chủ tịch ký về việc thực hiện quyết định số 251/QĐ-CT yêu cầu trong 2 ngày bà Thủy phải khắc phục hậu quả và dỡ bỏ công trình xây dựng vi phạm nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế.

Bà Thủy cho rằng bà đã tạm dừng thi công xây dựng công trình để chờ xin cấp phép. Tuy nhiên, ngày 25/12/2013, ông Nguyễn Lê Hoàng - Chủ tịch UBND phường Phú Thượng lại căn cứ vào báo cáo của cấp dưới để ra Quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình của bà Thủy trong vòng 5 ngày. Căn cứ vào Quyết định này, ngày 31/12/2013, ông Kiều Văn Tâm đã trực tiếp dẫn người xuống cưỡng chế phá dỡ hết công trình đang chờ giấy phép xây dựng của bà Thủy.

Điều mấu chốt là theo Quyết định số 251/QĐ-CT do ông Nguyễn Lê Hoàng - Chủ tịch phường kí ngày 19/11 thì thời điểm công trình bị cưỡng chế vào ngày 31/12 chưa hết hạn 60 ngày.
 
Đơn tố cáo bà Vương Thị Thanh Thủy gửi báo điện tử Dân trí.
Tuy nhiên, ngày 25/12/2013, ông Nguyễn Lê Hoàng - Chủ tịch UBND phường Phú Thượng lại căn cứ vào báo cáo của cấp dưới để ra Quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình của bà Thủy trong vòng 5 ngày.
 
Đơn tố cáo bà Vương Thị Thanh Thủy gửi báo điện tử Dân trí.
Dẫn tới việc ngày 31/12, công trình xây dựng của bà Thủy bị cưỡng chế phá dỡ khi thời hạn 60 ngày chưa hết.

Bà Thủy cho rằng, UBND phường Phú Thượng ban hành các quyết định bất nhất về cách xử lí, giải quyết đẩy người dân vào tình huống khó, bởi sau khi nhận quyết định 251 của UBND phường, bà Thủy đã dừng thi công trên mảnh đất thuê và làm đơn đề nghị xin cấp phép xây dựng tạm lên phía UBND quận Tây Hồ ngày 21/11/2013 theo chỉ đạo của phường Phú Thượng, có phiếu nhận và hẹn trả kết quả vào 6/12/2013.

Hơn nữa, theo bà Thủy, quy trình tiến hành cưỡng chế của phường Phú Thượng rõ ràng có vấn đề, bởi chính quyền cấp phường không hề đưa ra bất cứ một thông báo hoặc văn bản nào tới người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà và ông Cường. Ngay cả lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng của UBND phường cũng tự ý hoàn thiện hồ sơ mà thiếu nhiều thành phần tham dự theo luật quy định như không có đại diện tổ dân phố, công an…

Liên quan đến sự việc, ông Kiều Văn Tâm - Phó chủ tịch UBND phường Phú Thượng cho biết: "Khi phát hiện việc thi công trái phép trên mảnh đất D3B-04 của ông Nguyễn Văn Cường, chúng tôi đã đến để lập biên bản và yêu cầu đình chỉ. Tuy nhiên, do các công nhân vẫn tiến hành dựng cột, xây tường nên phường đã ra quyết định cưỡng chế và thông báo cưỡng chế sẽ tổ chức vào ngày 31/12/2013. Việc phải tiến hành biện pháp trên là do chủ hộ không hợp tác.

Anh Thế - Hoành Sơn