Quảng Bình:

Lâm trường dùng đất sai mục đích, chưa được phê duyệt vẫn làm sân bóng kinh doanh

(Dân trí) - Mặc dù bị UBND xã Trung Trạch phát hiện sử dụng đất sai mục đích, nhiều lần bị lập biên bản, đề nghị dừng thi công công trình trái phép nhưng Lâm trường rừng thông Bố Trạch và đơn vị liên doanh vẫn tiếp tục xây dựng các hạng mục, trong đó có một sân thể thao quy mô. Điều đáng nói, dự án sân bóng này còn chưa có hồ sơ xây dựng, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khu đất sử dụng sai mục đích nói trên nằm tại địa bàn thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) với tổng diện tích gần 10 ngàn m2.

Khu đất này được UBND tỉnh Quảng Bình cho Công ty TNHH một thành viên lâm công nghiệp Long Đại (Công ty Long Đại) thuê từ năm 1993 để làm trụ sở Chi nhánh lâm trường rừng thông Bố Trạch. Tuy nhiên Công ty Long Đại không làm trụ sở mà chỉ xây dựng ngôi nhà cấp bốn khoảng 200m2, khuôn viên hàng rào kiên cố và trồng một ít cây.

Lâm trường dùng đất sai mục đích, chưa được phê duyệt vẫn làm sân bóng kinh doanh - 1

Khu đất đang sử dụng sai mục đích tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

Đến năm 2015, khi UBND tỉnh Quảng Bình tiến hành rà soát đất nông lâm trường, Công ty Long Đại đã có văn bản xin ý kiến chính quyền xã Trung Trạch để làm thủ tục xin thuê khu đất này làm vườn ươm cây giống. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Trung Trạch không đồng ý do vị trí đất trên được quy hoạch đất văn hóa - thể thao và nằm trong khu vực quy hoạch đô thị, không phù hợp để làm vườn ươm cây.

Cũng bởi vậy mà Công ty Long Đại không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên vào tháng 5/2019, Chi nhánh lâm trường rừng thông Bố Trạch vẫn ký hợp đồng liên doanh với một đơn vị khác bằng cách góp vốn khu đất để làm sân bóng đá nhằm mục đích kinh doanh, thời gian hợp đồng từ 10 năm trở lên.

Từ sự phản ánh của người dân, UBND xã Trung Trạch đã tiến hành kiểm tra, đồng thời lập biên bản nhiều lần để đề nghị dừng thi công công trình trái phép. UBND xã này cũng gửi công văn cho Chi nhánh lâm trường rừng thông Bố Trạch yêu cầu sử dụng đất đúng mục đích. Thế nhưng các hạng mục trên khu đất, trong đó có một sân thể thao quy mô vẫn tiếp tục được thực hiện.

Lâm trường dùng đất sai mục đích, chưa được phê duyệt vẫn làm sân bóng kinh doanh - 2

Bên trong là sân bóng quy mô đang dần hoàn thiện.

Ông Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Trung Trạch cho hay, không chỉ sử dụng đất sai mục đích, dự án liên doanh làm sân bóng của lâm trường rừng thông Bố Trạch còn chưa có hồ sơ xây dựng, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà đã triển khai thi công.

UBND xã này đã yêu cầu nếu không có các hồ sơ cho phép xây dựng thì sau 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, phải phá bỏ các hạng mục xây dựng trái phép tại khu đất nói trên.

Về phía Chi nhánh lâm trường rừng thông Bố Trạch, Giám đốc lâm trường này là ông Lê Xuân Hoàn nói rằng, ông chỉ ký hợp đồng theo ủy quyền của Giám đốc Công ty Long Đại chứ không hề được dự họp thương thảo với chủ doanh nghiệp liên doanh.

Một vấn đề nữa được đặt ra, Công ty Long Đại là doanh nghiệp nhà nước, mọi phương án sản xuất, kinh doanh đều phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thế nhưng không hiểu đơn vị này căn cứ vào đâu để định giá khu đất góp vốn kinh doanh khi không được cơ quan nào thông qua.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Tiến Thành