Lái xe gây tai nạn có được chở nạn nhân đi cấp cứu?

Trong trường hợp nguy cấp, nếu không cấp cứu thì nạn nhân có thể nguy hiểm tính mạng. Vậy người gây tai nạn có được đưa nạn nhân đi cấp cứu?

Bố tôi đi xe máy và có xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) với một ô tô. Sau vụ TNGT, bố tôi bị thương nặng, khi gia đình đến thì mọi người nói rằng lái xe đã chở bố tôi đến bệnh viện. Vì lái xe chở bố tôi đi viện bằng chính chiếc ô tô gây tai nạn nên hiện trường vụ tai nạn bị xáo trộn. Vậy, xin hỏi việc lái xe rời khỏi hiện trường như vậy có đúng không?

Trần Song Anh (Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)

Lái xe gây tai nạn có được chở nạn nhân đi cấp cứu? - 1

Theo quy định, khi tai nạn giao thông xảy ra, những người liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn phải giữ nguyên hiện trường, chờ cơ quan công an đến giải quyết (Ảnh minh họa).

Thiếu tá Tạ Việt Tiệp, Phó đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội trả lời:

Theo quy định, khi tai nạn giao thông xảy ra, những người liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn phải giữ nguyên hiện trường, chờ cơ quan công an đến giải quyết.

Tuy nhiên, trong trường hợp nguy cấp, nếu không được cấp cứu thì nạn nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp này, người điều khiển ô tô được phép sử dụng phương tiện để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, người này phải quay trở lại ngay hiện trường và trình báo cơ quan công an.

Đối với gia đình nạn nhân, khi ra đến hiện trường thì báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành xác minh, đồng thời mời người điều khiển ô tô đưa phương tiện về để giải quyết theo quy định.

Theo quy định hiện hành, nơi trình báo là cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất nơi xảy ra vụ TNGT.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành phân loại và thông báo cho đơn vị chuyên ngành liên quan đến giải quyết.

Khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an sẽ tiến hành dựng lại hiện trường, khám nghiệm vụ tai nạn để tìm ra nguyên nhân để xử lý.

Theo www.baogiaothong.vn