Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm!

Bích Diệp

(Dân trí) - Có lẽ hơn lúc nào hết, tấm phiếu bầu cử trên tay hôm nay càng trở nên ý nghĩa, mang đầy sức nặng của trách nhiệm công dân với quyền lợi của chính mình và tinh thần xây dựng với đất nước.

Theo thông tin từ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 này, nhiều nơi bầu cử sớm ở Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành với 100% cử tri đi bầu, bảo đảm an toàn phòng dịch, an ninh trật tự.

Ngoài ra, các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng đã chủ động diễn tập thực hành quy trình bầu cử, nhất là ở nơi cách ly tập trung, giãn cách, phong tỏa cục bộ ở một số địa bàn dân cư, quận, huyện để bảo đảm an toàn và cũng để nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân về bầu cử.

Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm! - 1

Một người dân bỏ phiếu trong khu cách ly ngày 22/5 (ảnh: Đỗ Linh).

Sáng 22/5, tỉnh Bắc Ninh, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhất của dịch Covid-19 cũng đã tiến hành tổ chức bỏ phiếu tại một số khu vực sớm một ngày. Đối tượng được bỏ phiếu sớm tại đây là cử tri trong các lực lượng quân đội, công an, đơn vị y tế và người đang trong khu cách ly. 

Có thể thấy, kỳ bầu cử này rất đặc biệt với cả nước vì phải tiến hành trong điều kiện bùng phát dịch Covid-19, với mức độ nguy hiểm nhất từ trước tới nay trên địa bàn của gần một nửa số tỉnh, thành phố của cả nước, khiến nhiều nơi phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội.

Theo đó, trong sự hân hoan, vui mừng của hàng chục triệu cử tri, công tác bầu cử vẫn phải đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Ghi nhận của báo chí tại khu vực bầu cử số 7 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, việc kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn là bắt buộc. Sau khi kiểm tra thân nhiệt ổn định, các cử tri sẽ di chuyển tới khu vực nhận phiếu cử tri và xếp hàng giãn cách, chờ tới lượt. Khu vực ghi phiếu được bố trí thành các ô riêng ngăn cách, đảm bảo khoảng cách an toàn, giãn cách tối thiểu 2m, có vách ngăn giữa các vị trí.

Còn trong các khu cách ly, cán bộ y tế với trang phục bảo hộ phải liên tục phun khử khuẩn tại khu vực bầu cử, đảm bảo an toàn suốt quá trình diễn ra.

Trên khắp cả nước, để kỳ bầu cử thuận lợi, công tác tổ chức đã phải lên phương án bảo đảm cử tri đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà và cử tri không có điều kiện đến điểm bỏ phiếu (cử tri khuyết tật nặng, cử tri đang điều trị bệnh...), cử tri đang bị tạm giam hoặc tạm giữ chưa bị truất quyền bầu cử được thực hiện quyền công dân…

Các lực lượng chức năng đã phải nỗ lực ngày đêm truy vết, khoanh vùng, dập dịch, bảo đảm vắc xin phòng Covid-19, duy trì các hoạt động dân sự bình thường làm nền tảng cho việc tổ chức bầu cử đúng thời hạn, kế hoạch đề ra.

Bản thân người viết có người thân công tác trong lực lượng vũ trang, suốt hơn 3 tuần qua là 3 tuần "trực chiến" 100% và gia đình không đoàn tụ. Đây có lẽ cũng là điều mà hầu hết những người trong lực lượng tuyến đầu chống dịch (là các chiến sĩ, y bác sĩ, các nhân viên y tế…) cùng gia đình họ đang phải vượt qua.

Bên cạnh nhiệm vụ lớn lao là dập dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, thì những hi sinh lặng thầm của tuyến đầu chống dịch cũng là nhằm đảm bảo thực hiện quyền bỏ phiếu, quyền lựa chọn của hơn 69 triệu cử tri chúng ta.

Do đó, có lẽ hơn lúc nào hết, tấm phiếu bầu cử trên tay hôm nay càng trở nên ý nghĩa, mang đầy sức nặng của trách nhiệm công dân với quyền lợi của chính mình, sức nặng của tinh thần xây dựng với sự phát triển đi lên của đất nước.

Và nhiệm vụ của mỗi chúng ta là chấp hành đầy đủ các quy định về phòng chống dịch, tuân thủ quy tắc bỏ phiếu, không lãng phí cơ hội để bầu ra được người thực sự xứng đáng, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ trở thành đại biểu của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.