Huế:

Lạ kỳ chuyện 2 năm không xin được cho con vào học trường mầm non cùng tuyến

(Dân trí) - Đó là sự việc của phụ huynh Nguyễn Thị Hằng, mẹ cháu Trần Minh Hương Giang (SN 2011, hộ khẩu thường trú 28 Trần Thúc Nhẫn, phường Vĩnh Ninh, TP Huế) phản ánh khi 2 năm xin vào học tại trường mầm non Vĩnh Ninh nhưng không được.

Theo đó, chị Hằng vào năm 2013 đến trường mầm non Vĩnh Ninh để xin vào học nhưng không được cụ thể. Chị Hằng cho hay, lần đó đến trường sáng thứ hai gặp nhân viên thì họ hẹn vào thứ năm sẽ có đơn. Nhưng khi đúng hẹn đến thứ năm tới thì hết đơn nên phải chờ đến năm sau.

Sau thời gian tự chăm sóc con ở nhà đúng 1 năm, vào hè 2014 này, chị Hằng tiếp tục đến trường này nhưng đi cả 3 lần vẫn không được giải quyết. Lần thứ tư, chị đến gặp Hiệu trưởng trường thì được trả lời rằng, sao con chị sinh năm 2011, năm ngoáiĠkhông đi học mà năm nay lại đi học? Học mầm non thì học trường nào không được mà lại vào học trường này?

Cuối cùng, cô hiệu trưởng nói với chị là chỉ nhận cháu sinh năm 2012 chứ không nhận cháu ųinh năm 2011, và giới thiệu đến trường mầm non tư thục Ánh Dương gần đó để học. Bức xúc vì cách giải quyết đùn đẩy, không có trách nhiệm của trường này, chị Hằng đã gửi đơn lên UBND phường Vĩnh Ninh, Phòng GD-ĐT Thành phố Huế và các báo xin được giải qŵyết.

Lạ kỳ chuyện 2 năm khônŧ xin được cho con vào học trường mầm non cùng tuyến

Trường mầm non Vĩnh Ninh, nơi xảy ra chuyện 1 phụ huynh trong tuyến 2 năm liên tiếp xin con cho vào học nhưng không đượcļ/span>

“Con tôi ở trong cùng tuyến, tại sao lại không được ưu tiên học trong trường ở tuyến. Năm ngoái xin đã không được vì hết đơn, năm nay xin lại không được nữa dù trường cdz các lớp cho cháu 3 tuổi. Thái độ ứng xử của cô hiệu trưởng như vậy có đúng hay không? Có hách dịch và cửa quyền hay không” – chị Hằng cho hay.

PV Dân trí<įi> đã có cuộc gặp với ban giám hiệu trường mầm non Vĩnh Ninh để trao đổi về vụ việc trên. Bà Phan Thị Bạch Huệ, Hiệu trưởng trường này cho biết, cũng không nhớ đã gặp phụ huynh Hằng hay chưa nữa (?),nhưng không gắt gỏng khi nói với phụ huynh như thế.

“Vì khối trường mầm non nhận cả cháu trong và ngoài tuyến nên chúng tôi thường vào cuối tháng 5 đã làm bảng thông báo dán tại ủy ban phường và thông báo lên loa đài. Trường thường nhận nhiều các cŨáu ở độ tuổi nhà trẻ, còn lớp lớn thì đa số ít vì lớp dưới chuyển lên thường là đủ. Đầu tiên vẫn phải ưu tiên các cháu ở trong tuyến với thời gian khoảng 10-15 ngày nhận hồ sơ, còn ngoại tuyến trường nhận sau đó, chỉ khoảng 2 ngày.

PV Dân trí (phải) làm việc với Hiệu trưởng mầm noŮ Vĩnh Ninh
PV Dân trí (phải) làm việc với Hiệu trưởng mầm non Vĩnh Ninh

Vì trường chúng tôi quy môĠkhá hẹp, nên có muốn nhận nhiều cũng không được. Một số phụ huynh trong tuyến do có thể không nắm rõ thời gian nên sau hạn nộp có tới thì lúc đó, lớp đã đầy cháu cũng không thể nhận vào thêm” - cô Huệ giải thích.

Qua câŵ chuyện, cô Huệ mong phụ huynh thông cảm vì sự quá tải của trường. “Chúng tôi cũng không thu tiền thêm gì đối với học sinh trong hay ngoại tuyến cả. Ước gì trường rộng hơn để có thêm 1 lớp cho cháu 3 tuổi nữa thì sẽ nhận thêm được. Chúng tôi qua đây cũng rút kinh nghiệm, sẽ xem xét lại bộ phận bán đơn. Đồng thời xem lại sự cứng nhắc trong cách giải quyết học sinh cùng tuyến. Nếu phụ huynh có nguyện vọng cũng có thể quay trở lại được. Sẽ không có chuyện trù dập trẻ như phụ huynh sợ”.

PV DâŮ trí (phải) làm việc với Hiệu trưởng mầm non Vĩnh Ninh
Bảng thống kê HS 2 tuổi vào học năm 2013 với tỷ lệ xấp xỉ 1/1 đối với trong và ngoài tuyến Vĩnh Ninh

<įp>

Qua đối chiếu số lượng học sinh trong/ngoại tuyến ở trường này, dù nhà trường cho biết ở trên là ưu tiên cho học sinh trong tuyến nhưng số lượng học sinh giữa 2 tuyến này lại gần như bằng nhau 50:50. Cụ thể trong 76 cháu 2 tuᷕi nhập học năm 2013-2014 thì chỉ có 39 cháu trong phường, còn lại là 37 cháu ngoại tuyến ở các phường khác trong TP Huế và các huyện, thị xã.

Bà Hồ Thị Ngọc Như, Phó Trưởng phòng GD-ĐT Thành phố Huế trước sự việc này đã trao đổi: “Chúng tôi luôn ưu tiên các đối tượng con em trong địa phương, cùng tuyến với các trường mầm non. Việc này đã được phổ biến những năm qua cho trường biết. Qua đây, chúng tôi sẽ kiểm tra, làm rõ ở trường mầm non Vĩnh Ninh và xin tiếp thu ý kiến của Ţáo chí, và sẽ chỉ đạo sát sao để các trường làm tốt hơn.

łà Ngọc Như cho biết sẽ kiểm tra trường mầm non Vĩnh Ninh về việc này
Bà Ngọc Như cho biết sẽ kiểm tra trường mầm non Vĩnh Ninh về việc này

Nếu phụ huynh đến xin, là người địa phương đáng lẽ phải ưu tiên là điều trước tiên. Đây là sự việc diễn ra liên tiếp 2 năm và người ta thiết tha với trường, tức là hình ảnh trường có trong lòng phụ huynh đó. Mình phải cố gắng tiếp nhận cháu đdz vào. Phải làm thế nào để cuối cùng trẻ em phải được hưởng lợi là điều đáng phải quan tâm”.

Ġ

Ġ

Trái với trường mầm non Vĩnh Ninh, trường mầm non Hoa Mai (phường Phú Nhuᶭn, TP Huế) lại có hướng tiếp nhận học sinh rất linh động. “Nếu cháu sinh năm 2011, năm nay (3 tuổi – PV) đến nhưng không thuộc phường chúng tôi vẫn tiếp nhận. Có một số cha mẹ là người buôn bán có con 2 tuổi ở trong phường mình, do bận việc, quên ngày Ůộp đơn nhưng sau đó đến trễ hơn 1 tháng, chúng tôi vẫn nhận vào. Mình nên cố gắng thông cảm cho họ” – bà Phạm Thị Cúc, Hiệu trưởng Mầm non Hoa Mai cho hay.










ļb style="mso-bidi-font-weight: normal">Đại Dương