Hà Nội:

Kiên quyết xử lý vụ tranh chấp tại 27 hàng Phèn

(Dân trí) - Sau khi bài viết vụ nhà dân bị đục thủng tường trên phố Hàng Phèn được đăng tải, UBND phường Hàng Bồ đã lên tiếng giải thích về vụ tranh chấp giữa 2 hộ dân. Lãnh đạo phường khẳng định ủng hộ mong muốn xác định lại diện tích đất của công dân.

Vụ tranh chấp bức tường giữa nhà số 27 Hàng Phèn và nhà số 53 Bát Sứ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội xảy ra từ tháng 7/2012 khi nhà số 53 Bát Sứ tháo dỡ nhà cũ chuẩn bị khởi công xây dựng nhà mới. Trong quá trình tháo dỡ, ngày 31/7/2012, nhà 53 Bát Sứ làm thủng một mảng lớn trên phần tường hậu nhà số 27 Hàng Phèn do chị Hoàng Anh làm chủ sở hữu.

Cho rằng nhà liền kề xâm hại bức tường thuộc sở hữu của gia đình, chị Hoàng Anh đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng đề nghị xác định lại quyền sở hữu bức tường giáp ranh giữa nhà số 27 Hàng Phèn và 53 Bát Sứ. Ngày 31/8/2012, UBND phường Hàng Bồ ra kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo đối với ông Ứng Minh Đông, chủ nhà số 53 Bát Sứ. Dựa trên văn bản 259/TN&MT của phòng TN&MT quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bồ kết luận nội dung tố cáo của chị Hoàng Anh chưa có cơ sở, bởi phòng TN&MT xác định phần tường hậu nhà 27 Hàng Phèn thuộc sở hữu của nhà 53 Bát Sứ. Không đồng ý với kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo của UBND phường, nhà số 27 Hàng Phèn tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi các cấp cao hơn.
 
UBND phường Hàng Bồ khẳng định đã làm hết chức năng
UBND phường Hàng Bồ khẳng định đã làm hết chức năng
giải quyết khiếu nại vụ nhà dân bị đục thủng tường ở Hàng Phèn (Ảnh: Ngọc Cương)

Nói về vụ nhà số 27 Hàng Phèn bị đục thủng tường, Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ, ông Lê Thanh Nghị cho biết: Mâu thuẫn giữa nhà 27 Hàng Phèn và 53 Bát Sứ xuất hiện từ tháng 7/2012, khi nhà ông Ứng Minh Đông thực hiện tháo dỡ dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị thi công. Trong lúc nhà 53 Bát Sứ tháo dỡ đến phần tường hậu nhà 27 Hàng Phèn, căng thẳng đã phát sinh khi hộ nhà ông Đông làm thủng một lỗ hổng lớn. Nhận được đơn phản ánh của chị Hoàng Anh chủ nhà 27 Hàng Phèn, UBND phường đã yêu cầu nhà 53 Bát Sứ tạm dừng tháo dỡ phần tường giáp ranh. Căn cứ theo quy trình giải quyết khiếu nại, phường Hàng Bồ đã yêu cầu 2 bên nộp đầy đủ giấy tờ liên quan, tổ chức hòa giải theo đúng chức năng và quyền hạn.

Căn cứ theo giấy chứng nhận QSDĐ 2 hộ cung cấp, chúng tôi thấy rằng trên giấy chứng nhận QSDĐ không thể hiện rõ ràng bức tường thuộc quyền sở hữu nhà 27 Hàng Phèn, hay 53 Bát Sứ. Tại văn bản 259/TM&MT ngày 20/8/2012, phòng TN&MT quận Hoàn Kiếm khẳng định bức tường tranh chấp thuộc quyền sở hữu của nhà 53 Bát Sứ. Tuy nhiên, trên sổ đỏ của nhà 53 Bát Sứ không thể hiện nội dung này. Như vậy, nếu thấy kết luận này không thỏa đáng, chủ nhà 27 Hàng Phèn có quyền làm đơn khiếu nại trực tiếp phòng TN&MT.

Về phương án khắc phục sự cố theo yêu cầu của nhà số 27 Hàng Phèn, Chủ tịch Lê Thanh Nghị khẳng định, sau sự cố UBND phường đã yêu cầu nhà ông Ứng Minh Đông lập phương án khắc phục. Đến ngày 25/8/2012, ông Đông trình phương án với nội dung: Tạm giữ nguyên bức tường còn lại, tiến hành che chắn phần lộ không gian tầng 1 nhà 27 Hàng Phèn bằng tôn hoặc xây bịt lại.

Theo lời ông Nghị, tại cuộc họp ngày 4/9/2012, ông Ứng Minh Đông có nêu ra 3 phương án khắc phục: Xây lại toàn bộ tường; Xây lấp lại khoảng trống; Che chắn bằng tôn. Tuy nhiên, hiện nhà chị Hoàng Anh chưa đồng ý các phương án nêu trên, bởi vì chị Hoàng Anh đang đề nghị Phòng TNMT quận Hoàn Kiếm, cùng UBND phường Hàng Bồ làm rõ phần diện tích tranh chấp trên, nên việc khắc phục chưa thể thực hiện. Về nội dung khiếu nại nhà số 53 Bát Sứ xây dựng sai phép với phần mặt tiền 5,4m và diện tích hậu 4,0m, lãnh đạo UBND phường Hàng Bồ cho rằng nội dung khiếu nại này chưa thể xác định vì nhà 53 Bát Sứ chưa mở móng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thanh Nghị khẳng định, UBND phường Hàng Bồ luôn ủng hộ và tạo điều kiện đối đối với đề xuất kiểm tra xác định lại phần diện tích đang sử dụng với diện tích ghi trên giấy chứng nhận QSDĐ của công dân để giải quyết dứt điểm tranh chấp.

Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ cũng xác nhận việc giữa 2 hộ gia đình xảy ra va chạm vào chiều 6/9/2012. Tuy nhiên, UBND phường đã phối hợp với Công an phường Hàng Bồ giải quyết kịp thời.

Để đảm bảo tình hình trật tự khu vực, ông Nghị mong muốn nhà số 27 Hàng Phèn và 53 Bát Sứ sớm thống nhất được phương án khắc phục. UBND phường Hàng Bồ sẵn sàng tổ chức họp hòa giải, dựa trên sự thống nhất của các bên và sẽ được thể hiện rõ ràng bằng văn bản.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương