Hồi âm:

Kiểm tra chất lượng nguồn nước tại các dự án nhà ở

(Dân trí) – Sau khi kiểm tra và có kết luận khẳng định nước thô từ giếng khoan tại khu dân cư xã Mỹ Đình có nhiễm Asen, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm tra việc khai thác nước ngầm tại các dự án nhà ở hiện nay trên toàn quốc.

Trước đó, báo Dân trí  đã đăng loạt bài về tình trạng nhiễm Asen trong nước ngầm tại Hà Nội. Ngay sau đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thông tin trên và đã có kết luận:

“Nước thô từ giếng khoan tại khu dân cư xã Mỹ Đình có nhiễm Asen; chủ đầu tư chưa có giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước do cơ quan có thẩm quyền cấp và chưa thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về khai thác, sử dụng tài nguyên nước cũng như việc kiểm tra giám sát chất lượng nước cấp.”

Bộ Xây dựng cũng cho biết, sau khi có phản ảnh của người dân và các cơ quan thông tin đại chúng, chủ đầu tư đã dừng vận hành trạm xử lý nước và đã ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với Cty VIWACO để cung cấp nước sạch cho khu dân cư và người dân đã được cấp nước từ mạng lưới cấp nước của TP Hà Nội.
 
Các hộ dân nhà tái định cư B3 Thị trấn Cầu Diễn cũng đang kêu cứu vì nước nhiễm độc Asen
Các hộ dân nhà tái định cư B3 Thị trấn Cầu Diễn cũng đang kêu cứu vì nước nhiễm độc Asen

Theo đánh giá của Bộ xây dựng, do thiếu việc kiểm tra giấy phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, quản lý, giám sát chất lượng nước sạch theo quy định của các cơ quan chuyên môn tại các dự án nhà ở, chung cư, nhà tái định cư, khu đô thị mới… đang tự cung cấp nước sạch thông qua các trạm cấp nước nhỏ, lẻ nên chưa kịp thời phát hiện tình hình ô nhiễm cũng như chưa có các giải pháp xử lý vi phạm.

Từ thực trạng nhiễm Asen trong nước ngầm tại Hà Nội, Bộ Xây dựng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành trên cả nước, tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước ngầm.

Đặc biệt, việc kiểm tra này tập trung vào chất lượng nước ngầm cung cấp cho các hộ dân cư trên địa bàn và đối với các dự án nhà ở, chung cư, tái định cư, khu đô thị mới… đang tự cung cấp nước (không cung cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung), đồng thời có những biện pháp xử lý các trường hợp không có giấy phép và sử dụng sai phép theo quy định hiện hành;

Tổ chức điều tra, khảo sát về chất lượng nước ngầm đặc biệt có đánh giá về mức độ ô nhiễm nguồn nước (trong đó có nhiễm Asen) để phục vụ cho việc quy hoạch, khai thác sử dụng nước ngầm đúng mục đích và hiệu quả.

Lan Hương