Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Không đủ giấy phép, công trình “khủng” vẫn hối hả hoàn thiện ở phường Nhật Tân

(Dân trí) - Khu đất rộng 3000m2 ở phường Nhật Tân do Công ty TNHH MTV Hồ Tây quản lý trên địa bàn phường Nhật Tân đang được thi công hối hả trở thành trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới, trong khi chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý.

Thời gian gần đây, một số hộ dân sinh sống quanh khu vực phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội gửi đơn đến báo Dân trí phản ánh, khu đất rộng hơn 3000m2 thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty TNHH MTV Hồ Tây đang được xây dựng thành Trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc cưới khi chủ đầu tư chưa đủ GPXD theo đúng trình và quy định của nhà nước. Công trình vi phạm xây dựng công khai nhiều tháng nhưng các đơn vị chức năng không có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời khiến dư luận bức xúc.

Trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc cưới được xây dựng khi chưa đủ Giấy phép theo quy định.

Trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc cưới được xây dựng khi chưa đủ Giấy phép theo quy định.

Ghi nhận thực tế cho thấy, Trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc cưới nằm gần Công viên nước Hồ Tây đang được xây dựng có chiều cao 2 tầng, công trình có mặt sàn xây dựng trên 3.000m2. Đến thời điểm này, công trình đã xây dựng xong phần thô và lăn sơn. Hiện chủ đầu tư đang cho gấp rút hoàn thiện phần nội thất để đưa công trình vào khai thác kinh doanh. Theo phản ánh của các hộ dân, đây là công trình này chỉ được UBND quận Tây Hồ chấp thuận cho cải tạo, sửa chữa trên khung công trình cũ chứ không phải xây mới.

Để làm rõ phản ánh của công dân, ngày 16/12/2014, PV báo Dân trí đã có buổi làm việc với đại diện UBND phường Nhật Tân. Trao đổi với PV, ông Đặng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch phường Nhật Tân cho biết: Khu đất đang được xây dựng thành Trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc cưới gần cổng Công viên nước thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Hồ Tây. Nguyên trạng của khu đất này là nhà kho, nhà xưởng. Ở đây từng xảy ra cháy, mới đây phía Công ty TNHH MTV Hồ Tây đã tiến hành liên doanh liên kết đối tác xây dựng công trình trên...

Theo lời ông Đặng Hữu Tiến, công trình thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Hồ Tây bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 6/2014. Chủ đầu đã được UBND quận Tây Hồ đồng ý cho cải tạo, sửa chữa, chủ đầu tư phải ký cam kết trả lại mặt bằng khi UBND TP. Hà Nội thu hồi để triển khai dự án quy hoạch. Cũng theo lời ông Tiến, từ khi chủ đầu tư khởi công, UBND phường Nhật Tân đã nhiều lần làm việc và nhắc nhở đơn vị đầu tư hoàn thành các thủ tục cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, cho đến nay, chủ đầu tư chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo đúng quy định.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Thành Vinh