Hà Nội:

Khách hàng "sập bẫy" khi mùa nhà tại Dự án chung cư Nguyễn Công Trứ

(Dân trí) - Với mong muốn có 2 căn hộ giá rẻ phố Nguyễn Công Trứ, chị Hồ Thị Kim Dung tin tưởng giao cho một cán bộ Ban QLDA quận Hai Bà Trưng hơn 2,1 tỷ đồng. Sau 4 năm chờ đợi, chị Dung không thấy nhà đâu và cũng chưa thu hồi đủ vốn bỏ ra.

Trong lá đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, chị Hồ Thị Kim Dung trú tại Khu tập thể K612, Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội phản ánh việc anh L.H.N, cán bộ Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ cam kết mua bán nhà. Nội dung đơn của chị Dung nêu rõ:

Năm 2008, anh L.H.N có hộ khẩu trường trú ở Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội (Số CMTND là 011853391) và đang làm việc tại Ban QLDA quận Hai Bà Trưng đã nhiều lần liên hệ với chị Dung khẳng định quen biết rất nhiều người trong Ban QLDA thuộc địa bàn anh L.H.N phụ trách, anh N có thể mua hộ chị Dung 2 căn hộ tập thể cũ ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, Hà Nội với giá rẻ hơn giá thị trường. Bên cạnh đó, anh N cam kết chị Dung sẽ được đền bù 2 căn hộ mới ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ sau khi tòa nhà được xây lại.
 
Giấy cam kết mua nhà và xác nhận số tiền anh Nam nhận của chị Dung
Giấy cam kết mua nhà và xác nhận số tiền anh Nam nhận của chị Dung

Tin tưởng vào người hàng xóm, chị Dung cố gắng vay mượn, gom tiền từ bạn bè, người thân để giao cho anh N hơn 2, 1 tỷ đồng (2.150.000.000đ ) vào tháng 3/2008 để anh N mua giúp 2 căn hộ cũ thuộc khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội với hy vong sau này có 2 căn hộ mới. Sau khi nhận tiền, anh Nam hứa ngày hôm sau sẽ làm giấy tờ sang tên giấy chứng nhận QSDĐ cho chị Dung. Chờ lâu không thấy anh N liên lạc đưa đi làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận QSDĐ, chị Dung nhiều lần liên hệ với anh N thì nhận được lời giải thích bố con người bán 2 căn hộ anh N mua hộ chị Dung về quê chưa lên.

Chờ mãi mà không thấy anh Nam liên lạc, chị Dung đã đi tìm hiểu và biết rằng là anh L.H.N không giữ đúng cam kết là mua 2 căn hộ tập thể cũ để hưởng tiêu chuẩn nhận lại 2 căn hộ mới thuộc dự án khu chung cư mới Nguyễn Công Trứ.

2 năm sau khi chuyển tiền cho anh L.H.N, tháng 7/2010, chị Dung mới gặp được anh N tại trụ sở Ban QLDA quận Hai Bà Trưng để yêu cầu trả lại 2 căn hộ, hoặc hoàn trả khoản tiền hơn 2,1 tỷ đồng đã nhận tháng 3/2008. Vì quá bức xúc, giữa chị Dung và anh N xảy ra xô xát. Sau đó anh Nam viết giấy cam kết trả lại toàn bộ số tiền trên cho chị Dung, cộng với khoản lãi suất tính theo ngân hàng vào ngày 20/8/2010 và 20/11/2010, nhưng cuối cùng anh N vẫn không thực hiện lời hứa.

Sau nhiều lần đốc thúc, anh L.H.N mới chấp nhận chi trả thành nhiều đợt cho chị Dung số tiền đã nhận mua nhà vào tháng 3/2008. Theo tường trình của chị Dung, kể từ ngày 20/8/2010 đến tháng 8/2011, anh N chi trả tổng cộng 6 lần: Ngày 20/8/2010 trả 150 triệu đồng; Ngày 15/9/2010 trả 200 triệu đồng; Ngày 23/11/2010 trả 100 triệu đồng; Tháng 1/2011, anh N trả thêm 100 triệu đồng.

Đầu năm 2011, chị Hồ Thị Kim Dung tiếp tục gửi đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Lê Hải Nam lên Phòng PC45 - Công an TP. Hà Nội. Sau khi bị triệu tập lên làm việc, tháng 8/2011 anh N trả thêm cho chị Dung 600 triệu đồng.
 
Giấy cam kết trả nợ ký ngày 20/7/2010
Giấy cam kết trả nợ ký ngày 20/7/2010

Kể từ đó đến nay, anh N chưa chi trả thêm khoản tiền nào cho chị Hồ Thị Kim Dung. Theo lời chị Dung, hiện anh L.H.N vẫn còn chiếm dụng gần 800 triệu đồng, đó còn chưa kể đến những khoản lãi mà chị Dung phải oằn lưng chi trả cho ngân hàng suốt 4 năm qua.

Vì cần thu hồi vốn gấp mua nhà cho bố mẹ ổn định nơi ăn ở, đầu tháng 9/2012, chị Hồ Thị Kim Dung tiếp tục tìm gặp anh L.H.N đề nghị trả nốt số tiền còn nắm giữ nhưng anh N tìm cách tránh mặt. Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, hiện gia đình chị Dung vẫn phải đi ở thuê và bị đẩy vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất, trong khi cán bộ Ban QLDA L.H.N thì vẫn chây ì không chịu trả tiền.

Để làm rõ thông tin vụ việc này, ngày 18/9/2012, PV Dân trí đã liên hệ làm việc với Ban QLDA quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Tại buổi làm việc, cán bộ phụ trách hành chính của Ban QLDA, ông Lê Văn Trọng xác nhận cơ quan có cán bộ tên L.H.N thuộc bộ phận Giải phóng mặt bằng.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương