Hy hữu một vụ doanh nghiệp lộng hành, chính quyền "quên" xử lý tại Phú Yên!

Trung Thi

(Dân trí) - Doanh nghiệp sai phạm, cơ quan chức năng TP. Tuy Hòa (Phú Yên) “quên” xử phạt. Thấy được bỏ qua, doanh nghiệp này tiếp tục lộng hành, đào núi, mở đường làm bãi đậu xe trái phép.

Phú Yên: Chính quyền “làm lơ” sai phạm để doanh nghiệp lộng hành

Tài nguyên khoáng sản có bị thất thoát?

Theo phản ánh của người dân về việc, chính quyền TP. Tuy Hòa (Phú Yên) bỏ qua sai phạm để một doanh nghiệp ở tỉnh này, đào núi, mở đường…xây dựng bãi đậu xe trái phép ở thôn Xuân Dục, xã An Phú (TP. Tuy Hòa).

Hy hữu một vụ doanh nghiệp lộng hành, chính quyền quên xử lý tại Phú Yên! - 1

Núi bị san gạt trái phép để làm bãi đậu xe cho doanh nghiệp

Trước phản ánh của người dân, PV Dân trí và các đồng nghiệp đã tiếp cận hiện trường ở bãi đậu xe ở trên.

Qua quan sát của PV, khu vực này chỉ cách đường Quốc lộ 1 khoảng 200m, trước đây là một quả núi cao khoảng 10m, diện tích hàng nghìn mét vuông nhưng nay đã san ủi một phần để lập bãi đậu xe tải, nhà cửa, cây xăng…phục vụ cho một doanh nghiệp vận tải ở Phú Yên.

Hy hữu một vụ doanh nghiệp lộng hành, chính quyền quên xử lý tại Phú Yên! - 2

Hàng chục xe tải trọng tải lớn của một doanh nghiệp vận tải ở Phú Yên đỗ tại bãi đậu xe trái phép

Hy hữu một vụ doanh nghiệp lộng hành, chính quyền quên xử lý tại Phú Yên! - 3

Đất đá là tài nguyên của nhà nước được doanh nghiệp này đưa toàn bộ ra khỏi hiện trường.

Theo UBND xã An Phú, vào tháng 12/2019 đơn vị này bắt đầu có dấu hiệu sai phạm là làm nhà kiên cố không có giấy phép, đã bị chính quyền xã lên lập biên bản.

Do không đủ thẩm quyền để xử phạt nên UBND xã An Phú đã làm văn bản trình lên UBND TP. Tuy Hòa xử phạt hành chính với mức phạt là từ 20 - 30 triệu đồng;

Hy hữu một vụ doanh nghiệp lộng hành, chính quyền quên xử lý tại Phú Yên! - 4

Nhà cửa được xây dựng trái phép

Sau nhiều thời gian không có phản hồi từ thành phố, vào tháng 2/2020 UBND xã An Phú tiếp tục có tờ trình thứ 2 “nhắc” sai phạm trên nhưng cơ quan chức năng của TP. Tuy Hòa tiếp tục giữ im lặng.

Chính vì vậy mà từ 1 căn nhà, nay doanh nghiệp này phá núi xây dựng bãi đậu xe không phép hàng ngàn mét vuông. 

Nói về vụ việc này, ông Nguyễn Mạnh Thi, Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết: Khu đất dưới núi này có diện tích hơn 3.000m2 là đất trồng cây hàng năm đã được TP. Tuy Hòa cấp cho ông Nguyễn Văn Hưng ở Phường 5, tuy nhiên ông này đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

“Ông Hưng đã xây dựng nhà, bồn đựng dầu, cột bơm trái phép, chính vì vậy ngày 27/12/2019, UBND xã An Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Hưng.

Song do vi phạm vượt thẩm quyền xử lý nên UBND xã An Phú có tờ trình gửi Phòng quản lý đô thị của UBND TP. Tuy Hòa. Tuy nhiên, chính quyền thành phố không có biện pháp ngăn chặn kịp thời và đến nay trên khu đồi đất cũ đã hình thành thêm bãi đậu xe, xuất hiện mỏ khai thác đất đá trái phép...” - ông Thi cho hay.

Hy hữu một vụ doanh nghiệp lộng hành, chính quyền quên xử lý tại Phú Yên! - 5

Một cây xăng trái phép cũng được xây dựng ở khu vực này

Hy hữu một vụ doanh nghiệp lộng hành, chính quyền quên xử lý tại Phú Yên! - 6

Cũng theo ông Thi, vào ngày 6/8/2020, các lực lượng chức năng của xã An Phú phối hợp với Thanh tra Sở TN&MT, Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục bắt quả tang các phương tiện gồm máy múc, xe tải mang biển hiệu Tân Hiệp đang tiếp tục hạ độ cao quả núi, khai thác đất, đá đưa đi tiêu thụ. 

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Trốn tránh, đùn đẩy

Để làm rõ vụ việc, vào ngày 18/8 PV đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa Lê Vĩnh Thành và Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Nguyễn Khoa Khang.

Tại buổi làm việc, ông Lê Vĩnh Thành đã giao cho ông Nguyễn Khoa Khang trả lời báo chí về nguyên nhân không kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác đất đá, xây dựng công trình trái phép tại thôn Xuân Dục dù đã được chính quyền địa phương báo cáo.

Hy hữu một vụ doanh nghiệp lộng hành, chính quyền quên xử lý tại Phú Yên! - 7

Phòng Quản lý đô thị TP. Tuy Hòa "quên" tham mưu để lãnh đạo thành phố xử phạt sai phạm, dù cấp chính quyền cơ sở đã 2 lần có văn bản.

Ông Nguyễn Khoa Khang cho biết, nguyên nhân chính không xử phạt vụ việc trên là do sự việc xảy ra vào những ngày giáp tết, công việc ở thành phố thì nhiều nên quên.

PV đã tra lại lịch thì thấy ngày 27/12 (ngày UBND xã An Phú gửi tờ trình) nhằm ngày 2/12 (âm lịch)?, nghĩa là còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán.

Sau một hồi suy nghĩ, ông Khang cho biết hiện tại chưa thể trả lời cụ thể vụ việc cho PV ngay được, mà hẹn 5 đến 10 ngày nữa sẽ trả lời. Lúc này ông Thành, Phó Chủ tịch TP. Tuy Hòa yêu cầu ông Khang phải sắp xếp trả lời sớm, cụ thể vào sáng ngày 21/8.

Hy hữu một vụ doanh nghiệp lộng hành, chính quyền quên xử lý tại Phú Yên! - 8

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố cố tình né tránh báo chí khi được hỏi về vấn đề xử lý sai phạm

Tuy nhiên đến sáng ngày 21/8, PV đến UBND TP. Tuy Hòa theo lịch hẹn, liên hệ với ông Khang nhưng ông này báo lại đã đi họp không thể trả lời. Ông Khang tiếp tục ủy quyền cho một phó phòng, cấp dưới của mình nhưng ông này cũng từ chối cung cấp thông tin.

Sẽ xử lý nghiêm các đơn vị chậm tham mưu

Sáng ngày 24/8, PV Dân trí tiếp tục liên hệ làm việc với ông Lê Vĩnh Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa (Phú Yên).

Phó Chủ tịch TP. Tuy Hòa trả lời về vụ việc trên

Trả lời vấn đề trên, ông Thành thừa nhận việc TP. Tuy Hòa có chậm xử lý sai phạm của ông Nguyễn Văn Hưng, dẫn đến sai phạm kéo dài và ngày càng nghiêm trọng hơn.

“Đối với việc sai phạm của ông Nguyễn Văn Hưng trên địa bàn xã An Phú, mặc dù các cấp chính quyền ở xã đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý, giải quyết, các phòng, ban đã chậm tham mưu UBND thành phố xử lý hành vi vi phạm dẫn đến tình trạng vi phạm này kéo dài. Chúng tôi xin nhận lỗi trách nhiệm và tiếp thu về việc này.

Riêng phần chưa làm đúng chức trách nhiệm vụ được giao của các bộ phòng, ban tham mưu chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.” - ông Thành nói

Đối với việc xẻ núi làm bãi đỗ xe, xây nhà, lập cây xăng…phục vụ doanh nghiệp vận tải, theo ông Thành trong thời gian đến sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Đối với vi phạm này vẫn còn thời hạn xử phạt hành chính vì vậy trong thời gian tới chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra để đánh giá lại hiện trạng, hạng mục vi phạm.

Phần công trình nào không phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc công trình không phù hợp với mục đích sử dụng đất chúng tôi sẽ cương quyết cưỡng chế, tháo dỡ” - ông Thành cho hay.