Hồn nhiên trò chơi của trẻ em Phình Hồ

(Dân trí) - Trẻ em Phình Hồ không biết đến trò chơi đu quay, cầu trượt,... Chiếc dép đã cũ mòn, chiếc khăn quàng đỏ, trái bóng bay nho nhỏ của anh chị dưới xuôi mang tặng đều trở thành món đồ chơi quý giá của những đứa trẻ nơi đây.

Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Phình Hồ thuộc thôn Tà Chử, xã Phình Hồ. Đây là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái. Các em học sinh của trường hầu hết là con em dân tộc Mông, nhiều em đi học chỉ có một bộ quần áo duy nhất, lấm lem đất cát nhưng cũng không có bộ nào khác để thay đổi.

Ở vào hoàn cảnh thiếu thốn, cả trường không có được một bộ đồ chơi, vào giờ nghỉ giải lao, sau giờ tan trường, các em tự sáng tạo trò chơi từ những gì đơn giản, thân thuộc nhất.
 
Trò chơi cướp cờ là trò chơi phổ biến nhất của các em học sinh nơi đây
 Trò chơi cướp cờ là trò chơi phổ biến nhất của các em học sinh nơi đây
trong giờ ra chơi.
 
Chiếc khăn quàng tháo ra để làm cờ, những chiếc dép được xếp lại
Chiếc khăn quàng tháo ra để làm cờ, những chiếc dép được xếp lại
thành một vòng tròn.
 
Một bạn học sinh lớn được phân công làm quản trò chia tập thể chơi thành hai đội,
Một bạn học sinh lớn được phân công làm quản trò chia tập thể chơi thành hai đội,
mỗi bạn đứng hàng ngang ở vạch xuất phát của đội mình.
 
Đếm theo số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5… các bạn phải nhớ số của mình.
Đếm theo số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5… các bạn phải nhớ số của mình.
 
Khi quản trò gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng
Khi quản trò gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng
chạy đến vòng và cướp cờ .
 
Cứ thế, đám học trò cười vang cả một góc trời.
Cứ thế, đám học trò cười vang cả một góc trời.
 
 Lại có bé thẩn thơ làm bạn với thiên nhiên, muông thú, chơi với cây cỏ,
 Lại có bé thẩn thơ làm bạn với thiên nhiên, muông thú, chơi với cây cỏ,
con kiến, con chim trong rừng.
 
Gom nhặt những chiếc vòng thun xanh, đỏ, hai cậu học trò

Gom nhặt những chiếc vòng thun xanh, đỏ, hai cậu học trò
chơi trò thổi vòng chun trong lớp học.
 
Bàn cờ gánh được vẽ trên bàn học, những viên sỏi được dùng làm quân cờ.
Bàn cờ gánh được vẽ trên bàn học, những viên sỏi được dùng làm quân cờ.
 
Quả bóng cũ rách nát nhưng lại rất có giá với các “cầu thủ” nhí nơi đây.

Quả bóng cũ rách nát nhưng lại rất có giá với các “cầu thủ” nhí nơi đây.
 
Thích thú với những món quà làm từ bóng bay
 
Thích thú với những món quà làm từ bóng bay
Thích thú với những món quà làm từ bóng bay
mà các anh chị CLB Bóng bay nghệ thuật VN dưới xuôi mang tặng.
 
Chỉ cần một khoảng sân rộng là lũ trẻ thả sức chơi nhảy bước.
Chỉ cần một khoảng sân rộng là lũ trẻ thả sức chơi nhảy bước.
 
Que chuyền được dùng chơi trò cắm sông.

Que chuyền được dùng chơi trò cắm sông.
 
Các bé đứng xem thích thú, hào hứng cổ vũ bạn mình.


Các bé đứng xem thích thú, hào hứng cổ vũ bạn mình.
Các bé đứng xem thích thú, hào hứng cổ vũ bạn mình.
 
Phương Nhung
Ảnh: Nhật Thọ, Trí Vũ