Hà Nội:

Hỏa hoạn chung cư: Chủ đầu tư mập mờ trách nhiệm, rủi ro dồn về cư dân

Sau các vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu đô thị Xa La (Hà Đông) và khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai), TP. Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thanh tra hệ thống phòng cháy chữa cháy ở một số khu đô thị, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư vi phạm quy định phòng chống cháy nổ.

Trước khi thu tiền khách hàng, chủ đầu tư luôn cam kết tòa nhà đưa ra thị trường đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, đặc biệt là hệ thống PCCC. Tuy nhiên, sau các vụ hỏa hoạn việc “truy” trách nhiệm không phải nhiệm vụ đơn giản khi nhiều chủ đầu tư cùng liên danh - liên kết dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm kiểu “cha chung không ai khóc”. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về tình trạng trên, báo Dân trí xin trích đăng lại phóng sự phát trên VTV1.

Hỏa hoạn chung cư: Chủ đầu tư mập mờ trách nhiệm, rủi ro dồn về cư dân

 

Theo: Vtv.vn