Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng hàng trăm vận động viên chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại

(Dân trí) - Ngày 17/2, tại Khu dân cư Lạc Phú, xã Nham Sơn, trong khuôn khổ Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2019, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại” và cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Nham Biền” lần thứ I.

Tham dự lễ khai mạc có ông Lê Ánh Dương - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Bùi Quang Huy - Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, ông Trương Quang Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Trần Tiểu Vy, hàng trăm vận động viên, nhiếp ảnh gia và hàng nghìn du khách cùng nhân dân địa phương.

Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng hàng trăm vận động viên chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại  - 1
Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng hàng trăm vận động viên chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại  - 2

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao cờ lưu niệm cho các vận động viên.

Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng hàng trăm vận động viên chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại  - 3

Hàng trăm vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại.

Yên Dũng là vùng đất cổ nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bắc Giang, cách thủ đô Hà Nội 50km, liền kề với khu di tích nổi tiếng Côn Sơn, Kiếp Bạc (Hải Dương), cách khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử khoảng 60km. Huyện được bao bọc bởi 3 con sông lớn, một vùng đất thiêng, nằm ngày cửa ngõ ra vào dãy núi thiêng Yên Tử hùng vĩ với huyền thoại 99 con chim phượng hoàng tạo nên dãy núi Nham Biền trải rộng gần 3000 ha, đỉnh cao nhất là đỉnh Non Vua với độ cao trên 300m.

Núi Nham Biền từng trở thành địa bàn chiến lược quan trọng ở phía nam chiến tuyến Như Nguyệt. Khi Quách Quỳ đem quân đánh chiếm nước Đại Việt ta, nhiều trận chiến ác liệt đã diễn ra quanh khu vực này. Đến thời nhà Trần, vùng Nham Biền thuộc xã Nham Sơn là điền trang thái ấp của Thái sư Trần Thủ Độ. Ngày nay, đền Thanh Nhàn, đình Đông Hương và nhiều di khác dọc ven chân núi đều thờ thái sư Trần Thủ Độ.

Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng hàng trăm vận động viên chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại  - 4

Niềm vui của các vận động viên chinh phục đỉnh núi thiêng.

Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng hàng trăm vận động viên chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại  - 5

Ông Bùi Quang Huy - Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cùng Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy trao giải cho các vận động viên chiến thắng. (Ảnh: Nguyễn Kế)

Thời Pháp thuộc, Nham Biền trở thành địa bàn đóng quân của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám chống giặc. Phía sau chùa Kem thuộc chân núi Nham Biền hiện còn nền móng, phế tích của nhà quan, giếng quan, tường thành của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám. Núi Cột cờ trên dải Nham Biền cũng chính là nơi Hoàng Hoa Thám dựng cờ khởi nghĩa.

Ông Trương Quang Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Dũng bày tỏ: Giải chạy việt dã chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại và cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Nham Biền” là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần văn hoá du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2019 với mục đích tuyên truyền quản bá vẻ đẹp của quê hương Yên Dũng, tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Bắc Giang và giới thiệu với bạn bè, du khách về vẻ đẹp của dãy núi Nham Biền, thiền viện Trúc Lâm phượng hoàng, chùa Kem…

Trong lần đầu tiên tổ chức này đã có hơn 300 vận động viên tranh tài ở 3 bộ giải chạy việt dã leo núi và hàng trăm nhiếp ảnh gia tham gia thi ảnh ở 2 hạng mục anh đẹp và ảnh tuyên truyền với giải thưởng gần 100 triệu đồng.

Anh Thế