Hà Nội:

Hàng loạt dự án bị “xẻ thịt” làm gara, cửa hàng kinh doanh

(Dân trí) - Tận dụng việc chủ đầu tư chậm triển khai dự án, nhiều lô đất “vàng” quây tôn chờ thi công ở quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, huyện Từ Liêm bỗng dưng bị “xẻ thịt” xây nhà hàng, địa điểm kinh doanh mà không bị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý.

Trong thời gian qua, người dân sinh sống tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phản ánh nhiều lô đất trên đường Lê Văn Lương thuộc địa bàn phường Nhân Chính lấy phục vụ dự án và đã quây tôn chờ thi công bị một số cá nhân vô tư “xẻ thịt” xây dựng không phép gara ôtô, bãi trông giữ xe - rửa xe ôtô, nhà hàng, địa điểm kinh doanh…
 
Hàng loạt dự án bị “xẻ thịt” làm gara, cửa hàng kinh doanh
Nhà hàng nằm "hiên ngang" trên đất dự án đã được rào tôn ở số 79 Lê Văn Lương
 
Một quán bia hơi nằm trên đất dự án ở đường Lê Văn Lương
Một quán bia hơi nằm trên đất dự án ở đường Lê Văn Lương

Những vi phạm này đã tồn tại nhiều tháng, có trường hợp vi phạm từ năm 2012 nhưng không bị UBND quận Thanh Xuân, phường Nhân Chính và các cơ quan chức năng xử lý khiến dư luận bất bình. Theo những hình ảnh PV Dân trí ghi lại được ngày 13/2/2014, hiện có một số quán bia, nhà hàng nằm chềnh ềnh giữa những lô đất dự án đã được quây tôn chờ thi công.

Trên mặt đường Hoàng Đạo Thúy, đất dự án bị “biến hóa” thành gara ôtô, xưởng làm lốp, địa điểm rửa xe ô tô hoạt động tấp nập ngày đêm.
 
Đất dự án trở thành gara ôtô, địa điểm trông giữ xe ôtô trên đường Hoàng Đạo Thúy
Đất dự án trở thành gara ôtô, địa điểm trông giữ xe ôtô trên đường Hoàng Đạo Thúy
 
Liên quan đến những vi phạm tồn tại trong khu đất được phê duyệt quy hoạch xây dựng Công viên - Hồ điều hòa nằm trên địa bàn xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm) và phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Sau khi báo Dân trí phản ánh vi phạm, ngày 10/10/2013, ông Phạm Chí Công, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 136/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh yêu cầu UBND quận Cầu Giấy, UBND huyện Từ Liêm kiểm tra, phân loại các trường hợp vi phạm và xử lý theo quy định các trường hợp xây nhà ở, kho bãi, nhà xưởng để báo cáo Thành phố.
 
Tháng 10/2013, UBND TP Hà Nội đã ra văn bản chỉ đạo xử lý
Tháng 10/2013, UBND TP Hà Nội đã ra văn bản chỉ đạo xử lý
vi phạm ở dự án Công viên - Hồ điều hòa
 
Tuy nhiên, cho đến nay tình trạng vi phạm chưa được UBND huyện Từ Liêm, quận Cầu Giấy xử lý dứt điểm. Trên phần diện tích thuộc địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) tồn tại hàng loạt dãy nhà cho thuê, kho bãi, nhà xưởng. Trên phần diện tích thuộc xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm) vẫn tồn tại hàng chục địa điểm kinh doanh, quán cà phê, gara ôtô, được san phẳng làm bãi đỗ xe khách hoạt động tấp nập.
 
Nhiều công trình vi phạm vẫn tồn tại trên đất dự án Công viên - Hồ điều hòa
Nhiều công trình vi phạm vẫn tồn tại trên đất dự án Công viên - Hồ điều hòa

Để đảm bảo đất dự án sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt, báo Dân trí đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo chính quyền các cấp tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Dưới đây là những hình ảnh “xẻ thịt” đất dự án PV Dân trí ghi nhận được ngày 13/2/2014:
 
Một bãi trông giữ xe trên đường Lê Văn Lương
Một bãi trông giữ xe trên đường Lê Văn Lương

Đất dự án trở thành xưởng làm lốp, sửa xe trên đường Hoàng Đạo Thúy
Đất dự án trở thành xưởng làm lốp, sửa xe trên đường Hoàng Đạo Thúy
 
Đất thuộc dự án Công viên - Hồ điều hòa trở thành sân tenis, bãi xe khách, trưng bày xe ôtô


Đất thuộc dự án Công viên - Hồ điều hòa trở thành sân tenis, bãi xe khách, trưng bày xe ôtô


Đất thuộc dự án Công viên - Hồ điều hòa trở thành sân tenis, bãi xe khách, trưng bày xe ôtô


Đất thuộc dự án Công viên - Hồ điều hòa trở thành sân tenis, bãi xe khách, trưng bày xe ôtô


Đất thuộc dự án Công viên - Hồ điều hòa trở thành sân tenis, bãi xe khách, trưng bày xe ôtô
Đất thuộc dự án Công viên - Hồ điều hòa trở thành sân tenis, bãi xe khách, trưng bày xe ôtô

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ngọc Cương