Hạn chế kinh doanh, buôn bán ở một số địa điểm, tuyến đường huyết mạch

PV

(Dân trí) - Việc này rất quan trọng, cần thiết, bởi vừa giúp cho việc điều tiết giao thông hợp lý, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông ở trong các điểm đông dân cư, khu đô thị mà còn tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị.

Hiện nay, tình trạng kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra khá phổ biến, hầu khắp các địa phương tùy mức độ ít, nhiều. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là gây mất an toàn giao thông, ùn tắc, tai nạn giao thông.

Do đó, đã đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông cũng như của những người có nhu cầu mua bán, giao dịch, ăn uống.

Hạn chế kinh doanh, buôn bán ở một số địa điểm, tuyến đường huyết mạch - 1

Trên nhiều tuyến phố, vỉa hè bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh buôn bán (Ảnh minh họa).

Theo quy định hiện hành, nhiều ngành nghề, dịch vụ không có yêu cầu, quy định về quy hoạch. Vì vậy, cho phép người dân tự do lựa chọn địa điểm mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán như bán hàng tạp hóa, ăn uống... Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong kinh doanh, làm ăn, buôn bán.

Tuy nhiên, chính vì được tự lựa chọn địa điểm kinh doanh nên việc mở cửa hàng, địa điểm buôn bán ở những địa điểm công cộng, đường giao thông huyết mạch, quan trọng tập trung quá đông người đã trực tiếp gây ùn tắc, tai nạn giao thông. Đặc biệt là thói quen của người Việt là cứ có nhà mặt tiền, mặt đường giao thông là mở cửa hàng buôn bán, kinh doanh nên dẫn đến tình trạng nhà nhà mở cửa hàng, tiệm buôn bán và người người làm kinh doanh!

Vì thế, việc kinh doanh, buôn bán ở một số tuyến đường huyết mạch, quan trọng, nhất là ở ngã ba, ngã tư tập trung quá đông phương tiện lưu thông qua lại vào giờ cao điểm là rất nguy hiểm. Bởi khi đó, các phương tiện ô tô, xe máy buộc phải đậu đỗ ngay trên đường để người dân ra - vào giao dịch, mua bán, ăn uống sẽ dẫn đến việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và lộn xộn, gây mất trật tự. Nếu cấm tuyệt đối không cho xe cộ đậu, đỗ ở những đoạn đường này thì chẳng khác nào cấm họ làm ăn, kinh doanh

Vì vậy, cơ quan chức năng cần xem xét quy hoạch, bố trí riêng ra khu vực cụ thể đối với việc kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh đặc thù như kinh doanh hàng tạp hóa, hàng ăn uống, ga ra ô tô, sửa chữa điện tử, điện lạnh... Đối với những địa điểm quy định, được quy hoạch cụ thể, chi tiết thì phải đảm bảo các điều kiện cần thiết như mặt bằng rộng rãi, thông thoáng, nhất là phải có bãi đỗ xe, khu vực trông giữ xe phù hợp.

Cùng với đó, là quy định cấm, hạn chế kinh doanh, buôn bán một số mặt hàng, ngành nghề có thể gây ô nhiễm, tập trung đông người trên một số địa điểm, tuyến phố, đường giao thông huyết mạch.

Việc làm này là rất quan trọng, rất cần thiết, bởi không chỉ giúp cho việc điều tiết giao thông hợp lý, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông ở trong các điểm đông dân cư, khu đô thị mà còn tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị thông thoáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Ngoài ra, còn góp phần quan trọng trong việc hạn chế tình trạng ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm môi trường và đảm bảo tình hình trật tự an toàn ở những tụ điểm thương mại, tuyến đường giao thông huyết mạch của các thành phố, đô thị lớn.

                                                       Luật gia Phạm Văn Chung