Hà Tĩnh: Xây trạm thu phát sóng sát nhà dân, chính quyền không biết!

(Dân trí) - Một trạm thu phát sóng đang được xây dựng sát khu dân cư của nhà mạng Mobifone khiến người dân lo lắng. Điều bất ngờ là từ cấp xã cho tới huyện không được biết về dự án này.

Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân tại xóm 5 xã Hòa Hải (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) luôn bức xúc trước dự án lắp đặt trạm thu phát sóng của nhà mạng Mobifone. Trạm thu phát sóng này quá gần với khu dân cư nên mùa bão lũ khó tránh khỏi gãy đổ, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.


Công trình đã hoàn thiện phần móng nhưng chính quyền không hề được thông báo.

Công trình đã hoàn thiện phần móng nhưng chính quyền không hề được thông báo.

Nhận được phản ánh của người dân về sự việc trên, PV đã đến địa phương xác minh sự việc. Theo ghi nhận, điểm đặt trạm phát sóng là của nhà mạng Mobifone nằm trên khu đất của anh Đào Văn Tiếp. Tứ phía công trình là nhà dân, cách đường liên xã khoảng 50m, cách 2 trường mầm non và tiểu học khoảng 500m.

Một người dân bức xúc nói: “Tôi rất lo lắng, mất ăn mất ngủ từ khi trạm này dựng lên. Trạm thu phát sóng này quá gần với khu dân cư nên mùa bão lũ khó tránh khỏi gãy đổ, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh. Một trận bão cây cối còn đổ huống gì cột này…”.

“Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị gửi lên UBND xã. Xã có về làm việc nhưng sau đó nhà thầu lại cho máy móc làm tiếp, có hôm họ còn làm cả đêm”, người này cho biết thêm.

Hiện tại thì công trình này đã xây dựng xong phần móng trụ, chỉ còn chờ lắp ráp phần cột. Một điều bất ngờ là công trình đã thi công nhiều tháng nay nhưng chính quyền từ cấp xã đến huyện không được biết.

Người dân lo lắng việc lắp đặt trạm thu phát sóng gần khu gân cư, trường học sẽ gây nguy hiểm, nhất là vào mùa bão lũ
Người dân lo lắng việc lắp đặt trạm thu phát sóng gần khu gân cư, trường học sẽ gây nguy hiểm, nhất là vào mùa bão lũ

Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải cho biết, trên địa bàn đang có nhà mạng Mobifone xây dựng trạm phát sóng. “Mảnh đất mà lắp đặt cột thu phát sóng đó là của anh Đào Văn Tiếp (quê xã Hương Bình) mua lại từ một hộ gia đình ở đây và đã được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, đất này chưa được chuyển đổi mục đích từ đất vườn ở sang đất kinh doanh, nên việc xây dựng trên là trái phép”.

“Khi họ tiến hành xây móng thì chúng tôi mới biết có dự án này. Họ không hề có thông báo gì với chính quyền. Chúng tôi đã nhiều lần về làm việc và lập biên bản đình chỉ nhưng chủ hộ là anh Tiếp không ký vào văn bản. Còn đơn vị xây dựng công trình không có mặt để giải quyết.

“Việc xây dựng mà không báo cáo cho xã là không được, trước mắt chúng tôi đình chỉ để chờ ý kiến của cấp trên…”, ông Quang cho biết.

Trong khi đó, ông Trần Đăng Long, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Khê cho biết, hiện phòng chưa nhận được văn bản nào về việc xây dựng trạm cột sóng từ phía nhà mạng MobiFone.

Xuân Sinh