Hà Nội: Nạn trộm cắp phụ tùng ô tô hoành hành tại Văn Quán

(Dân trí) – Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ trộm đồ ô tô tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông khiến cho cư dân ở đây hết sức lo lắng về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn này.

Theo phản ánh của nhiều cư dân sống tại khu đô thị Văn Quán gửi đến Báo Dân trí cho biết: Hiện nay có một số đối tượng thường xuyên ăn trộm các phụ tùng xe ô tô tại khu đô thị Văn Quán. Các đối tượng này thường đi trên xe máy, lượn quanh khu đô thị, để ý các dòng xe đắt tiền, tranh thủ sự chủ quan của chủ xe, các đối tượng bẻ gương, tháo bánh ngay giữa ban ngày.

Sáng 15/7, người dân khu đô thị Văn Quán đã vô cùng sửng sốt kéo tới xem hiện trường vụ trộm hy hữu xảy ra tại khu vực trước cửa chung cư CT8B.

Vụ trộm liên quan đến xe ô tô nhưng thay vì lấy trộm gương, tháo đèn như thường thấy, lần này nhóm trộm 2 bánh xe ô tô (1 bánh trước, 1 bánh sau) của chiếc xe Kia Morning BKS 29A – 153.80.

Phần bánh của chiếc xe bị trộm đều được kê bằng gạch

Phần bánh của chiếc xe bị trộm đều được kê bằng gạch
Phần bánh của chiếc xe bị trộm đều được kê bằng gạch (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Phần bánh của chiếc xe bị trộm đều được kê bằng gạch
Phần bánh của chiếc xe bị trộm đều được kê bằng gạch
Sau ít phút đỗ xe trước cửa tòa nhà CT8B, hai bộ gương chiếu hậu của chiếc xe Mercedes C200 đã "không cánh mà bay" (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Ngay buổi trưa ngày 15/7, chủ nhân của chiếc xe BKS 29A- 189.61 cũng tá hỏa khi bị đạo chích bẻ mất 2 chiếc gương của chiếc xe Mercedes C200 đậu ngay cửa tòa nhà CT8B khu đô thị Văn Quán.
 
Các vụ mất trộm bánh xe ôtô lần nữa cảnh báo tình trạng buông lỏng quản lý tài sản để nơi công cộng của các chủ phương tiện, và tình trạng mất an ninh trật tự tại địa phương.
 

Các chủ xe ô tô cần nâng cao cảnh giác:

Tất cả các vụ mất bánh xe ô tô trên đều do chủ xe, lái xe đậu xe qua đêm tại những nơi không có người trông coi, tạo cơ hội cho tội phạm tháo gỡ và lấy trộm.

Để không là nạn nhân của tình trạng trộm cắp trên, các chủ xe cần nêu cao cảnh giác, không để xe qua đêm tại những nơi vắng người, không có người trông giữ hoặc không có đủ ánh sáng; ban đêm cần gửi xe tại các điểm có người trông giữ, đề nghị người trông giữ xe cung cấp phiếu gửi xe (trong phiếu có ghi tình trạng thiết bị bên ngoài xe (gương, đèn, bánh xe…); không đậu xe ở xung quanh khu chung cư khi không có người trông giữ…

Tự bảo vệ tài sản của chính mình cũng là góp phần đảm bảo ANTT tại chính khu vực nơi mình sinh sống.

Vũ Văn Tiến