Hà Nội: “Cát tặc” hoành hành, chủ tịch huyện chỉ đạo “dẹp loạn” khẩn!

(Dân trí) - Nạn cát tặc đã xuất hiện trở lại và hoạt động rầm rộ vào ban đêm trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn xã Tản Hồng - Ba Vì (Hà Nội). Dù các đối tượng này manh động, bất chấp pháp luật, ngay sau khi nhận thông tin, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã chỉ đạo lập đội liên ngành lập tức “dẹp loạn” cát tặc.

Sông Hồng quằn quại, cát tặc hả hê “rút ruột”

Thôn Vân Sa thuộc xã Tản Hồng đã không còn là một làng quê ven sông Hồng Bình Yên khi cát tặc đổ về. Người dân nơi đây gọi cát tặc là “thảo khấu” trên sông bởi chúng không những ngang nhiên “moi ruột” cướp cát của dòng sông mà còn vô cùng manh động, bất chấp pháp luật.

Ban ngày, đứng trên bờ đê thôn Vân Sa phóng tầm mắt ra sông Hồng, ai cũng cảm thấy “lạnh gáy” bởi giàn tàu cuốc như những con quái vật nằm im bất động như đang rình mồi. Cát tặc tại đây không dùng tàu hút cát thông thường, năng suất thấp mà “chơi sang” khi dùng cả dàn tàu cuốc mỗi lần vận hành là gầm rú điên loạn.

Và khi bóng đêm vừa ập xuống, những con quái vật tàu cuốc bật dậy bắt đầu công việc cướp cát trên sông. Đèn bật sáng choang, dàn máy náo động, sông Hồng quằn quại. Thực tế này diễn ra trong suốt nhiều ngày qua.

Theo những người dân nơi đây cho biết, việc khai thác cát trái phép diễn ra như chốn không người. Dân biết thực tế, kêu lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng trên vẫn không thể giải quyết.


Sông Hồng tưởng chừng bình yên khi trời sáng.

Sông Hồng tưởng chừng bình yên khi trời sáng.


Nhưng khi bóng tối vừa đổ xuống, cát tặc rầm rập moi ruột lòng sông.

Nhưng khi bóng tối vừa đổ xuống, cát tặc rầm rập "moi ruột" lòng sông.

Đêm 13/9, PV Dân trí đã có chuyến mục sở thị nạn cát tặc hoành hành trên địa bàn này. Sau khi ghi nhận thực tế, chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với lãnh đạo công an huyện Ba Vì để phối hợp làm rõ. Ngay lậc lức, một cán bộ trinh sát được cử xuống địa bàn nắm bắt. Tại đây, vị cán bộ này thừa nhận, việc khai thác cát như vậy là “tặc”. Và công an huyện cũng vừa ra kiểm tra. Tuy nhiên, để xử lý cần có sự chuẩn bị phương tiện và lực lượng khi tiến hành “đánh úp”.

Với vấn nạn khai thác cát trái phép, làm việc với PV Dân trí, ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch xã Tản Hồng cũng tỏ ra bức xúc.

Theo ông Đức, qua kiểm tra và quản lý diện tích bãi nổi giữa Sông Hồng xã Tản Hồng phát hiện có trường hợp khai thác cát trái phép. Bên cạnh đó, xã cũng đã giao cho ban công an xã thường xuyên theo dõi, nắm bắt ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đồng thời kết hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, môi trường công an huyện Ba Vì kiểm tra lập biên bản đối với các đối tượng có tàu neo đậu.

Thậm chí, ông Đức còn cho biết đích thân mình cùng phối hợp với lực lượng công an xã ra sông bắt cát tặc. Thế nhưng, cát tặc không những không sợ mà còn lao thằng tàu cuốc vào tổ công tác. Nếu ông Đức không nhanh chân nhảy được lên tàu của cát tặc thì cũng đã bỏ mạng giữa sông.

Chủ tịch huyện Ba Vì chỉ đạo dẹp loạn cát tặc khẩn!

Liên quan đến việc khai thác cát trái phép, sáng 14/9, PV Dân trí làm việc với ông Bạch Công Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, lập tức ông Tiến đã gọi điện thoại chỉ đạo trực tiếp cho đoàn liên ngành chuẩn bị phương tiện, lực lượng để “ra quân” kiểm tra, xử lý.


Tài nguyên cát bị cướp trắng trên sông, cơ quan chức năng nào sẽ phải chịu trách nhiệm?

Tài nguyên cát bị cướp trắng trên sông, cơ quan chức năng nào sẽ phải chịu trách nhiệm?

Theo ông Tiến, việc “dẹp loạn” cát tặc sẽ được thực hiện ngay lập tức. Quan điểm của huyện là dù các đối tượng cát tặc manh động và liều lĩnh nhưng sẽ phải bị trấn áp triệt để, giải cứu dòng sông.

Ông Tiến khẳng định bất cứ khi nào thấy xuất hiện tình trạng cát tặc trên địa bàn, người dân và dư luận báo chí cứ liên hệ trực tiếp, với cương vị chủ tịch huyện, ông sẽ chỉ đạo xử lý ngay và xử lý triệt để. Tuy nhiên, ông Tiến cũng thẳng thắn cho biết việc truy quét cát tặc rất khó khăn do phương tiện tàu thuyền cò thiếu. Và việc truy quét này phải nhận được sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ mới có hiệu quả nhất.

Trong văn bản số 45/BC-UBND ngày 13/9/2016, UBND xã Tản Hồng có báo cáo gửi UBND huyện Ba Vì về tình hình khai thác cát trái phép trên Sông Hồng nêu rõ: Ngày 30/8/2016 có 5 tàu quốc đang neo đậu; ngày 1/9/2016 có 4 tàu quốc đang neo đậu; ngày 11/9/2016 có 6 tàu quốc đang neo đậu.

“Tình hình diễn ra rất phức tạp vì đây là vùng giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc và TP Hà Nội, giữa xã Tản Hồng và xã Châu Sơn huyện Ba Vì. Do đó các đối tượng lợi dụng vị trí địa lý trên cũng như thời gian ban đêm và thời gian vắn lực lượng của xã và các cơ quan chức năng của thành phố và huyện thực hiện việc khai thác cát”- Văn bản nêu.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế