Bài 4:

Doanh nghiệp nhận sai, cam kết khắc phục tình trạng ô nhiễm với dòng sông Cẩm Đàn

(Dân trí) - Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường vừa chính thức có công văn gửi Báo Dân trí thừa nhận những sai phạm, thiếu sót trong quá trình hoạt động dẫn đến tình trạng ô nhiễm dòng sông Cẩm Đàn (Sơn Động - Bắc Giang). Công ty này cho biết đã xử lý kỷ luật cán bộ liên quan và cam kết khắc phục nghiêm túc những sai phạm này.

Công văn của Công ty CP tập đoàn khoáng sản Á Cường do bà Phạm Thị Thuý Hạnh - Tổng giám đốc ký gửi báo Dân trí cho biết: Sau thông tin báo Dân trí đăng tải về việc xả thải của công ty tại sông Cẩm Đàn, công ty đã kiểm điểm và kỷ luật những cán bộ liên quan không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đã có các biện pháp khắc phục, xử lý sự cố, giải quyết triệt để vấn đề rò rỉ nước xả thải ra môi trường.

Cụ thể, công ty đã xây 2 đập bê tông ngăn toàn bộ lòng khe Khinh, khoảng cách giữa 2 đập là 80m. Giữa đập trên và đập dưới xây dựng đập đá chắn ngang lòng khe dài 25m. Toàn bộ hệ thống đập tạo thành 4 hồ chứa.

Doanh nghiệp nhận sai, cam kết khắc phục tình trạng ô nhiễm với dòng sông Cẩm Đàn - 1

Công ty CP Tập đoàn khoáng sản Á Cường cho biết đang khẩn trương khắc phục sai phạm về môi trường sau thông tin báo Dân trí đăng tải.

Công ty CP Tập đoàn khoáng sản Á Cường cho biết đang khẩn trương khắc phục sai phạm về môi trường sau thông tin báo Dân trí đăng tải.

Công ty Á Cường cho biết đã cho vận hành thử nghiệm hoạt động sản xuất để kiểm tra việc khắc phục sự cố rò rỉ nhưng sau 3 ngày vận hành thấy sự cố rò rỉ chưa được khắc phục hoàn toàn, vẫn còn hiện tượng nước thải tại hồ lắng 3 theo mạch nứt thoát ra ngoài môi trường nên công ty đã cho tạm dừng sản xuất để tu bổ khắc phục triệt để sự cố.

Công ty Á Cường cho biết: “Là một Doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực khai thác mỏ, chế biến khoáng sản và niêm yết trên sàn chứng khoán, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và thực sự trước khi sự cố xảy ra, phía Công ty đã cho xây 02 đập bê tông và một đập đá để tạo thành 4 hồ chứa có tác dụng xử lý toàn bộ nước thải sản xuất đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

Đối với việc thực hiện một số yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 1945, ban hành ngày 08/7/2016, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và hoàn thiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 17/11/2014. Dự kiến xong trước ngày 30/8/2016 và sẽ có Văn bản báo cáo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát trước khi cho Nhà máy vận hành hoạt động trở lại.

Doanh nghiệp nhận sai, cam kết khắc phục tình trạng ô nhiễm với dòng sông Cẩm Đàn - 3

Việc xả chất thải ô nhiễm ra dòng sông Cẩm Đàn sẽ bị chấm dứt hoàn toàn.

Việc xả chất thải ô nhiễm ra dòng sông Cẩm Đàn sẽ bị chấm dứt hoàn toàn.

Đây là bài học lớn đối với chúng tôi và với tư cách là Tổng giám đốc của Cty Á Cường thì tôi xin chân thành cảm ơn Quý báo đã có những phản ánh kịp thời về sự cố rò rỉ nước thải sản xuất ra môi trường trong quá trình vận hành sản xuất tại Nhà máy tuyển và luyện đồng Á Cường”.

Trước đó, từ thông tin của bạn đọc, sáng sớm ngày 5/7/2016, PV Dân trí đã vượt qua hơn 100km “đột kích” điểm xả thải của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (Công ty Á Cường) ra sông Cẩm Đàn tại xã Cẩm Đàn - Sơn Động (Bắc Giang). Ngay sau thông tin điều tra của báo Dân trí đăng tải về sự việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chỉ đạo khẩn thanh tra toàn diện công ty Á Cường, giải cứu dòng sông này.

Anh Thế