Hà Nội:

Đình chỉ xây dựng công trình không phép đang có tranh chấp ở phường Phương Liên

(Dân trí) - Nhận được đơn của bà Trịnh Thị Thúy phản ánh việc một số người tự ý đến phá dỡ, đào móng xây nhà trên phần diện tích 25m2 được gia đình giao quyền sử dụng và quản lý, UBND phường Phương Liên đã ra quyết định đình chỉ thi công để làm rõ vụ việc.

Trong đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí, UBND phường Phương Liên và Công an phường Phương Liên, bà Trịnh Thị Thúy đang sinh sống làm việc tại Đức (số hộ chiếu N1189567) phản ánh: Một số người lạ mặt tự ý đến phá dỡ tường rào, chặt cây cối, san phẳng mặt bằng, tiến hành đào móng xây nhà trên thửa đất rộng 25m2 tại số 188, Tổ 47, phường Phương Liên, quận Đống Đa mà gia đình giao cho bà Thúy sở hữu và sử dụng từ năm 2003.
 
Mẹ và anh trai xác nhận việc cho bà Thúy 25m2 đất phía sau nhà số 188
Mẹ và anh trai xác nhận việc cho bà Thúy 25m2 đất phía sau nhà số 188

Theo đơn của bà Thúy cho biết, bố mẹ bà là ông Trịnh Đình Mậu (đã chết) và bà Lý Thị Ngọc, cùng anh trai Trịnh Đình Tuấn có sở hữu mảnh đất và nhà tại số 188, Tổ 47, phường Phương Liên. Năm 2003, bà Trịnh Thị Thúy về thăm gia đình. Trong thời gian này bà Lý Thị Ngọc (mẹ bà Thúy) và anh trai là Trịnh Đình Tuấn thống nhất ký cam kết giao cho bà Thúy sở hữu 25m2 đất nằm phía sau nhà số 188, Tổ 47, phường Phương Liên.

Ngày 17/4/2003, mẹ và anh trai bà Thúy lập bản khai mua bán Quyền sở hữu nhà, công trình và QSDĐ. Nội dung bản khai thể hiện rõ việc ông Trịnh Đình Tuấn tự nguyện cho bà Thúy 25m2 đất phía sau nhà, đất không thế chấp, không xảy ra tranh chấp với các hộ liền kề. Sau khi những người liên quan ký biên bản, ông Trần Khắc Hạ - nguyên Chủ tịch phường Phương Liên đã ký xác nhận việc ông Tuấn cho em gái 25m2 phía sau nhà.

Do không ở Việt Nam, từ khi được gia đình giao quyền sở hữu và sử dụng đất, bà Trịnh Thị Thúy chưa tiến hành xây dựng nhà. Theo phản ánh của bà Thúy, từ tháng 4/2014, một số người không rõ lai lịch tự ý phá tường rào, chặt cây, san phẳng mặt bằng, đạo móng xây nhà trên phần đất nằm phía sau nhà số 188, Tổ 47, phường Phương Liên.
 
Phần đất phía sau nhà 188 đã bị phá dỡ tường và đào móng xây nhà mới
Phần đất phía sau nhà 188 đã bị phá dỡ tường và đào móng xây nhà mới

Sau khi xảy ra sự việc trên, bà Trịnh Thị Thúy đã làm đơn kêu cứu gửi UBND phường và Công an phường Phương Liên nhờ can thiệp, đồng thời bà Thúy cũng xác nhận việc ủy quyền cho bà Tường Thị Bích Hòa thay mặt giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Làm việc với PV Dân trí ngày 8/5/2014, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND phường Phương Liên xác nhận việc nhận được đơn của công dân, đồng thời cho biết đã ban hành văn bản đình chỉ thi công đối với công trình nằm phía sau nhà số 188, Tổ 47, phường Phương Liên vào ngày 6/5/2014, do công trình không cung cấp được Giấy phép xây dựng.
 
Biên bản yêu cầu dừng thi công công trình
Biên bản yêu cầu dừng thi công công trình

Theo lời ông Dũng, trong những ngày tới UBND phường sẽ mời bà Tường Thị Bích Hòa ra phường nộp Giấy ủy quyền và bản gốc tờ khai mua bán Quyền sở hữu nhà, công trình và QSDĐ lập ngày 17/4/2003. Sau khi người được ủy quyền hoàn tất thủ tục, UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ để đưa ra kết luận.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương