Hà Nội:

Đề nghị giải quyết dứt điểm vụ khiếu kiện tại phường Thành Công

(Dân trí) - Trong lúc chưa xử lý xong vụ chiếm lối đi chung xây nhà xảy ra từ năm 2008, phường Thành Công còn bị nghi ngờ tiếp tay cho sai phạm khi cho xây đường dẫn nước thải giúp hộ gia đình bị người dân “tố” lấn chiếm sử dụng gây bức xúc dư luận.

Đã 4 năm kể từ khi bà Trần Thị Cẩm Thanh có đơn tố cáo khiếu nại hành vi lấn chiếm của chủ căn hộ 109A khu tập thể D4 Thành Công làm nhà ở kiên cố ngay trên phần diện tích lối đi chung, cho đến nay vụ việc vẫn chưa được UBND phường Thành Công và các cơ quan chức năng quận Ba Đình giải quyết dứt điểm khiến nhiều hộ dân trong khu tập thể bất bình.

Khi những sai phạm cũ vẫn ngang nhiên thách đố, UBND phường Thành Công lại cho triển khai đào hố ga trước cửa nhà 110 khu tập thể D4 với lý do cải tạo hệ thống thoát nước thải. Tuy nhiên, bà Cẩm Thanh cho rằng việc xây đường nước thải mới đang diễn ra chỉ nhằm điều kiện cho hộ gia đình đang bị tố cáo lấn chiếm xây dựng trái phép sinh hoạt thuận lợi hơn.
 
Bà Trần Thị Cẩm Thanh tố phường Thành Công cố ý tiếp tay cho sai phạm,
Bà Trần Thị Cẩm Thanh "tố" phường Thành Công cố ý tiếp tay cho sai phạm,
cố tình o ép gây khó khăn cho gia đình bà suốt thời gian dài

Trong đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng, bà Trần Thị Cẩm Thanh phản ánh, ngày 11/11/2012, tổ trưởng tổ dân phố nhân danh sự chỉ đạo của phường Thành Công đưa người vào đào đường ống dẫn nước thải mới cho hộ gia đình phòng 109A đang chặn đường đi của gia đình bà Thanh suốt nhiều năm qua.

Phát hiện sự việc, bà Thanh đã trình báo lên Công an phường Thành Công, Công an phường đã tiến hành lập biên bản, nhưng sau đó phường Thành Công lại không đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với ông tổ trưởng dân phố, hoặc chỉ đạo tạm dừng việc xây dựng cống thoát nước thải, dù bà Cẩm Thanh trực tiếp làm đơn gửi UBND phường.

Đến đầu tháng 12/2012, đơn vị được giao thi công tiếp tục đào 1 hố ga lớn phục vụ cho đường thoát nước mới. Để làm rõ nội dung phản ánh của công dân, PV Dân trí đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND phường Thành Công, nhưng đều không nhận được hồi âm của chính quyền.

Vụ khiếu nại liên quan đến vụ chiếm dụng lối đi chung để xây nhà ở tại khu tập thể D4 Thành Công xảy ra từ năm 2008, khi UBND phường Thành Công cho đổ bê tông vào mảnh đất trước cửa nhà 110. Cùng thời gian này, chủ căn hộ 109A đã ngang nhiên bịt lối đi chung, cơi nới xây dựng nhà, biến đường đi chung thành nơi để xe.
 
Công trình lấn chiếm trên lối đi chung vẫn ngang nhiên thách đố chính quyền
Công trình lấn chiếm trên lối đi chung vẫn ngang nhiên thách đố chính quyền

Sau khi gia đình bà Trần Thị Cẩm Thanh làm đơn khiếu nại gửi UBND quận Ba Đình, ngày 8/11/2010, phường Thành Công có văn bản báo cáo gửi ông Nguyễn Thế Công, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình. Tuy nhiên, văn bản báo cáo của phường Thành Công không đề cập nguyên nhân cho nhà 109A làm nhà ở trên đường đi chung đã tồn tại từ lâu.

Trong đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí, bà Trần Thị Cẩm Thanh tiếp tục nghị các cơ quan chức năng quận Ba Đình vào cuộc xử lý tình trạng lấn chiếm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà. Sau hàng loạt sai phạm không được giải quyết, bà Thanh và nhiều người dân khu tập thể D4 Thành Công đang đặt dấu hỏi liệu UBND phường Thành Công có cố tình tiếp tay cho vi phạm?

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc