Hồi âm:

Đề nghị Cục Chính sách kiểm tra sự việc báo Dân trí nêu

(Dân trí) – Ông Lê Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ LĐTB&XH vừa ký văn bản trả lời báo Dân trí việc liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn (Nghệ An) hy sinh tại chiến trường miền Nam đã gần 40 năm nhưng đến nay vẫn chưa được nhận chế độ liệt sĩ.

Đề nghị Cục Chính sách kiểm tra sự việc báo Dân trí nêu

Công văn của Cục Người có công gửi báo Dân trí

Công văn số 386/NCC của Cục người có công nêu rõ: Báo Dân trí ngày 20/4/2012 có đăng bài “Mất giấy báo tử, vợ liệt sỹ 40 năm không được hưởng chế độ”. Theo bài báo thì ông Nguyễn Văn Huấn quê quán xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là công nhân nông trường 1-5 huyện Nghĩa Đàn. Tháng 5/1965, ông Huấn nhập ngũ vào chiến trường Miền Nam chiến đấu. Đến ngày 27/7/1972, bà Dương Thị Đàn (vợ ông Huấn) nhận giấy báo tử từ nông trường. Ngày lễ, tết hàng năm Đảng uỷ, Ban Giám đốc Nông trường, Đảng uỷ, UBND xã Tân Thắng duy trì việc thăm hỏi, động viên gia đình bà Đàn.

Do trận lụt năm 1988, giấy báo tử bị nát hỏng, tại đài tưởng niệm liệt sỹ xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu có ghi tên liệt sỹ Nguyễn Văn Huấn. Nhưng đến nay trường hợp hy sinh của ông Nguyễn Văn Huấn chưa được cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan chức năng liên quan xem xét hướng giải quyết.

Trước sự việc trên Cục Người có công đề nghị Cục Chính sách kiểm tra, xem xét sự việc để trả lời báo Dân trí và gia đình bà Dương Thị Đàn theo thẩm quyền.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin: Liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn hy sinh tại chiến trường miền Nam đã gần 40 năm nhưng đến nay vẫn chưa được nhận chế độ liệt sĩ và Bằng Tổ quốc ghi công, mặc dù gia đình đã làm hồ sơ từ năm 2005... 

Vợ ông là bà Dương Thị Đàn (năm nay đã là bà Đàn, 75 tuổi) tuổi già, sức yếu đến giờ bà Đàn không thể đi “gõ cửa” các cơ quan công quyền để tìm sự công bằng cho gia đình. Năm 2005, bà Đàn nhờ được người thân đi xin, làm lại các giấy tờ cần thiết chứng minh sự hy sinh của chồng - liệt sỹ Nguyễn Văn Huấn. Nhưng dù làm lại được gần hết giấy tờ, nhưng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Lưu lúc đó nhất quyết đòi phải có giấy báo tử mới làm chế độ liệt sỹ. Dù đã giải thích giấy báo tử bị nát hỏng trong trận lụt năm 1988, gia đình bà Đàn vẫn không được chấp nhận làm chế độ với rất nhiều giấy tờ chứng minh đã xin cấp lại được.

 Thu Hà