Phú Yên:

Đầu tư kè biển gần 22 tỷ đồng bảo vệ dân sau phản ánh của báo Dân trí

Trung Thi

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Yên vừa thống nhất đầu tư gần 22 tỷ đồng để thực hiện dự án kè bờ biển thuộc thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn (H. Tuy An) để “bảo vệ” hàng chục hộ dân sau phản ánh của báo Dân trí.

Ngày 14/9, ông Đặng Khoa Đảm, Phó Giám đốc điều hành Ban Quản lý Dự án các công trình đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Đầu tư kè biển gần 22 tỷ đồng bảo vệ dân sau phản ánh của báo Dân trí - 1

Sóng lớn liên tục lấn sâu vào đất liền, uy hiếp tính mạng tài sản hàng chục hộ dân ở thôn Mỹ Quang Nam

Theo quyết định, tỉnh Phú Yên sẽ đầu tư một tuyến kè biển dài 215m dọc bờ biển Mỹ Quang Nam kết hợp với kè biển An Chấn đã được đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2019, tạo thành một khối công trình vững chắc nhằm giảm thiểu tình trạng xâm thực bờ biển.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 22 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý Dự án các công trình đầu tư và xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư.

Đầu tư kè biển gần 22 tỷ đồng bảo vệ dân sau phản ánh của báo Dân trí - 2

Nhiều hộ dân phải bỏ hàng chục triệu đồng để gia cố nhà cửa nhưng vẫn không yên tâm sinh sống

Đầu tư kè biển gần 22 tỷ đồng bảo vệ dân sau phản ánh của báo Dân trí - 3

Khi đưa vào hoạt động, công trình còn góp phần giảm nhẹ thiên tai, bão lũ, ngăn chặn sạt lở bờ biển ăn sâu vào đất liền, bảo vệ nhà cửa, tính mạng, tài sản hạ tầng thôn Mỹ Quang Nam, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Ông Đặng Khoa Đảm cho biết: “Đơn vị đang hoàn thiện đầy đủ các thủ tục cần thiết và sẽ tiến hành khởi công đầu tư xây dựng công trình trong tháng 10/2020 này, công trình hoàn thành sẽ kịp thời ứng phó với mùa mưa bão năm nay.”

Trước đó, tháng 11/2019 Dân trí đã có đăng bài viết “Triều cường, sạt lở uy hiếp hàng chục hộ dân tại Phú Yên” phản ánh những khó khăn, bất an khi nhìn triều cường, sạt lở liên tục uy hiếp đến tính mạng, tài sản của người dân khu vực thôn Mỹ Quang Nam.

Đầu tư kè biển gần 22 tỷ đồng bảo vệ dân sau phản ánh của báo Dân trí - 4

Sóng ở khu vực này vào mùa mưa đánh qua mái nhà

Nhiều gia đình phải bỏ hàng chục triệu đồng để gia cố nhà cửa, nhưng mùa mưa đến vẫn không dám sống trong nhà vì sóng biển cao đánh qua mái nhà uy hiếp đến tính mạng người dân.

Người dân mong muốn, các cấp, các ngành sớm quan tâm đầu tư hệ thống kè biển để họ yên tâm sinh sống, làm ăn ở khu vực này.