Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Đất đang tranh chấp, quận Bắc Từ Liêm vẫn cấp phép xây dựng

(Dân trí) - Trong khi vụ tranh chấp đất đai và đập phá tài sản ở phường Đông Ngạc chưa được giải quyết, điều tra làm rõ, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành cấp GPXD cho ông Đỗ Quốc Hiến dựa trên hồ sơ sai lệch do UBND phường chuyển lên gây bức xúc dư luận.

Thửa đất 108... “mất tích”?

Như thông tin báo Dân trí đã đưa trong nhiều bài viết, từ tháng 8/2012 đến nay, bà Phan Thanh Huyền nhiều lần gửi đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp đến báo Dân trí, UBND TP Hà Nội, CATP Hà Nội, Bộ Công an, cùng nhiều cơ quan chức năng phản ánh: Gia đình bà Huyền là chủ sở hữu hợp pháp lô đất thửa 108, tờ bản đồ số 5, lưu giữ tại UBND xã Đông Ngạc (nay là phường Đông Ngạc). Từ ngày 3/8/2010, ông Đỗ Quốc Hiến và một số người thuộc dòng họ Đỗ đã có những hành động lấn chiếm, đe dọa, ngang nhiên khóa cửa nhà khiến bà Huyền và các thành viên trong đại gia đình sinh sống trên đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, gia đình bà đã sử dụng ổn định mảnh đất này từ năm 1976, tham gia đóng thuế đất đầy đủ từ năm 1993.
 
Giấy phép xây dựng UBND quận Bắc Từ Liêm cấp cho gia đình ông Hiến
Giấy phép xây dựng UBND quận Bắc Từ Liêm cấp cho gia đình ông Hiến

Cụ thể, trong tháng 4 và tháng 8/2010, ông Đỗ Quốc Hiến và nhóm đối tượng lạ mặt nhiều lần mang búa, xẻng xông sang nhà bà Huyền đập phá san bằng bức tường, đào trộm cây cam canh, bưởi Diễn, lấy hoa màu. Ngày 30/8/2010, ông Hiến cùng một số đối tượng dùng búa tạ đập phá hàng rào, cổng làm bằng tôn và sắt được gia đình bà Huyền dựng lại sau vụ đập phá ngày 3/8/2010.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 22/7/2012, ông Hiến và một số đối tượng tiếp tục xông sang nhà bà Huyền tuyên bố tiến hành cưỡng chế thu hồi nhà và đất của gia đình bà Huyền đang ở. Nhóm đối tượng này tiến hành xây bịt đường vào nhà, xây tường đè lên bức tường cổ của gia đình bà Huyền.

Do tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm, ngày 22/4/2013, Cục THADS TP Hà Nội ký và ban hành Quyết định số 23/QĐ-THA về việc đình chỉ Thi hành án đối với ông Đỗ Quốc Hiến, trú tại xóm 3, xã Đông Ngạc. Chấp nhận một phần khởi kiện của gia đình cụ Đỗ Thị Lưu (người bán đất cho bố mẹ bà Huyền là cụ Phan Mạnh Ngân - Nguyễn Thị Khoai). Cục THADS TP Hà Nội yêu cầu giữ nguyên hiện trạng thửa đất, ông Hiến phải chuyển toàn bộ tài sản trên phần đất và không được ngăn cản quyền sử dụng của bà Đỗ Thị Lưu (nay do gia đình bà Huyền sử dụng).
 
Cục THADS TP Hà Nội yêu cầu giữ nguyên hiện trạng các thửa đất
Cục THADS TP Hà Nội yêu cầu giữ nguyên hiện trạng các thửa đất

Khi tranh chấp giữa gia đình bà Huyền và dòng họ Đỗ, do ông Đỗ Quốc Hiến làm đại diện chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. Ngày 12/5/2014, ông Nguyễn Kim Vinh - Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã cấp Giấy phép xây dựng số 96/GPXD-UBND cho ông Đỗ Quốc Hiến tại thửa đất 109, tờ bản đồ số 5, phường Đông Ngạc, dựa trên hồ sơ do phường Đông Ngạc chuyển lên.

Theo phản ánh của bà Huyền, GPXD do UBND quận Bắc Từ Liêm cấp cho ông Hiến đã bao trùm lên thửa đất 108, do gia đình bà Huyền sử dụng từ năm 1973 cho đến nay và được lưu tại Phòng TN&MT quận Bắc Từ Liêm. Gia đình bà Huyền là chủ sử dụng thửa đất 108, là hộ liền kề thửa 109 - 107, nhưng không được mời có mặt tại buổi xác định mốc giới ngày 10/12/2013 của xã Đông Ngạc; Vì bà Huyền không có mặt nên chính quyền địa phương đã xác định sai mốc giới thửa đất 108, dẫn đến Phó chủ tịch quận Nguyễn Kim Vinh cấp GPXD sai quy định.
 
Cục THADS TP Hà Nội yêu cầu giữ nguyên hiện trạng các thửa đất
Thửa đất 108 thể hiện trên bản đồ địa chính bị thửa đất 109 "nuốt gọn" tại bản vẽ hiện trạng thửa đất để quận Bắc Từ Liêm cấp GPXD cho ông Hiến

Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất được cán bộ địa chính UBND phường Đông Ngạc xác nhận mốc giới diện tích thửa đất 109, tờ bản đồ số 5, do ông Đỗ Quốc Hiến quản lý và sử dụng là 1.048 m2. Tuy nhiên, hiện trạng thửa đất 109 kẻ vẽ trên bản đồ lại bao trùm lên thửa đất liền kề 108 mà gia đình bà Huyền đang sử dụng, trong khi hàng năm bà Huyền đều đóng thuế cho thửa đất 108. Trong trường hợp thửa đất 108 “vô tình mất tích”, diện tích thửa đất 109 lẽ ra phải tăng lên thành 1.265 m2 (cộng thêm diện tích được xác định thuộc thửa đất 108) thay vì 1.048m2 mới hợp lô gích.

Việc trưng cầu định giá tài sản “ách tắc” suốt 16 tháng

Liên quan đến vụ đập phá và hủy hoại tài sản của nhà bà Huyền xảy ra ngày 8/4/2012, sau khi bà Huyền nhiều lần gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, ngày 4/2/2013, Công an huyện Từ Liêm đã ký Quyết định số 71/CATL về việc “Quyết định trưng cầu giám định giá trị tài sản”.

Tuy nhiên, khi Hội đồng định giá liên ngành gồm: điều tra viên Công an huyện Từ Liêm; giám định viên phòng Tài chính Từ Liêm; Kiểm sát viên Viện KSND Từ Liêm; Đồn Công an số 24; Công an xã Đông Ngạc thực hiện việc thẩm định giá trị tài sản bị hủy hoại tại xóm 3 Đông Ngạc vào ngày 26/2/2013, thì bị gián đoạn do ông Đỗ Quốc Hiến và người nhà chống người thi hành công vụ, “giam” các thành viên Hội đồng định giá, buộc lực lượng Cảnh sát 113 phải có mặt “giải cứu”.
 
Các thành viên Hội đồng định giá bị giam tại hiện trường ngày 26/2/2013
Các thành viên Hội đồng định giá bị "giam" tại hiện trường ngày 26/2/2013

Theo phản ánh của bà Huyền, từ tháng 3/2013 cho đến nay, gia đình bà Huyền đã nhiều lần gửi đơn đề nghị Công an huyện và các cơ quan chức năng huyện Từ Liêm thực hiện tiếp Quyết định trưng cầu định giá trị tài sản số 71/CATL, làm rõ thiệt hại và những đối tượng tham gia hủy hoại tài sản ngày 8/4/2012. Nhưng đến nay kiến nghị chính đáng của gia đình bà Huyền chưa được Công an huyện Từ Liêm trước đây, nay là Công an quận Bắc Từ Liêm giải quyết, gia đình bà Huyền không nhận được lời giải thích nào từ cơ quan Công an.

Về vụ việc này, ngày 7/4/2014, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44) - Bộ Công an đã ký văn bản 960/C44 -P1, gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đề nghị xem xét, chỉ đạo giải quyết và thông báo kết quả về Cơ quan CSĐT - Bộ Công an. Nhận được đơn tố cáo của công dân, ngày 29/4/2014, Ban Tiếp công dân TP Hà Nội cũng ký văn bản gửi Công an quận Bắc Từ Liêm yêu cầu điều tra, làm rõ vụ đập phá và hủy hoại tài sản xảy ra với gia đình bà Phan Thanh Huyền tại xóm 3, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.
 
Văn bản chỉ đạo của Cục C44 đề nghị điều tra, giải quyết dứt điểm vụ việc
Văn bản chỉ đạo của Cục C44 đề nghị điều tra, giải quyết dứt điểm vụ việc

Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, gia đình bà Phan Thanh Huyền khẩn thiết đề nghị UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội và các cơ quan chức năng chỉ đạo điều tra, làm rõ việc UBND quận Bắc Từ Liêm cấp GPXD số 96/GPXD-UBND, ngày 12/5/2014, cho Đỗ Quốc Hiến xây dựng bao trùm lên thửa đất số 108 là đúng hay sai? Ra quyết định đình chỉ và cho phá dỡ phần xây dựng trái pháp luật trên thửa đất 108. Đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm hoàn thành việc định giá tài sản bị gián đoạn 16 tháng qua, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh trước pháp luật các đối tượng tham gia vụ hủy hoại tài sản của gia đình bà Huyền.

Nhận định về vụ việc trên, luật sư Lê Văn Thiệp - Trưởng Văn phòng luật sư Toàn Cầu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Để xử lý các đối tượng tham gia hủy hoại tài sản thì việc định giá tài sản đã bị hủy hoại là căn cứ quan trọng nhất để xác định mức độ, hành vi phạm tội của từng đối tượng. Trong vụ việc này, ngày 4/2/2013, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Từ Liêm đã kýQuyết định trưng cầu định giá trị tài sản số 71/CATLvới nội dung thành lập Hội đồng định giá tài sản thuộc vụ án “Hủy hoại tài sản xảy ra ngày 8/4/2012 tại Xóm 3, xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội”.
 
Văn bản chỉ đạo của Cục C44 đề nghị điều tra, giải quyết dứt điểm vụ việc
Gia đình bà Huyền đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm yêu cầu dừng việc xây dựng theo GPXD do ông Phó chủ tịch ký

Tuy nhiên, việc định giá tài sản vào ngày 26/2/2013 không thể hoàn thành do một số đối tượng cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Từ Liêm cần tiếp tục khẩn trươngthực hiện việc định giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Từ Liêm cần phải xem xét khởi tố hình sự tội “Chống người thi hành công vụ” với những đối tượng tham gia cản trở, đe dọa các thành viên trong Hội đồng định giá tài sản để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật...”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương