Bài 3:

“Đảo ngọc” Phú Quốc bị “băm nát”: Chính quyền địa phương “ngồi nhìn” sai phạm!

(Dân trí) - UBND tỉnh Kiên Giang xác định, tại Phú Quốc tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý có chiều hướng gia tăng; quản lý trật tự đô thị còn lỏng lẻo, xây dựng không phép, trái phép còn xảy ra nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả…

Xem xét trách nhiệm hàng loạt đơn vị

Chính quyền địa phương quản lý lỏng lẻo dẫn đến việc lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước có chiều hướng gia tăng.
Chính quyền địa phương quản lý lỏng lẻo dẫn đến việc lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước có chiều hướng gia tăng.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Huyện uỷ, UBND huyện Phú Quốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2018 và nhiệm vụ quý II/2018; xử lý các khó khăn, vướng mắc cho thấy, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý có chiều hướng gia tăng; quản lý trật tự đô thị còn lỏng lẻo, xây dựng không phép, trái phép còn xảy ra những chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả…

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng thống nhất chủ trương mở đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, quản lý đất đai, đất rừng, xây dựng trái phép…

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Lực lượng Công an huyện Phú Quốc tham gia hỗ trợ, bảo vệ đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện công vụ. Khi kiểm tra ở địa bàn xã, thị trấn nào thì cơ cấu UBND xã, thị trấn đó cùng tham gia với đoàn. Chậm nhất đến cuối tháng 6/2018 phải kiểm tra, xử lý xong.

Đáng chú ý, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang còn đề nghị Huyện uỷ, UBND huyện Phú Quốc xem xét lại vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Đội kiểm tra trật tự đô thị trong việc để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất đai, bao chiếm đất trái pháp luật xảy ra trên địa bàn quản lý, có hình thức xử lý trách nhiệm theo quy định, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong tháng 6/2018.

Đất nông nghiệp bị xẻ thịt ồ ạt để san lấp, phân lô.
Đất nông nghiệp bị "xẻ thịt" ồ ạt để san lấp, phân lô.

Liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất tại “đảo ngọc”, chiều 10/4, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị có công văn gửi UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đất đai ở Phú Quốc.

Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT kiểm tra, rà soát để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về quản lý đất đai tại huyện Phú Quốc. Đối với các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định thì kiên quyết thu hồi. Tiếp tục rà soát trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ và thực hiện nghiêm quy định về đất đai và quy hoạch được phê duyệt ở Phú Quốc.

Đặc biệt, Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu kiểm tra, xử lý việc tách thửa, phân lô trên địa bàn theo quy định. Kiên quyết xử lý các trường hợp tự quy hoạch, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trong khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

“Bó tay” trước sai phạm?


Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị UBND huyện Phú Quốc xem xét lại vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị UBND huyện Phú Quốc xem xét lại vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Sau nhiều ngày ghi nhận về tình trạng “xẻ thịt” đất nông nghiệp ồ ạt, san lấp, phân lô bán nền và nhiều khu vực ở xã Cửa Dương, Cửa Cạn, An Thới, Dương Đông, Hàm Ninh, Dương Tơ…diễn ra khá rầm rộ nhưng điều kì lạ là chính quyền địa phương lại không biết hoặc chưa nắm được.

Ở “điểm nóng” xã Cửa Dương, dọc con đường Búng Gội đến Cây Thông Ngoài có khá nhiều biển báo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc với nội dung: “Bảo vệ rừng là trách nhiệm của mọi người, hãy hành động từ ngay hôm nay”, "Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác đất rừng phòng hộ trái phép" thì xung quanh, cây cối đã bị chặt hạ, đất đá bị đào bới, chở đi.

Nhiều mảnh đất trồng cây lâu năm được san lấp, phân lô bán nền tại xã Cửa Dương có dấu hiệu sai phạm nhưng chính quyền địa phương không quản lý, giám sát.

Ngay tại nơi cắm tấm biển cảnh báo Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác đất rừng phòng hộ trái phép thì đất đá xung quanh cũng bị đào bới, chở đi.
Ngay tại nơi cắm tấm biển cảnh báo "Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác đất rừng phòng hộ trái phép" thì đất đá xung quanh cũng bị đào bới, chở đi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương cho biết việc hàng loạt dự án trên đất nông nghiệp và việc đấu nối giao thông, làm đường bê tông cốt thép thuộc thẩm quyền xử lý của UBND xã. Tuy nhiên, ông Việt gần như chưa nắm được vấn đề này, phía UBND xã Cửa Dương cũng không đưa ra được biên bản xử lý hoạt động xây dựng làm đường giao thông tại các dự án đã được phân lô, ráo bán tràn lan.

Tại buổi tiếp xúc báo chí, trả lời câu hỏi của PV Dân trí về “xẻ thịt” đất nông nghiệp, san lấp, phân lô bán nền đang diễn ra ồ ạt tại Phú Quốc, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho rằng việc tách thửa, cấp sổ là do Sở TN&MT quản lý. Khi được hỏi về hoạt động xây dựng có dấu hiệu sai phép, đấu nối giao thông “vô tội vạ” tại nhiều khu vực, ông Hưng cho biết đang chờ đoàn kiểm tra của tỉnh ra Phú Quốc rồi phối hợp cùng kiểm tra ra soát.


PV Dân trí cung cấp hình ảnh các khu vực đang có dấu hiệu xẻ thịt đất nông nghiệp, san lấp ồ ạt, đấu nối giao thông tràn lan cho ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

PV Dân trí cung cấp hình ảnh các khu vực đang có dấu hiệu "xẻ thịt" đất nông nghiệp, san lấp ồ ạt, đấu nối giao thông tràn lan cho ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

“Do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên không quản lý xuể, hiện chúng tôi đang chờ đoàn kiểm tra của tỉnh để cùng phối hợp. Tôi cũng đã chỉ đạo, giao xuống cấp dưới phải rà soát toàn bộ. Địa bàn nào để xảy ra sai phạm thì phải chịu trách nhiệm”, ông Hưng thông tin.

Dù tỉnh Kiên Giang nhiều lần vào cuộc thanh tra, làm rõ nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất, đất rừng phòng hộ…tuy nhiên việc xử lý trách nhiệm có phần “nhẹ tay” nên hàng loạt sai phạm vẫn tái diễn ở “đảo ngọc” Phú Quốc.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Trung Kiên - Nguyễn Hành