Đánh nữ sinh dã man sau cú tông xe, gã thanh niên nhận "kết đắng" mức nào?

(Dân trí) - Nếu kết quả giám định thương tích của nữ sinh là từ 11% và xác định nạn nhân dưới 16 tuổi thì cái giá phải trả với kẻ côn đồ này sẽ không hề nhỏ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ va chạm giao thông giữa 3 phương tiện, sau đó người đàn ông đi xe máy trong vụ tai nạn đã đánh dã man một nữ sinh.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, khoảng 16h40 chiều 7/12, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu (khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp) đang cho xe máy quay đầu để qua đường.

Đánh nữ sinh dã man sau cú tông xe, gã thanh niên nhận kết đắng mức nào? - 1
Người đàn ông lao đến đạp, đá vào đầu nữ sinh - Ảnh cắt từ clip.

Lúc này, 2 học sinh đi xe đạp điện từ phía sau chạy tới không kịp tránh đã tông vào xe của đôi nam nữ khiến cả 2 ngã nhào. Cùng thời điểm, một phụ nữ điều khiển xe tay ga cũng lao đến, tông tiếp vào xe của đôi nam nữ và ngã văng về phía trước khoảng 5m.

Sau vụ va chạm, người đàn ông đi xe máy không giúp đỡ người bị nạn mà còn lao vào dùng chân đạp liên tiếp vào đầu, mặt nữ sinh đi xe đạp điện. Chưa dừng lại, đối tượng này còn rút trong người ra một cây gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người em học sinh. 

Nhiều người dân chạy ra giúp người bị nạn và can ngăn thì người đàn ông mới dừng tay nhưng vẫn chửi bới, đe dọa nữ sinh rồi rời khỏi hiện trường. 

Đánh nữ sinh dã man sau cú tông xe, gã thanh niên nhận kết đắng mức nào? - 2
Lê Tấn Thành được yêu cầu về trụ sở cơ quan công an làm việc. Ảnh: Trung Kiên

Đến trưa 8/12, Công an phường Tương Bình Hiệp xác định được Lê Tấn Thành là người liên quan đến vụ va chạm giao thông, sau đó đánh nữ sinh. 

Chiều 8/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Tấn Thành (SN 1991, ngụ phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư Hà Nội - Giám đốc Công ty Luật TNHH LSX) nhận định:

Qua nội dung clip chúng ta có thể nhận thấy, lỗi dẫn đến va chạm là do người điều khiển xe máy (Lê Tấn Thành) đã sang đường vội vàng, cẩu thả. Khi tai nạn xảy ra Thành đã hành xử côn đồ khi đánh dã man em học sinh.

Trong vụ việc này nếu nạn nhân giám định sức khỏe mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% là đủ căn cứ xem xét khởi tố Thành về tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Còn nếu trong trường hợp nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng xác định nạn nhân dưới 16 tuổi hoặc nhận định hành vi của Lê Tấn Thành có tính chất côn đồ thì cũng đủ căn cứ xem xét khởi tố về tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi, khi bị khởi tố Thành có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Xin cảm ơn Luật sư!