Tiền Giang:

Dân “tố” lãnh đạo xã “xúi” xây nhà trái phép

(Dân trí) - Sau khi bị lập biên bản về hành vi xây dựng nhà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, ông Út đã cam kết tự tháo dỡ trong vòng 10 ngày. Thế nhưng trong thời gian này, Phó Chủ tịch UBND xã đồng thời là tổ trưởng tổ công tác lại “xúi” ông tiếp tục xây nhà trái phép.

Dân “tố” Phó Chủ tịch xã “xúi” xây dựng nhà lấn chiếm

Báo Dân trí nhận được đơn phản ánh của ông Hồ Văn Út, SN 1951 (ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về việc ông Trần Quang Vịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho phép tiếp tục xây dựng nhà ở lấn chiếm, khi hoàn thành thì tổ công tác lại lập biên bản “lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ”.

Ông Út vác đơn cầu cứu vì cho rằng lãnh đạo xã xúi xây dựng nhà trái phép
Ông Út vác đơn cầu cứu vì cho rằng lãnh đạo xã "xúi" xây dựng nhà trái phép

Theo đó, vào ngày 20/10/2016, đoàn của tổ công tác gồm UBND xã Tân Hội và Phòng Quản lý Đô thị thị xã Cai Lậy đến nhà ông Út để lập biên bản kiểm tra hiện trạng và đình chỉ xây dựng nhà ở lấn chiếm hành lang đường bộ trên huyện lộ 53 (thuộc ấp Tân Phong, xã Tân Hội). Cơ quan chức năng yêu cầu ông Út cắt bỏ 2 trụ bê tông lấn chiếm với diện tích 11,52 m2 ngay trước nhà trong vòng 10 ngày và ông Út cũng cam kết thực hiện. Khi ông Út chuẩn bị cắt bỏ 2 trụ bê tông thì ông Vịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội (lúc đó là tổ trưởng tổ công tác - PV) bảo cứ tiến hành các công đoạn xây dựng còn lại.

Ông Út kể lại: “Sau ngày tôi bị lập biên bản về xây dựng nhà lấn chiếm thì ông Vịnh có qua nhà tìm nhưng không gặp. Sau đó, ông điện thoại cho đứa cháu và con của tôi nói cứ tiếp tục xây dựng nhưng đừng nói ông cho phép mà “đổ” cho chủ tịch và cán bộ địa chính xã. Vài bữa sau, ông Vịnh gặp tôi và trách “Sao bữa lập biên bản tôi nháy mắt kêu ông không ký tên vào biên bản mà ông lại ký!”. Đồng thời ông kêu cứ tiếp tục xây dựng nên tôi làm theo”.

Phần diện tích vi phạm bị cơ quan chức năng lập biên bản
Phần diện tích vi phạm bị cơ quan chức năng lập biên bản

Theo ông Út, do không hiểu biết pháp luật và cứ tưởng lãnh đạo xã “du di” vì căn nhà chỉ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông với diện tích ít nên tiếp tục hoàn thiện và lợp mái tol.

Thế nhưng, sau khi hoàn thiện công trình thì ông Út liên tục bị tổ công tác lập biên bản vi phạm và bị đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với diện tích vi phạm 11,52 m2. Ông Út bức xúc: “Phải chi lúc tôi chuẩn bị khắc phục mà ông Vịnh, Phó Chủ tịch xã đừng kêu tiếp tục xây dựng thì tôi đã khắc phục xong. Bây giờ tôi vừa tốn chi phí xây dựng, sắp tới còn bị xử phạt vi phạm hành chính nghe nói hơn chục triệu đồng nên tôi rất bức xúc và yêu cầu ông phó chủ tịch phải chịu trách nhiệm về việc đã kêu tôi làm sai”.

Sẽ xử lý tới nơi tới chốn

Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Dân trí đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Tân Hội. Ông Tùng cho biết: “Sau khi có đơn phản ánh của ông Út về việc đồng chí Vịnh, Phó Chủ tịch UBND xã cho dân tiếp tục xây dựng nhà trái phép, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức họp có mời các cán bộ trong tổ công tác lập biên bản vi phạm đối với ông Út để báo cáo lại tình hình. Sau đó ngày 5/12, Ban thường vụ Đảng ủy mời ông Út qua làm việc để trình bày một số vấn đề liên quan. Ban thường vụ Đảng ủy xã đã ghi nhận và có báo cáo về Ban An toàn giao thông thị xã Cai Lậy, thị ủy Cai Lậy, Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy để có hướng xử lý. Hiện tại, UBND xã đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên để xử lý vụ việc”.

Ông Út bên công trình đã hoàn thành
Ông Út bên công trình đã hoàn thành

Theo ông Tùng, trong thời gian qua trên địa bàn xã tình hình xây dựng nhà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông rất phức tạp được chính quyền địa phương quan tâm, xử lý. Tuy nhiên, vụ việc xử lý sai phạm đối với trường hợp ông Út xây dựng trái phép có cán bộ thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, không cương quyết dẫn đến ảnh hưởng chủ trương chung. Hiện tại Ban Thường vụ Đảng ủy xã mới xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên chứ chưa làm việc trực tiếp với đồng chí Vịnh. Đồng thời đang xác minh vụ việc nên chưa biết động cơ của việc này là vì vụ lợi cá nhân, thiếu kiên quyết hay vì mục đích nào khác.

Ông Út liên tục bị lập biên bản vi phạm trong xây dựng
Ông Út liên tục bị lập biên bản vi phạm trong xây dựng

Quan điểm của UBND xã là sẽ kiến nghị xử lý nghiêm đối với cán bộ nếu phát hiện sai phạm. Đồng thời, cũng cương quyết xử lý việc xây dựng nhà trái phép để lập lại kỷ cương, bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Minh Giang