Bài 1:

Đắk Lắk: Rác bủa vây trung tâm huyện, người dân bức xúc lên tiếng

(Dân trí) - Tại trung tâm huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) rác thải sinh hoạt tràn lan khắp nẻo đường. Người dân bức xúc vì tiền đóng đầy đủ nhưng rác không được thu gom, ùn ứ, chất đống và bốc mùi nồng nặc.

Huyện nồng nặc rác thải

Những ngày giữa tháng 3, trời nắng chói chang những tuyến đường tại trung tâm huyện Krông Ana bốc mùi hôi thối vì rác thải sinh hoạt của người dân chất đầy đường. Cứ khoảng 10-20m lại có một đống rác chất ở đường nhưng không có người thu gom.

Đắk Lắk: Rác bủa vây trung tâm huyện, người dân bức xúc lên tiếng - 1
Rác thải ùn ứ, chất đống trên đường

Bà Hà Thị Hoa (tổ dân phố 4, thị trấn Buôn Trấp), cho biết, từ nhiều ngày nay rác ùn ứ, chất đống nhưng không thấy ai đến gom. “Vài hôm trước tôi thấy người ta dùng xe công nông chở rác, xe đi đến đâu mùi hôi đến đó. Còn 3 - 4 hôm nay, trời trở nắng, rác dồn đống mà không thấy ai dọn hay xử lý rất mất vệ sinh”, bà Hoa phản ảnh.

Người dân bức xúc khi rác thải không được thu gom gây ảnh hưởng đời sống và kinh doanh

Nhìn đống rác chất cao trước nhà, anh Đỗ Thành Nhi (TDP 1, thị trấn Buôn Trấp), bức xúc: “Tiền tháng nào chúng tôi cũng đóng đầy đủ nhưng không hiểu sao phía đơn vị thu gom rác lại không làm việc như trước. Tôi bán hàng ăn, khách đến ăn thấy rác thải chất đống họ cũng không muốn vào. Tôi kiến nghị chính quyền sớm xử lý dứt điểm tình trạng này, chúng tôi chịu không nổi nữa, quá ô nhiễm!”.

Đắk Lắk: Rác bủa vây trung tâm huyện, người dân bức xúc lên tiếng - 2
Khu vực trường học rác chất nhiều ngày nhưng không được thu gom

Ông Phạm Ngọc Thiệm – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Buôn Trấp, xác nhận, có nhiều người dân phản ánh về việc rác không được thu gom ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và kiến nghị thị trấn sớm xử lý.

Cũng theo ông Thiệm, trước đây việc thu gom rác thải sinh hoạt và các dịch vụ công ích đô thị được Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Krông Ana (Công ty Môi trường Krông Ana) đảm nhận, làm việc ổn định. Đến đầu năm 2020, UBND huyện giao lại phần dịch vụ công ích cho đơn vị mới, còn lại phần thu gom rác vẫn cho đơn vị cũ làm. Lúc này, đơn vị cũ xin tự rút việc thu gom rác thải trong dân vì thua lỗ khi hoạt động.

Đắk Lắk: Rác bủa vây trung tâm huyện, người dân bức xúc lên tiếng - 3
Phía công ty mới nhận nhiệm vụ gom rác sử dụng xe công nông tự chế để thu gom gây bức xúc

“Vừa qua huyện đã giao cho thị trấn việc liên hệ các đơn vị thu gom rác cho người dân và thị trấn giao lại cho Công ty TNHH Xây dựng và SXTM Thi Phương (đơn vị mới được huyện chỉ định đảm nhận phần dịch vụ công ích đô thị – PV) nhưng do gấp quá nên đơn vị này sử dụng phương tiện thô sơ là xe công nông đi thu gom rác. Chiếc xe này đã bị CSGT tạm giữ khiến nhiều ngày nay rác ứ đọng”, Phó Chủ tịch UBND thị trấn lý giải.

Có hay không việc huyện ưu ái cho nhà thầu mới?

Theo tìm hiểu, Công ty Môi trường Krông Ana, từ năm 2008 đến năm 2019 đảm nhiệm công việc thu gom vận chuyển rác thải và các dịch vụ công ích đô thị (chăm sóc cây xanh, hoa viên, hệ thống thoát nước.. ) trên địa bàn huyện.

Đắk Lắk: Rác bủa vây trung tâm huyện, người dân bức xúc lên tiếng - 4
Rác thải gây mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân bất bình

Ngày 27/12/2019, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện gửi thư ngỏ về việc “đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Krông Ana năm 2020” cho các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thẩm Phán – Giám đốc Công ty Môi trường Krông Ana, cho biết, trong thư ngỏ nêu khối lượng công việc thực hiện nhưng không nêu giá trị gói thầu để chào mời, nên phía công ty buộc phải thực hiện chạy lại dự toán khối lượng công việc và ra được mức giá trên 4,2 tỷ đồng, nộp lại cho huyện.

“Các khối lượng công việc thư ngỏ đã bị cắt đi các hệ số nên khi công ty tôi chạy dự toán thì sẽ có giá cao là điều đương nhiên. Hệ quả sau đó, huyện lấy cớ tôi đưa giá cao nên đã đánh rớt. Tôi thấy rõ ràng có sự sắp đặt trước”, ông Phán băn khoăn.

Cũng theo ông Phán, công ty ông không hề được tiếp cận quyết định ngày 23/12/2019 phê duyệt dự toán công trình dịch vụ công ích với giá 2,7 tỷ đồng của huyện. Trong khi đó phía liên danh 3 công ty kia biết được rõ nên đã có dự toán thấp hơn để được chọn nên ông nghi ngờ có sự ưu ái của huyện dành cho các đơn vị này.

Đắk Lắk: Rác bủa vây trung tâm huyện, người dân bức xúc lên tiếng - 5
Cứ đi khoảng 10 -20 m trong khu vực trung tâm huyện lại bắt gặp tình trạng rác chất đống

“Sau khi được huyện chọn lựa, 1 nhà thầu trong liên danh này đã nhanh chóng rút đi nhưng đáng nói đây nhà thầu đủ năng lực nhất vì chuyên hoạt động trong lĩnh vực môi trường còn 2 nhà thầu kia chỉ hoạt động lĩnh vực xây dựng. Đến hiện tại nhà thầu còn lại chỉ sử dụng xe công nông độ chế đi thu gom rác thì đúng là không có năng lực nhưng vẫn được huyện chọn lựa là không công tâm”, ông Phán bày tỏ.

Ông Phán thông tin thêm, do công ty ông không được làm gói dịch vụ công ích nên ông có làm việc với huyện xin thôi việc thu gom rác cho dân từ ngày 3/3 vì bị thua lỗ.

“Trước đây công ty hoạt động cả 2 mảng này thì tôi thường lấy phần dịch vụ công ích để bù đắp việc thu gom rác trong dân, nhưng nay không đượccho làm nữa nên tôi đã xin rút vì phải bù lỗ rất nhiều”, ông Phán nói thêm.

(còn nữa)

Thúy Diễm