Gia Lai:

“Đá tặc” mở công trường gần trụ sở xã: khoảng 200m3 đá tại hiện trường

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí phản ánh, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm đếm số đá khai thác trái phép lên đến hơn 200m3. Vị trí được phản ánh đã nhiều lần xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép.

Trong cùng ngày mà báo Dân trí thông tin về tình trạng khai thác đá tại khu vực thôn 16 (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Chư Sê tiến hành kiểm tra.

Qua đó, phát hiện ông Phạm Văn Thuyến (SN 1974, trú làng Ngol, xã Barmaih, huyện Chư Sê) có hành vi khai thác đá trái phép. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã lập biên bản, tạm giữ 01 máy đào hiệu Kobe, khoảng 200m3 đá Bazan và 5.000 viên đá chẻ.

“Đá tặc” mở công trường gần trụ sở xã: khoảng 200m3 đá tại hiện trường - 1
Công trường đá tặc lên đến khoảng 200m3 gần UBND xã

Được biết, tại vị trí trên vào tháng 5/2020 cũng phát hiện 2 đối tượng khai thác hơn 25m3 đá trái phép. Chỉ sau 3 tháng, tình trạng khai thác đá trái phép tiếp tục diễn ra tại vị trí trên. “Công trường” khai thác đá trái phét hoạt động rầm rộ, máy móc, xe tải thay nhau vận chuyển đá đi tiêu thụ trên con đường liên xã. Vị trí khai thác chỉ cách UBND xã khoảng hơn 500m nhưng chính quyền không hề hay biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Duy Khương (Chủ tịch xã Bờ Ngoong) cho biết: “Ngày 25/8, khi phóng viên liên hệ xã đang bận họp tiếp xúc cử tri. Cũng vì bận họp nên việc rà soát tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn bị hạn chế. Bên cạnh đó, do địa bàn rộng lực lượng lại mỏng nên gặp khó trong công tác kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sản.”.

“Đá tặc” mở công trường gần trụ sở xã: khoảng 200m3 đá tại hiện trường - 2
Lý do xã đưa ra là do bận họp, địa bàn rộng, lực lượng mỏng...nên không phát hiện được công trường đá tặc

Việc cổng chào thôn 16, nơi từng đoàn xe tải chở đá ra tiêu thụ chỉ cách trụ sở UBND xã Bờ Ngoong 500m. Như vậy khoảng cách này có quá xa khi chủ tịch xã lý giải địa bàn rộng. Đặc biệt, tại vị trí này không phải diễn ra lần đầu mà đã diễn ra đến lần thứ 3, cả hai lần khối lượng đá đều vượt thẩm quyền của xã.

Để biết rõ hơn về khối lượng, tang vật cùng đối tượng khai thác đá trái phép tại thôn 16, phóng viên đã đề nghị xã cung cấp các biên bản liên quan. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà xã không cung cấp các biên bản trên . “Việc khai thác đá trái phép tại thôn 16, đã vượt thẩm quyền của xã, các biên bản đều đã giao cho tỉnh xử lý”, ông Khương lý giải.

“Đá tặc” mở công trường gần trụ sở xã: khoảng 200m3 đá tại hiện trường - 3
Ngoài những viên đá mồ côi, hiện trường còn có những loại đá cây quý, có giá trị kinh tế cao

Như Dân trí đã phản ánh, một “công trường” khai thác đá trái phép lên đến hàng trăm khối tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê (Gia Lai). Đặc biệt, vị trí khai thác chỉ cách UBND xã khoảng 500m. Tuy nhiên, chính quyền xã không hề hay biết.