Hà Nội:

Công ty Ferroli Indochina vẫn né tránh nghĩa vụ trả nợ

(Dân trí) - Trong hoàn cảnh khó khăn, Công ty CP truyền thông Horizon tiếp tục gửi văn bản hối thúc lãnh đạo Ferroli hoàn trả 750 triệu đồng cho phim quảng cáo đã được phát sóng từ tháng 7/2011, nhưng đơn vị ký hợp đồng thuê sản xuất vẫn “bặt vô âm tín”.

Sau bài viết, “Doanh nghiệp “sập tiệm" vì Công ty Ferroli Indochina chậm thanh toán tiền” đăng trên báo Dân trí ngày 1/4/2013, Công ty Horizon đã gửi 2 văn bản liên tiếp đến Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo Công ty Ferroli đề nghị giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến khoản nợ 750 triệu đồng (tương đương 50% giá trị hợp đồng làm phim quảng cáo mà Công ty Ferroli Indochina ký với Công ty Horizon tháng 4/2011).
 
Đơn kêu cứu của Công ty Horizon gửi đến báo Dân trí
Đơn kêu cứu của Công ty Horizon gửi đến báo Dân trí

Tuy nhiên, cho đến ngày hôm qua (4/4/2013),Công ty Horizon vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ phía Ferroli Indochina, dù đơn vị này đã ký xác nhận vào phiếu chuyển phát nhanh việc đã nhận được văn bản của Công ty Horizon. Trong lúc đối tác vẫn giữ thái độ chây ì im lặng, hàng ngày Công ty Horizon vẫn phải gánh trên vai những sức ép nặng nề về kinh tế đến từ gói nợ chưa được Ferroli Indochina thanh toán.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, Công ty Horizon gửi đơn phản ánh Công ty Horizon đang bị đối tác Ferroli đẩy vào hoàn cảnh rất khó khăn khi lẩn tránh trách nhiệm chi trả 750 triệu đồng, tương đương 50% giá trị hợp đồng làm phim quảng cáo mà Công ty Horizon đã bàn giao từ tháng 6/2011 và đã được phát trên sóng một đài truyền hình ngay sau đó.
 
Hóa đơn có chữ ký xác nhận đã nhận thư của đại diện Ferroli
Hóa đơn có chữ ký xác nhận đã nhận thư của đại diện Ferroli

Đơn của Công ty Horizon cho biết, ngày 19/4/2011, Công ty đã ký hợp đồng số 0704/HĐKT/ Bingo-Ferroli với Công ty Ferroli Indochina về việc sản xuất phim quảng cáo xây dựng hình ảnh thương hiệu Ferroli, với thời lượng 30 giây. Người ký hợp đồng là ông Đặng Đình Gia - Phó Tổng giám đốc, có sự ủy quyền của người đại diện pháp luật của thương hiệu Ferroli là ông Andrea Palanti.

Tháng 6/2011, Công ty Horizon bàn giao sản phẩm cho ông Gia (ông Gia có đồng ý qua email). Sau khi nhận băng từ Công ty Horizon, đối tác Ferroli đã sử dụng phim quảng cáo để phát sóng trênmộtđài truyền hình(Công ty Horizon hiện vẫn còn lưu chứng nhận phát sóng của đoạn phim quảng cáo và hợp đồng phát sóng với đài truyền hình).

Vào tháng 7/2011, Công ty Horizon gửi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính bản gốc trị giá 1,5 tỷ cho Ferroli. Cùng thời gian này, Ông Đặng Đình Gia nghỉ việc tại Ferroli. Sau khi ông Gia thôi chức Phó Tổng giám đốc, ban lãnh đạo Ferroli cam kết sẽ ký thanh lý, thanh toán 750 triệu đồng còn lại theo hợp đồng số 0704/HĐKT/Bingo-Ferroli. Tuy nhiên, suốt từ đó đến nay Ferroli vẫn không thực hiện, mặc cho đơn vị sản xuất liên tục hối thúc.

Sau nhiều lần trao đổi qua lại không được giải quyết, ngày 14/3/2012, Công ty Horizon gửi công văn đề nghị phía Ferroli tiến hành thanh lý hợp đồng và thanh toán nốt số tiền còn lại nhưng đối tác này vẫn không hồi âm. Sau đó Công ty Horizon tiếp tục gửi thêm 3 công văn yêu cầu vào các ngày 20 - 26/3/2012, 29/5/2012. Tuy nhiên, phía Ferroli vẫn không có thiện chí giải quyết.

Sau đó, Công ty Horizon nhiều lần liên hệ với Tổng Giám đốc Andrea Palanti, Kế toán trưởng Ferroli, Trợ lý Tổng Giám đốc, cử người đến tận trụ sở Ferroli để tìm hướng giải quyết nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào cảnh bế tắc. Khi Công ty Horizon yêu cầu đưa ra lý do, Ferroli chỉ nêu nguyên nhân chất lượng băng kém nên sẽ không thanh toán nốt 50% còn lại như thỏa thuận trên hợp đồng số 0704/HĐKT/Bingo-Ferroli.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Công Hiệp, Giám đốc Công ty Horizon bức xúc cho biết: “Việc Ferroli chây ì không trả tiền đang đẩy doanh nghiệp nhỏ như Horizon vào hoàn cảnh rất khó khăn, đe dọa trực tiếp cuộc sống của cán bộ công nhân viên công ty. Nếu Ferroli không toán nốt 50% chúng tôi đành phải chấp nhận, nhưng đơn vị này phải xuất lại cho Horizon hóa đơn 750 triệu đồng mà Công ty đã xuất hóa đơn để phía Horizon còn làm việc với cơ quan thuế. Ferroli không thể bắt doanh nghiệp nhỏ trong nước è cổ chịu thuế, trong khi Công ty Horizon không được trả 100% giá trị hợp đồng”.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Ngô Tất Hữu, Trưởng Văn phòng Luật sư Thủ đô cho hay: Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Công ty Horizon nên khẩn trương gửi đơn đến Cơ quan Công an để được giúp đỡ, đồng thời cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để khởi kiện Công ty Ferroli Indochina ra tòa án để được pháp luật bảo vệ.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc