Côn đồ lao xe rạn xương sườn trung uý CSGT đối diện hình phạt nào?

(Dân trí) - “Sự việc đối tượng lao ô tô vào tổ CSGT Công an huyện Yên Dũng khiến một chiến sỹ bị thương là vô cùng nguy hiểm, phải được xử lý nghiêm, mang tính răn đe triệt để”, luật sư Quách Thành Lực bày tỏ.

Theo đó, khoảng 17h30 phút ngày 22/8/2020 tại đường gom cao tốc Hà Nội- Bắc Giang thuộc địa phận thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Yên Dũng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông thì phát hiện xe ô tô BKS 98A-207.22 di chuyển theo hướng từ khu Công nghiệp Vân Trung về Thành phố Bắc Giang có dấu hiệu vi phạm.

Côn đồ lao xe rạn xương sườn trung uý CSGT đối diện hình phạt nào? - 1

Đối tượng Doãn Tuấn Anh.

Côn đồ lao xe rạn xương sườn trung uý CSGT đối diện hình phạt nào? - 2

Chiếc xe được đối tượng dùng lao thẳng vào lực lượng CSGT khiến một chiến sỹ bị thương.

Tổ công tác đã ra tín hiệu, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe  đã không chấp hành và bất ngờ điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác, làm Trung úy Tống Ngọc Kiên bị thương rồi bỏ chạy.

Tổ công tác đã nhanh chóng đưa Trung úy Tống Ngọc Kiên đến bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng để cấp cứu. Kết quả ban đầu, Trung úy Kiên bị thương phần mềm và rạn xương sườn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Yên Dũng đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh và nhanh chóng xác minh, truy tìm chiếc xe và người vi phạm nói trên. Qua xác minh người điều khiển phương tiện vi phạm là Doãn Tuấn Anh SN 1979, trú tại đường Hồ Công Dự, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

Côn đồ lao xe rạn xương sườn trung uý CSGT đối diện hình phạt nào? - 3

Đại tá Thân Văn Duy- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cùng đoàn công tác với lãnh đạo Công an huyện đã đến động viên, thăm hỏi sức khỏe sức khỏe đồng chí Tống Ngọc Kiên.

Nhận được tin báo của Công an huyện Yên Dũng, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp là Đại tá Thân Văn Duy- Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác với lãnh đạo Công an huyện đã đến động viên, thăm hỏi sức khỏe sức khỏe đồng chí Tống Ngọc Kiên.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Thân Văn Duy biểu dương tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của Trung úy Tống Ngọc Kiên cùng CBCS trong tổ công tác trước các hành vi vi phạm pháp luật.

Côn đồ lao xe rạn xương sườn trung uý CSGT đối diện hình phạt nào? - 4

Luật sư Quách Thành Lực.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang động viên, thăm hỏi về tình hình sức khỏe của Trung úy Kiên, đồng thời chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đẩy nhanh tiến độ điều tra để nhanh chóng khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp luật, luật sư Quách Thành Lực - Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định: “Tình trạng các đối tượng tài xế côn đồ lao phương tiện vào lực lượng CSGT khi bị kiểm tra có xu hướng gia tăng. Thực tế, đã có nhiều chiến sỹ công an trọng thương, thậm chí hy sinh trong các vụ việc như vậy. 

Trong vụ việc này, đối tượng gây án cần phải được xem xét xử lý ở các khung hình phạt tương xứng một cách nghiêm khắc. Cơ quan điều tra sẽ thu thập các căn cứ, bằng chứng để truy tố đối tượng này ở các hành vi như Cố ý gây thương tích, Chống người thi hành công vụ, thậm chí là Giết người.

Về phía lực lượng CSGT Công an huyện Yên Dũng, đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ cần đươc biểu dương, động viên kịp thời. Đây là tấm gương của người chiến sỹ công an nhân dân không ngại hy sinh bản thân quyết đương đầu với những hành vi vi phạm pháp luật, gây phương hại đến trật tự trị án xã hội”.