Tại phường Phương Liên, quận Đống Đa:

Có hay không việc biến đất công thành đất tư, đem cho thuê?

Để tiện cho việc quản lý tài sản Nhà nước đối với số diện tích đất công còn lại, UBND quận Đống Đa đã giao cho UBND phường Phương Liên tạm thời quản lý khu nhà vệ sinh trên.

Biến đất công thành đất tư?

Chánh Thanh tra Nhà nước quận Đống Đa - Đào Trọng Sơn vừa ký Văn bản số 09/TTr, yêu cầu Chủ tịch UBND phường Phương Liên giải quyết đơn tố cáo của người dân, đồng thời cung cấp hồ sơ cho UBND quận Đống Đa để làm rõ vụ việc chủ nhân của số nhà 200 phố Xã Đàn đã lấn chiếm diện tích gần 20m2 đất công, mà cụ thể là khu đất nhà vệ sinh, gây bất bình và bức xúc trong nhân dân.

Theo đơn tố cáo của người dân gửi đến cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí, cuối năm 2005 khi TP Hà Nội triển khai việc xây dựng đường vành đai I, đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa, trên địa bàn phường Phương Liên tiếp giáp đường Đê La Thành (trước cửa UBND phường Phương Liên) có một khu nhà vệ sinh công cộng do Nhà nước quản lý. Khi đường vành đai I đi qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành GPMB tại khu vực này.

Để tiện cho việc quản lý tài sản Nhà nước đối với số diện tích đất công còn lại, UBND quận Đống Đa đã giao cho UBND phường Phương Liên tạm thời quản lý khu nhà vệ sinh trên. Tuy nhiên, theo đơn thư phản ánh, khoảng thời điểm năm 2007, bằng cách nào đó, chủ nhân của số nhà 200 phố Xã Đàn, liền kề với khu nhà vệ sinh, đã lấn chiếm diện tích đất gần 20m2 khu đất công này. "Theo các hồ sơ về GPMB khi mở đường, số nhà 200 Xã Đàn có diện tích cắt xén còn lại đã được các cơ quan chức năng phê duyệt là 15,3m2. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào hiện diện tích ngôi nhà này là 31m2 và xây dựng ngang nhiên trước cổng UBND phường. Vụ việc có nhiều uẩn khúc, có dấu hiệu tham nhũng đất công" - nội dung đơn phản ánh tố cáo.

Có uẩn khúc?

Theo xác minh của PV, hồ sơ phục vụ công tác GPMB đường vành đai I, đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa của BQL Dự án trọng điểm đô thị Hà Nội (chủ đầu tư dự án), thửa đất số nhà 200 phố Xã Đàn trước đây có địa chỉ là 93 tổ 26 phường Phương Liên; chủ đất là bà Nguyễn Thị Lan, tổng diện tích là 42,7m2. Trong đó, diện tích bị thu hồi phục vụ mở đường là 27,4m2, diện tích còn lại là 15,3m2. Hồ sơ cũng lưu giữ các văn bản, quyết định về phương án, số tiền cụ thể bồi thường, hỗ trợ cho số diện tích bị thu hồi. Đồng thời cũng nêu rõ tổng diện tích ngoài chỉ giới GPMB phải thu hồi nốt của hộ bà Lan là 15,3m2 do không đủ diện tích, điều kiện xây dựng (dưới 30m2).

Ông Nguyễn Tiến Lộc, cán bộ địa chính phường Phương Liên xác nhận: "Mảnh đất số nhà 200 phố Xã Đàn hiện lớn hơn so với diện tích còn lại (15,3m2) sau khi GPMB, hiện đã xây dựng công trình nhà tạm mái tôn. Còn khu đất nhà vệ sinh công cộng trước đây hiện đang xây dựng công trình khu nhà một cửa của UBND phường, có số nhà 202 phố Xã Đàn. Hiện UBND phường không lưu giữ hồ sơ của số nhà 200 mà chỉ có hồ sơ của khu đất 202". Cũng theo cán bộ địa chính phường Phương Liên, sau khi bị GPMB, chủ nhà số 200 phố Xã Đàn đã một số lần đến phường xin làm hồ sơ, thủ tục kê khai mảnh đất để cấp "sổ đỏ", nhưng đến nay vẫn chưa được phường xác nhận vì kích thước, hình thế thửa đất không đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều đáng nói, trong văn bản số 72/BC-UBND, báo cáo Thanh tra quận Đống Đa mới đây, UBND phường Phương Liên chỉ đề cập đến diện tích của khu đất nhà vệ sinh công cộng là 101,4m2, nằm tiếp giáp với thửa đất của hộ ông Trần Côn (44,4m2) và thửa đất của hộ bà Nguyễn Thị Lan. Nhưng lại không nói rõ thửa đất của bà Lan có diện tích là bao nhiêu? Điều này càng khiến cho người dân nghi ngờ những uẩn khúc bên trong vụ việc.

Dư luận đang mong chờ UBND quận Đống Đa và các cơ quan chức năng TP Hà Nội vào cuộc làm rõ vụ việc; trả lại phần đất công bị lấn chiếm (nếu có) cho Nhà nước, đồng thời có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.
Theo Pháp luật Xã hội