Bài 79:

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc, giải cứu cư dân 146 Quán Thánh

(Dân trí) - Sau gần 80 kỳ báo đăng tải quyết liệt trên Báo Dân trí về tình trạng nước thải “bức tử” cuộc sống của hàng chục người dân tại 146 Quán Thánh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chính thức đưa ra kết luận và chỉ đạo thông đường cống tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung để giải cứu những hộ dân khốn khổ này.

Cận cảnh ô nhiễm kinh hoàng tại biệt thự cổ 146 Quán Thánh (thực hiện: Toàn Vũ)

UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 610/TB-UBND thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP Hà Nội tại cuộc họp xem xét, báo cáo của UBND quận Ba Đình về kết quả giải quyết vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tại số nhà 146 Quán Thánh.

Thông báo cho biết, ngày 16/6/2017, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp gồm có các Phó chủ tịch thành phố: Nguyễn Văn Sửu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý; Lãnh đạo các sở ngành Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Quy hoạch và kiến trúc, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc, giải cứu cư dân 146 Quán Thánh - 1

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc “bức tử” biệt thự 146 Quán Thánh.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc “bức tử” biệt thự 146 Quán Thánh.

Sau khi nghe báo cáo của UBND quận Ba Đình, tổng hợp ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thống nhất kết luận và chỉ đạo như sau:

“Giao UBND quận Ba Đình chủ trì, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội phối hợp, chịu trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng phương án thông tắc đường cống thoát nước tại số nhà 146 Quán Thánh. Thuyết phục, vận động hộ gia đình nhà bên cạnh đồng thuận (bằng văn bản) để cho Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội sử dụng, đào nền nhà, thực hiện việc thông cống thoát nước”.

Sau khi có phương án, UBND quận Ba Đình, UBND phường Quán Thánh phải chủ trì cuộc họp tổ dân phố, toàn bộ các hộ gia đình tại số nhà 146 Quán Thánh và hộ gia đình số 5 Đặng Dung để công bố công khai các tài liệu điều tra, thu thập về nguyên nhân gây tắc cống thoát nước, thông báo công khai phương án thông cống thoát nước tại số nhà 146 Quán Thánh của Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội, là đơn vị quản lý phần tài sản Nhà nước và được TP Hà Nội giao tổ chức thực hiện.

Chủ tịch TP Hà Nội cũng chỉ đạo Công an quận Ba Đình phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối, cản trở trong quá trình tổ chức thực hiện thông đường cống nước bị tắc tại nhà 146 Quán Thánh.

Đồng thời, để làm rõ hồ sơ kết cấu, hạ tầng của biệt thự cổ 146 Quán Thánh, Chủ tịch TP Hà Nội đã giao Sở Ngoại vụ có văn bản đề nghị Đại sự quán Pháp hỗ trợ cung cấp bản sao hồ sơ, tài liệu gốc của số nhà 146 Quán Thánh để phục vụ việc đối chiếu, kiểm tra.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc, giải cứu cư dân 146 Quán Thánh - 3

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc, giải cứu cư dân 146 Quán Thánh - 4

Trong quá trình thực hiện việc thông tắc đường cống nước đang bị bịt tắc, để đảm bảo việc thoát nước thải tại nhà 146 Quán Thánh, đặc biệt là trong mùa mưa sắp tới, UBND quận Ba Đình, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội được chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án, thống nhất với các hộ gia đình để làm một đường cống thoát nước tạm thời nhằm ổn định cuộc sống cho các hộ dân tại đây.

Văn phòng UBND TP Hà Nội được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND TP Hà Nội việc thực hiện két luận, chỉ đạo của Chủ tịch TP Hà Nội.

Kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã được gửi đến Văn phòng Chính phủ, Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, Thường trực Thành uỷ Hà Nội, các Phó chủ tịch thành phố và các đơn vị liên quan.

Liên quan đến vụ việc 146 Quán Thánh, Báo Dân trí đã thực hiện gần 80 bài báo điều tra quyết liệt. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải ra “tối hậu thư”, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo trực tiếp giải quyết dứt điểm sự việc.

Thăm dò ý kiến Để giải cứu hơn 10 hộ dân số nhà 146 Quán Thánh khỏi cảnh bị nước thải “bức tử”, ý kiến của bạn là gì?
1. Khôi phục đường cống cũ bị tắc bởi bê tông, giẻ rách dưới nền nhà số 5 Đặng Dung 2. Xây đường cống mới bằng ngân sách theo chủ trương của Chủ tịch UBND quận Ba Đình
Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc, giải cứu cư dân 146 Quán Thánh - 5
Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc, giải cứu cư dân 146 Quán Thánh - 6

Sự việc bắt đầu từ tháng 3/2015, hơn 10 hộ dân sống tại biển số nhà 146 Quán Thánh (Ba Đình - Hà Nội) gửi Đơn kêu cứu khẩn cấp đến Báo Dân trí cho biết suốt từ tháng 7/2013, hàng chục nhân khẩu tại đây phải sống ngập trong nước thải do đường thoát nước thải sinh hoạt có nhiều chục năm của khu dân cư chảy ra hệ thống thoát nước ở phố Đặng Dung có dấu hiệu bị chặn lại.

Sau 20 bài báo đăng tải trên Báo Dân trí, sáng ngày 30/6/2015, UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng và các phương tiện dò tìm, khẳng định nguyên nhân nhấn chìm hơn 10 hộ dân nhà 146 Quán Thánh trong ô nhiễm suốt nhiều năm là do cống thoát nước bị tắc bất thường dưới nền nhà số 5 Đặng Dung bởi gạch vụn và giẻ rách đùn kín.

Điều bất thường sau đó là dù đã tìm ra đường cống bị bịt tắc nhưng UBND quận Ba Đình vẫn quyết dùng gần 500 triệu tiền ngân sách để xây một đường cống mới. Cư dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh phản đối quyết liệt vì cho rằng đường cống mới có nguy cơ gây đổ sập cả ngôi biệt thự trăm tuổi và thể hiện sự bao che, chống lưng cho sai phạm.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc, giải cứu cư dân 146 Quán Thánh - 5
Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc, giải cứu cư dân 146 Quán Thánh - 6

Cư dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh mong ngóng được giải cứu từng ngày.

Cư dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh mong ngóng được giải cứu từng ngày.

Bảo vệ quan điểm của UBND quận Ba Đình, ông Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND quận đã có phát ngôn “nổi tiếng”: Xây đường cống mới không cần phải hỏi người dân có đồng thuận hay không! Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc đã phải thốt lên: “Nói rằng không cần lấy ý kiến người dân thì người đó không những chỉ là dại dột, mà đó là người dốt”.

Trước sự phẫn nộ của người dân và dư luận, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã chỉ đạo dừng xây cống mới, thanh tra sổ đỏ nhà số 5 Đặng Dung.

Ngày 30/11/2015, Thanh tra TP Hà Nội đã chính thức công bố kết luận vụ 146 Quán Thánh, khẳng định đường cống thoát nước chung bị tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung. Hàng loạt sai phạm phát lộ liên quan đến việc cấp sổ đỏ, quản lý trật tự xây dựng với nhà số 5. Thanh tra TP Hà Nội kiến nghị rút kinh nghiệm với chủ tịch quận Ba Đình, điều chỉnh sổ đỏ nhà số 5.

Sau hơn 50 bài báo điều tra của Báo Dân trí, ngày 20/7/2016, UBND TP Hà Nội đã chính thức kết luận hàng loạt sai phạm trong vụ 146 Quán Thánh: Cấp sổ đỏ cho cả phần diện tích đất chung có đường cống nước của khu nhà 146 chảy qua, cấp phép xây dựng 4 tầng nhưng nhà số 5 Đặng Dung “mọc” thành 7 tầng, yêu cầu xử lý hàng loạt cán bộ và điều chỉnh sổ đỏ đã cấp sai.

Sáng ngày 28/9/2016, trong buổi làm việc tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng đại diện tổ công tác của Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ba Đình phải chốt thời hạn cuối cùng giải quyết dứt điểm vụ việc. Ông Bình hứa với Tổ công tác của Thủ tướng sẽ giải quyết trong tháng 10/2016.

Quá thời hạn, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình đã thất hứa với Tổ công tác của thủ tướng.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng đại diện tổ công tác của Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ba Đình phải chốt thời hạn cuối cùng giải quyết dứt điểm vụ việc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng đại diện tổ công tác của Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ba Đình phải chốt thời hạn cuối cùng giải quyết dứt điểm vụ việc.

Sáng ngày 22/12/2016, trao đổi với PV Dân trí về việc Chủ tịch UBND quận Ba Đình thất hứa với Tổ công tác của Thủ tướng trong vụ 146 Quán Thánh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết đã hứa là phải thực hiện. Đó không phải là hứa với Tổ công tác mà chính là hứa với Thủ tướng.

Ngày 14/2/2017, tại buổi làm việc với Quận ủy Ba Đình, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải ra "tối hậu thư" yêu cầu xử lý dứt điểm vụ 146 Quán Thánh trong quý I năm 2017. Quá thời hạn chỉ của Bí thư thành uỷ Hà Nội, vụ việc 146 Quán Thánh vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Cũng trong ngày 14/2/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu làm rõ hàng loạt “góc khuất” trong vụ việc 146 Quán Thánh, đồng thời giao UBND quận Ba Đình chỉ đạo cơ quan công an điều tra, làm rõ nhiều nội dung liên quan.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc, giải cứu cư dân 146 Quán Thánh - 9

Như vậy sau hơn 4 năm khốn khổ bị “bức tử” bởi nước thải nhấn chìm, hàng chục người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi và các em nhỏ tại biển số nhà 146 Quán Thánh đã có thể thở phào trong niềm hân hoan, phấn khởi và hy vọng sớm được giải cứu sau chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế