Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định chỉ đạo chi tiền Quỹ hội để “tiếp khách”

(Dân trí) - Với cương vị Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Giám đốc Quỹ - chủ tài khoản 1 của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định, ông Đặng Hoài Tân đã chỉ đạo làm khống chứng từ thanh quyết toán tiền dùng cho việc “tiếp khách”.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định đã có kết luận liên quan đến đơn khiếu nại, tố cáo về dấu hiệu vi phạm của ông Đặng Hoài Tân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, ông Tân đã kịp thời thu hồi một phần khoản phí đã chỉ đạo chi sai và có thái độ thành khẩn nhận vi phạm. Do vậy, UBKT Tỉnh ủy không xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Tân.

Thành khẩn nhận khuyết điểm

Theo đơn tố cáo, ông Đặng Hoài Tân - Chủ tịch, không tham gia Ban soạn thảo Đề án Hội nông dân tỉnh tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020, xây dựng chi Hội Xanh - Sạch - Đẹp”. Tuy nhiên đã chỉ đạo “chèn” tên làm phó ban soạn thảo vào trong quyết định để đủ điều kiện tiêu chuẩn thẩm định dự thi chuyên viên cao cấp tại Hà Nội năm 2018. Việc làm của ông Tân là sai quy định pháp luật, thiếu gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đảng viên như vậy là gian dối, thiếu trung thực.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định chỉ đạo chi tiền Quỹ hội để “tiếp khách” - Ảnh 1.

Trụ sở Hội Nông dân tỉnh Bình Định.

Ông Tân cũng bị tố cáo, với chức vụ là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Giám đốc Quỹ - chủ tài khoản 1 của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, nhưng đã chỉ đạo làm khống chứng từ để thanh quyết toán (một số nội dung hoạt động trong nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2017) để sử dụng sai mục đích; vi phạm nguyên tắc tài chính với số tiền hơn 20 triệu đồng.

Liên quan đến những vấn đề trên, ông Tân thừa nhận những thiếu sót, vi phạm. “Năm 2017, tôi có cho chủ trương để anh em tiếp khách 2 đợt. Dù là tỉnh nghèo nhưng đều là khách ngoài tỉnh nên mình cũng phải thể hiện tấm lòng. Khi về, tôi chỉ đạo anh em hợp thức hóa chứng từ cho phù hợp. Tuy nhiên, một số người không biết đã quy vào tội dựng chứng từ khống”, ông Tân nói.

Còn về việc ông Tân đề nghị Hội Nông dân tỉnh xác nhận mình tham gia Ban soạn thảo Đề án Hội nông dân tỉnh tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020, xây dựng chi Hội Xanh - Sạch - Đẹp”.

Về việc này, ông Tân giải thích: “Việc tôi đi thi chuyên viên cao cấp tại Hà Nội thì toàn bộ hồ sơ Tỉnh ủy Bình Định xét duyệt rồi gửi Hội đồng thi Trung ương. Trước ngày thi, Hội đồng thi Trung ương họp tổng ra soát lại công tác chuẩn bị. Thời điểm nộp hồ sơ tôi chưa đăng ký nội dung đề tài để viết đề án nhưng lúc đó nghe qua điện thoại tiếng, tiếng mất. Tôi tưởng là thiếu đề án nên đã xin xác nhận tôi có tham gia vào đề án của Hội Nông dân tỉnh. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đã được Hội đồng thi Trung ương thẩm duyệt và có thông báo triệu tập đi thi rồi”.

UBKT Tỉnh ủy có nhẹ tay?

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Bình Định thì ông Tân đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi ngạch chuyên viên cao cấp năm 2017. Tuy nhiên, với cương vị là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, ông Tân không được Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh phân công tham gia soạn thảo đề án nhưng đã đề nghị Hội Nông dân tỉnh xác nhận mình tham gia là sai.

Bên cạnh đó, ông Tân đã chỉ đạo lập chứng từ khống để thanh quyết toán khoản chi phí Quỹ Hỗ trợ Hội nông dân tỉnh của năm 2017 với số tiền hơn 20 triệu đồng là trái với quy định.

“Khuyết điểm vi phạm của ông Tân đã gây dư luận không tốt trong tổ chức Hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức Đảng, đến tổ chức và công tác của bản thân. Tuy nhiên, xét việc ông Tân không dùng quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh để làm điều kiện dự thi ngạch chuyên viên cao cấp; không dùng kinh phí Quỹ Hỗ trợ nông dân để trục lợi cá nhân và kịp thời thu hồi một phần kinh phí đã chỉ đạo chi sai, có thái độ thành khẩn nhận vi phạm. Do vậy, UBKT Tỉnh ủy không xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Tân”, ông Quách Hồng Dục - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định đọc lại kết luận của UBKT Tỉnh ủy.

UBKT Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu ông Tân phải nộp lại số tiền chi sai chưa thu hồi là hơn 14 triệu đồng (ông Tân đã nộp lại số tiền trên xong); kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

“Về tập thể, Hội đã tổ chức kiểm điểm sâu sắc đối với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban quản lý Quỹ, Ban điều hành. Về cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm của ông Tân và một số cá nhân liên quan. Đáng lẽ, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Đại hội xong từ hồi tháng 8, nhưng chờ kiểm điểm xong rồi mới tiến hành Đại hội được”, ông Dục cho biết.

Doãn Công