bài 4:

Chủ nhiệm UBKT huyện lộ thủ đoạn “rút ruột” ngân sách, những Sở, ngành nào liên quan?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra (UBKT) huyện uỷ Yên Dũng bị kết luận duyệt chứng từ khống để rút tiền và hợp thức hóa việc chi sai quy định, cùng việc đề nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang kiểm điểm trách nhiệm cả Chủ tịch, Bí thư huyện Yên Dũng, UBKT tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm nhiều sở ngành liên quan.

Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ Bắc Giang đã chính thức đưa ra kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Tiến Duẩn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, nguyên Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng trong việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, chi trả chế độ trợ cấp cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Thời gian xảy ra sự việc là khi ông Duẩn giữ chức vụ Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng từ tháng 7/2011 đến 6/2015.


Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ Bắc Giang làm rõ sai phạm của Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ Yên Dũng.

Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ Bắc Giang làm rõ sai phạm của Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ Yên Dũng.

Cụ thể, UBKT tỉnh ủy yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đảng, chính quyền đối với các cá nhân có liên quan.

Cùng đó, UBKT tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng, Kho bạc Nhà nước huyện và Chi cục Thuế huyện Yên Dũng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm định, phê duyệt quyết toán, kiểm soát hồ sơ, chứng từ chi, quản lý hóa đơn đã không phát hiện vi phạm.

Trả lời PV Dân trí về trách nhiệm trong vụ việc nghiêm trọng này, ông Nguyễn Trung Thành - Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Yên Dũng cho biết: Trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý chi ngân sách là Kho bạc nhà nước, cơ quan tài chính là nhiều còn cơ quan thuế đã có kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Chủ nhiệm UBKT huyện lộ thủ đoạn “rút ruột” ngân sách, những Sở, ngành nào liên quan? - 2

Chi cục Thuế huyện Yên Dũng và Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang là 2 đơn bị được UBKT tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Chi cục Thuế huyện Yên Dũng và Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang là 2 đơn bị được UBKT tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Việc này Chi cục thuế đã kiểm điểm, liên quan đến những hộ kinh doanh được kết luận là bán hóa đơn cho Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Yên Dũng. Hiện nay cơ quan điều tra còn đang vào cuộc xem có phải là bán khống hay không.

Trách nhiệm của cơ quan thuế là chưa thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra với các hộ kinh doanh này.

Với vai trò là Chi cục trưởng Chi cục thuế thời điểm xảy ra sai phạm, ông Nguyễn Trung Thành đã cho rút kinh nghiệm và báo cáo lên UBKT tỉnh ủy Bắc Giang.

Ông Thành cho biết thêm từ khi giữ cương vị Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Yên Dũng từ năm 2010 đến nay, chưa có vụ việc nào tương tự như vụ sai phạm của ông Nguyễn Tiến Duẩn xảy ra.

PV Dân trí đã có buổi làm việc với bà Vũ Hồng Minh - Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Bắc Giang, cơ quan được UBKT tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Bà Minh cho biết: “Kết luận của UBKT tỉnh ủy Bắc Giang chủ yếu là ở huyện Yên Dũng, cũng đã giao cho các cơ quan chức năng của huyện.

Về trách nhiệm của Sở LĐTB&XH, Sở đã lấy đó để rút kinh nghiệm làm bài học nhắc nhở tất cả các phòng khác lưu ý hơn”.

Bà Minh cho rằng sai phạm này thực sự là không có tiêu tiền của đối tượng chính sách, tiền của đội ngũ cán bộ cũng không có dùng đến.

Toàn bộ kinh phí chi cho bảo trợ xã hội trên cơ sở là đối tượng của ngành quản lý, ngành đã làm tờ trình và cấp cho huyện ngay từ đầu năm. Toàn bộ số tiền đã cấp cho huyện. Tiền căn cứ vào đối tượng, Sở cũng không quản lý trực tiếp số tiền đấy mà chuyển cho UBND huyện.

“Sau sự việc xảy ra tại huyện Yên Dũng, Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang có kiểm điểm, có chấn chỉnh trong toàn ngành cả bằng văn bản và cả tại hội nghị. Cá nhân tôi và tập thể chỉ kiểm điểm và rút kinh nghiệm và báo cáo sự việc lên UBKT tỉnh ủy Bắc Giang”, bà Minh cho biết.

Chủ nhiệm UBKT huyện lộ thủ đoạn “rút ruột” ngân sách, những Sở, ngành nào liên quan? - 4

Lãnh đạo huyện uỷ huyện Yên Dũng. (Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng).

Lãnh đạo huyện uỷ huyện Yên Dũng. (Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng).

UBKT tỉnh Uỷ Bắc Giang còn đề nghị Ban thường vụ tỉnh uỷ Bắc Giang chỉ đạo Ban thường vụ huyện uỷ Yên Dũng, Bí thư huyện uỷ Yên Dũng, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng và Phó chủ tịch UBND huyện Yên Dũng phụ trách khối văn xã (giai đoạn 2011 - 2015) kiểm điểm trách nhiệm về việc để cán bộ thuộc quyền quản lý vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xác nhận với PV Dân trí, lãnh đạo UBKT tỉnh Bắc Giang cho biết: Bí thư huyện uỷ Yên Dũng giai đoạn 2011 - 2015 là ông Nguyễn Viết Tuấn. Sau giai đoạn này, ông Tuấn tái đắc cử cương vị bí thư và hiện vẫn đang là Bí thư huyện uỷ Yên Dũng.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng giai đoạn 2011 - 2015 là ông Trần Văn Dũng. Sau đó, ông Dũng tái cử và hiện vẫn đang là Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng.

Để thông tin tiếp về hình thức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của Bí thư, Chủ tịch huyện Yên Dũng, PV Dân trí đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND huyện Yên Dũng ngày 10/8. Ông Khổng Minh Tùng - Chánh văn phòng UBND huyện Yên Dũng đã tiếp nhận nội dung đề nghị cung cấp thông tin và cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo huyện xếp lịch làm việc với PV Báo Dân trí.

Những sai phạm nghiêm trọng của vị Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ Yên Dũng đã bị làm rõ.


Chức danh Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ hiện chưa được cập nhật trên trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng.

Chức danh Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ hiện chưa được cập nhật trên trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng.

Cụ thể: Việc chi trả trợ cấp không thường xuyên ở một số nội dung chưa kịp thời. Đặc biệt, các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, người có công qua đời nhưng không tiến hành cắt chế độ kịp thời theo quy định mà cắt chậm từ 1 tháng đến 4 tháng.

Ông Nguyễn Tiến Duẩn bị kết luận quản lý tài sản không chặt chẽ, không kiên quyết chỉ đạo kế toán chấp hành đúng quy định trong việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán. Từ năm 2011 đến năm 2014, đơn vị không xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; năm 2011, 2012 không thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Việc kiểm tra, xét duyệt chứng từ chi chưa chặt chẽ, nhiều chứng từ chi được lập không bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ.

Sai phạm đặc biệt nghiêm trọng là ông Duẩn duyệt chứng từ khống để rút tiền và hợp thức hóa một số nội dung chi sai quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Cùng đó, vị lãnh đạo này đã buông lỏng công tác quản lý quỹ tiền mặt, duyệt chi tạm ứng cho một số đối tượng sai quy định; không thực hiện chế độ kiểm kê quỹ tiền mặt theo quy định dẫn đến hụt quỹ tiền mặt số tiền lớn, thời gian dài.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế