Gia Lai:

Chợ xây 5 năm không xong vì "chưa có tiền xây tiếp"

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngôi chợ được xây dựng từ năm 2018 đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân là do việc đấu giá không thành công nên chưa có kinh phí xây dựng tiếp.

Chợ xây gần 5 năm không xong vì chưa có tiền

Từ năm 2018, UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã có Quyết định phê duyệt về việc triển khai xây chợ xã Ia Le. Công trình do Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng.

Việc xây dựng chợ Ia Le nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn buôn bán. Đồng thời, phát triển xã la Le trở thành xã đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

Chợ xây 5 năm không xong vì chưa có tiền xây tiếp - 1

Chợ xã Ia Le được đầu tư gần 10 tỷ đồng nhưng gần 5 năm nay vẫn chưa hoàn thành (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo dự kiến ban đầu, công trình chợ khởi công từ năm 2018, hoàn thành vào năm 2020. Nguồn vốn xây dựng từ việc thu tiền đấu giá sử dụng đất và cho thuê ki-ốt của chính chợ này. 

Thế nhưng, đến cuối năm 2022, đã gia hạn xây dựng 3 lần, chợ Ia Le vẫn chưa hoàn thành, tiến độ chỉ đạt 50%. Việc thi công đang bị dừng lại nhiều tháng nay, do chủ đầu tư chưa thanh toán tiền cho đơn vị thi công.

Chợ xây 5 năm không xong vì chưa có tiền xây tiếp - 2

Việc xây dựng đang bị tạm dừng vì chưa có tiền để trả cho đơn vị thi công (Ảnh: Phạm Hoàng).

Giải thích về lý do khi chợ xây 5 năm vẫn chưa hoàn thành, ông Lê Văn Thạch -Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Pưh cho biết: "Công trình chợ Ia Le xây dựng gần 5 năm chưa thể bàn giao do thiếu vốn.

Nguồn vốn để xây chợ là từ việc đấu giá đất và cho thuê ki-ốt nhưng đã qua 8 lần đấu giá vẫn chưa thành công. Không có tiền nên nhà thầu xây dựng dừng thi công".

Ông Nguyễn Văn Hạ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Pưh,  thông tin, trong nhiều lần đấu giá từ năm 2018 đến nay, mới chỉ có 1/13 lô trúng đấu giá. Số tiền thu về là 1,2 tỷ đồng.

"Trong năm 2021, huyện Chư Pưh đã tổ chức 2 cuộc đấu giá và người dân đã tham gia đấu giá hết 12 lô còn lại với số tiền thu về là khoảng 8,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong phiên đấu này, huyện Chư Pưh lại sai mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, bản đồ quy hoạch chung là đất dịch vụ nhưng huyện lại làm hồ sơ đấu giá là đất ở. Do sai sót đó nên huyện lại phải trả lại tiền cho người dân và hủy kết quả đấu giá", ông Hạ cho biết.

Chợ nằm chờ tiền, tiểu thương "thấp thỏm"

Trong thời gian xây dựng chợ, huyện Chư Pưh đã bố trí một khoảng đất tạm cho hơn 130 tiểu thương buôn bán tạm ở phía sau công trình. Việc chợ xây gần 5 năm vẫn chưa xong khiến nhiều tiểu thương không khỏi lo lắng về vị trí buôn bán không ổn định.

Chợ xây 5 năm không xong vì chưa có tiền xây tiếp - 3

Ngôi chợ tạm được bố trí phía sau công trình chợ đang xây thì bỏ dở (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đồng thời, việc xây chợ được lấy từ nguồn đấu giá nên tiểu thương như ngồi trên "đống lửa" vì sợ không có tiền đấu giá để có vị trí buôn bán thuận lợi.

Chị Lê Thị Sương - tiểu thương chợ Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai - cho biết gia đình đã có hàng chục năm buôn bán, kinh doanh ở ngôi chợ này. Trong những năm qua, huyện có mở nhiều cuộc đấu giá thuê các ki - ốt nhưng giá quá cao nên hầu như tiểu thương trong chợ không thể nộp hồ sơ tham gia.

Chợ xây 5 năm không xong vì chưa có tiền xây tiếp - 4

Tiểu thương lo lắng khi giá thuê ki-ốt trong chợ mới quá cao (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Chúng tôi mong chính quyền đẩy nhanh việc xây chợ để bà con sớm có nơi buôn bán. Đồng thời, có những chính sách đặc biệt để tất cả tiểu thương khó khăn được buôn bán, kinh doanh trong chợ", bà Sương bộc bạch.

Ông Nguyễn Tuấn Hiệp - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Pưh - cho biết để kịp thời chấn chỉnh sai sót, khắc phục hậu quả, huyện và các hộ trúng đấu giá đã làm việc và thống nhất hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Huyện sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Khi có kinh phí sẽ tiếp tục xây dựng chợ.

 Ngoài ra, huyện đã xây dựng khoảng 140 lô sạp trong và ngoài khuôn viên chợ để bà con đấu giá vị trí buôn bán, đảm bảo tất cả tiểu thương đều có chỗ bán.