Cảnh giác cao độ dịch cúm lợn

(Dân trí) - Dịch cúm lợn đã quật một đòn chí tử xuống cơ thể của một thế giới đang suy vi vì khủng hoảng kinh tế.

Đang gồng mình chống đỡ với cuộc suy thoái, các quốc gia phải đối mặt với một nguy cơ đại dịch mà theo phán đoán của các chuyên gia dịch tễ học, có thể sẽ giết chết bảy triệu người. Khác với dịch SARS hay cúm gia cầm lây từ vật sang người, dịch cúm lợn biến đổi tới mức nguy hiểm là lây từ người sang người. Chính vì  vậy, khả năng xảy ra đại dịch là rất cao.      

Nhiều người đã chết và hàng ngàn người nhiễm bệnh phải nhập viện chỉ trong một tuần bùng phát đã làm cho các quốc gia hoảng sợ và tìm cách phòng ngừa. Mỗi quốc gia tự bảo vệ mình một cách tốt nhất là biện pháp để bảo vệ chung cho cả nhân loại. Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhanh chóng triển khai các chương trình hỗ trợ để các nước triển khai phòng dịch hiệu quả.

Trước tình hình nghiêm trọng này, VN đã tổ chức hàng rào phòng dịch và tuyên truyền cho người dân biết về dịch cúm lợn. Tuy nhiên, việc tuyên truyền cần phải được tăng cường hơn, để tất cả mọi người dân đều hiểu được dịch cúm lợn nguy hiểm hơn rất nhiều so với dịch cúm gà hay dịch SARS như đã từng xảy ra. Có một thực tế là trình độ dân trí của VN chưa cao, nên ý thức phòng bệnh hạn chế, vậy thì các ngành, các cấp và truyền thông càng phải hoạt động tích cực hơn.

Một điều mà người dân cần phải biết, đó là dịch cúm lợn không có nghĩa là không được ăn thịt lợn và phải tiêu hủy lợn như tiêu hủy gia cầm. Trong mấy ngày qua, nhiều người hoang mang, hiểu cúm lợn theo kiểu cúm gà nên không ăn thịt lợn. Nếu không có sự giải thích đầy đủ thì người dân sẽ tẩy chay thịt lợn,  nông dân và các cơ sở chăn nuôi lợn sẽ gặp khó khăn trong tiêu thụ. Bộ Y tế cần thông báo rõ là tuy có dịch cúm lợn nhưng không cấm ăn thịt lợn, Bộ NN&PTNT cần phát ngôn chính thức về việc có thể tiêu thụ thịt lợn trong nước một cách an toàn để người dân yên tâm.

Cũng như sự lo ngại của các nước, VN đặt hiểm họa dịch cúm lợn vào cấp độ nguy hiểm cao. Ngoài trách nhiệm của các ngành liên quan, mỗi địa phương, mỗi người dân cần có ý thức phòng bệnh, chấp hành mọi hướng dẫn của ngành Y tế, biết tự bảo vệ cho mình và cho cộng đồng. VN đang nỗ lực vượt qua đợt suy thoái kinh tế và phía trước còn rất nhiều khó khăn cần được giải quyết, nếu để xảy ra dịch bệnh thì cơ hội phục hồi của nền kinh tế sẽ rất thấp, chưa kể là bị đe dọa nghiêm trọng. Là một công dân, ai cũng phải thấy mối nguy đó để cảnh giác cao độ với dịch cúm lợn đang xảy ra...

Lê Chân Nhân