Cần xây dựng chính sách sử dụng, trọng dụng cán bộ KH

"Đã đến lúc Bộ Khoa học-Công nghệ cần đề xuất giải pháp đột phá, để đầu tư tạo môi trường làm việc thuận lợi, có chế độ thu nhập thỏa đáng đối với người làm công tác KHKT, tạo cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và phải tôn vinh xứng đáng những nhà khoa học".

Trong buổi làm việc với Bộ KH- CN sáng 27/6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh như vậy. Tham dự buổi làm việc này  có đại diện các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số bộ, ban, ngành ở trung ương. 

 

"Một đồng cho khoa học lời gấp 10 lần so với đầu tư xã hội"

 

Bộ trưởng KH - CN Hoàng Văn Phong khẳng định, Bộ đã tập trung đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KHCN theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tối đa cho các tổ chức khoa học công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và hoàn thiện môi trường pháp lý trong lĩnh vực này. 

 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quân, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm rất tốt, nhưng nhiều tổ chức khoa học công nghệ còn phân vân, sự phối hợp giữa các bộ ngành ở trung ương tốt, nhưng ở dưới địa phương lại yếu. "Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan nghiên cứu thường là nhà khoa học, làm nghiên cứu tốt, nhưng thiếu tư duy kinh tế thị trường nên ngại chuyển đổi", ông Quân giải thích. 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Đình Cự nhận định tiền đầu tư cho lĩnh vực này còn ít. Ông kiến nghị, đến năm 2010 tăng mức đầu tư cho khoa học công nghệ lên 1% GDP ( gần 1 tỷ USD) và vay thêm vốn ODA khoảng 0,5 tỷ USD.

 

Phó chủ nhiệm Ủy ban KHCN và môi trường Nguyễn Đăng Vang đồng tình: "Trong báo cáo xóa đói giảm nghèo năm 2002, Ngân hàng Thế giới đã đánh giá đầu tư một đồng cho khoa học thì thu lời gấp 10 lần so với đầu tư xã hội nói chung. Hiện nhà nước mới đầu tư 0,56% GDP, con số quá thấp so với 5,5% của Hàn Quốc và 2,8% của Mỹ". 

 

Phải tôn vinh xứng đáng các nhà khoa học

 

Sau khi nghe các ý kiến góp ý cho chiến lược phát triển KHCN, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói, các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các cấp ủy đảng còn thiếu sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt đối với việc thực hiện chính sách và giải pháp mang tính đột phá trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chưa có chính sách cụ thể và hiệu quả để trọng dụng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, làm giảm sức sáng tạo và nhiệt huyết của những người làm khoa học...

 

Tổng Bí thư chỉ đạo, Bộ KH - CN cần khẩn trương xây dựng chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học thông qua việc tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi, chế độ thu nhập thỏa đáng, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và sự tôn vinh xứng đáng đối với các nhà khoa học.

 

"Chủ nghĩa bình quân và tư duy hành chính kéo dài nhiều năm là một trong những nguyên nhân làm giảm sút sức sáng tạo và nhiệt huyết của các nhà khoa học. Đã đến lúc Bộ cần đề xuất một số giải pháp đột phá, cân đối nguồn kinh phí dành cho khoa học công nghệ để đầu tư tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất; có chế độ đảm bảo thu nhập thỏa đáng đối với người làm công tác KHKT, tạo cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và phải tôn vinh xứng đáng những nhà khoa học", Tổng Bí thư chỉ đạo.

 

Tổng Bí thư đề nghị, trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Tầm nhìn đến năm 2030 mà Bộ KH - CN đang xây dựng, phải cụ thể hóa một số chính sách đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) sắp tới về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

 

PV (tổng hợp)

                                 Theo Hanoinet 

 

LTS Dân trí - Phát triển khoa học và công nghệ cũng như giáo dục và đào tạo đã được Đảng và Nhà nước ta khẳng định ở tầm quan trọng “quốc sách hằng đầu”. Thực tiễn phát triển của nhiều nước cũng cho thấy tầm quan trọng đó.     Tiếc rằng, đường lối, chủ trương đúng đắn đó chưa được thể chế hóa thành những chính sách, chế độ cụ thể để tạo điều kiện làm việc cũng như thu nhập bảo đảm cho đời sống, cho nên môi trường nghiên cứu khoa học, công nghệ chưa phải là môi trường làm việc có sức thu hút mạnh mẽ đối với đội ngũ trí thức nói chung, nhất là trí thức trẻ.

 

Đấy cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho khoa học và công nghệ chưa phát huy được mạnh mẽ vai trò động lực đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

 

Khắc phục tình trạng nói trên - đúng như Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chỉ rõ - điều quan trọng trước hết là cần khẩn trương xây dựng chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học thông qua việc tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi, với chế độ thu nhập thỏa đáng, tạo cơ hội thăng tiến và tôn vinh đối với những cống hiến của các nhà khoa học.