Hà Nội:

Buông lỏng quản lý, hàng nghìn m2 đất vàng bị biến thành quán bia

(Dân trí) - UBND phường Ô Chợ Dừa đã tiến hành bàn giao mặt bằng, nhưng chủ đầu tư và Ban quản lý các dự án trọng điểm lại buông lỏng quản lý để một số đối tượng ngang nhiên lấn chiếm làm nơi kinh doanh, rửa xe, trông xe khiến dư luận bức xúc.

Thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Hà Nội để phục vụ mở đường Cát Linh - Hoàng Cầu và đường vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu), Công ty TNHH nhà nước MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã bàn giao đất cho thành phố vào các năm 2004 và 2009, với tổng diện tích gần 5000m2.
 
Phần diện tích đã bàn giao bị biến thành bãi rửa xe suốt thời gian dài
Phần diện tích đã bàn giao bị biến thành bãi rửa xe suốt thời gian dài

Sau khi các đơn vị nằm trong diện giải phóng bàn giao mặt bằng, UBND phường Ô Chợ Dừa đã thực hiện đầy đủ trình tự bàn giao cho chủ đầu tư và Ban quản lý (BQL) các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội để phục vụ việc thi công đường vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu).

Tuy nhiên, kể từ lúc nhận mặt bằng, chủ đầu tư và BQL các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội không có biện pháp quản lý chặt chẽ khiến nhiều đối tượng tự ý dựng rào chắn, xây dựng công trình không phép, làm kho bãi, địa điểm kinh doanh hàng ăn. Một phần lớn diện tích hiện đang biến thành bãi rửa xe - gửi xe không phép khiến dư luận trong khu vực bức xúc.
 
Hàng trăm m2 đất trở thành địa điểm đắc địa kinh doanh bia
Hàng trăm m2 đất trở thành địa điểm đắc địa kinh doanh bia

Trao đổi với PV báo Dân trí ngày 18/4/2013, đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, về trách nhiệm, phường Ô Chợ Dừa đã thực hiện đầy đủ thủ tục bàn giao cho BQL các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội. Từ năm 2010 đến nay, UBND phường đều lập báo cáo kịp thời tình trạng lấn chiếm, tự ý dựng khung sắt, làm nơi kinh doanh, bãi gửi xe của một số Công ty và cá nhân.

Tại buổi làm việc ngày 23/11 và ngày 1/12/ 2012 giữa UBND phường Ô Chợ Dừa, Công an phường Ô Chợ Dừa và đại diện UBND quận Đống Đa, ông Trần Trí Anh - Phó Chủ tịch UBND phường đã báo cáo chi tiết tình trạng lấn chiếm, xây dựng bãi gửi xe không phép trên phần diện tích mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu đang chờ thi công.
 
Biên bản buổi làm việc liên ngành tìm hướng xử lý tình trạng lấn chiếm
Biên bản buổi làm việc liên ngành tìm hướng xử lý tình trạng lấn chiếm
phần đất đã bàn giao cho dự án đường Vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu

Sau khi thống nhất các ý kiến, UBND phường Ô Chợ Dừa yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công có văn bản và phương án cụ thể gửi UBND quận Đống Đa, Công an quận Đống Đa, UBND phường để giải quyết dứt điểm bãi trông xe không phép ở khu vực đã bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này tình trạng lấn chiếm xây nhà, kho bãi, làm bãi trông xe không phép, rửa xe, kinh doanh cơm phở vẫn ngang nhiên tồn tại trên hàng trăm m2 nhưng chủ đầu tư và BQL các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội không có biện pháp ngăn chặn, trong khi chính quyền sở tại không có đủ thẩm quyền xử lý.
 
Một phần đất bị xẻ thịt thành kho bãi, kinh doanh cơm phở
Một phần đất bị "xẻ thịt" thành kho bãi, kinh doanh cơm phở

Việc chủ đầu tư và BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội buông lỏng quản lý phần diện tích đất đã được bàn giao là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lấn chiếm công khai, tràn lan của một số đối tượng phức tạp để thu lợi mỗi tháng hàng trăm triệu đồng.

Lo ngại về tình trạng an ninh bất ổn, đại diện tổ dân phố đã nhiều lần nhắc nhở các đối tượng dừng việc lấn chiếm nhưng đều bị phản ứng bằng vô số câu từ tục tĩu, thậm chí còn bị hăm dọa sặc mùi giang hồ khiến nhiều người e ngại.
 
Người dân trong khu vực kiến nghị chủ đầu tư, BQL các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội,
Người dân trong khu vực kiến nghị chủ đầu tư, BQL các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội,
Người dân trong khu vực kiến nghị chủ đầu tư, BQL các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội,
UBND quận Đống Đa có biện pháp quản lý phần diện tích đã nhận bàn giao

Làm việc với PV Dân trí, đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa và người dân trong khu vực kiến nghị chủ đầu tư, BQL các dự án trọng điểm phát triển Đô thị Hà Nội, UBND quận Đống Đa có biện pháp quản lý phần diện tích đã nhận bàn giao trong lúc chờ thi công đường vành đại I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương