Quảng Bình:

Bi hài thi công dang dở trụ sở uỷ ban mới "ngã ngửa" phát hiện nhà tài trợ lừa đảo

(Dân trí) - Được hứa tài trợ 2 công trình gồm trụ sở ủy ban và trường mầm non, một xã nghèo tại Quảng Bình đã tất bật tiến hành khởi công. Thế nhưng khi công trình đang dang dở thì nhà tài trợ “rởm” bất ngờ lộ mặt khi bị cơ quan công an bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Câu chuyện xảy ra tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Vào năm 2016, lãnh đạo xã này nhận được tin có đoàn từ thiện TP. Hồ Chí Minh muốn tài trợ, đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn liền gật đầu đồng ý.

Trưởng đoàn từ thiện này là bà Mai Thùy Linh (SN 1967) và là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng TMDV Linh Hoàng Long (Công ty Linh Hoàng Long), có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Người này đã trực tiếp đến làm việc với xã Phú Trạch và đồng ý sẽ tài trợ tiền để xây dựng Trường mầm non Phú Trạch và trụ sở xã.

Bi hài thi công dang dở trụ sở uỷ ban mới ngã ngửa phát hiện nhà tài trợ lừa đảo  - 1

Công trình đang dang dở thì nhà tài trợ bị khởi tố vì lừa đảo.

Đến Tháng 10/2016, Công ty Linh Hoàng Long ra thông báo đồng ý xây và trao tặng 2 công trình trụ sở UBND xã và Trường Mầm non Phú Trạch với hình thức chìa khóa trao tay. Tổng mức đầu tư của 2 công trình khoảng 27 tỷ đồng, sau đó cắt giảm còn 25 tỷ đồng.

Bà Linh cũng yêu cầu xã Phú Trạch phải gấp rút khởi công 2 công trình trong tháng 12/2016. Vì vậy, UBND xã Phú Trạch đã tất bật chuẩn bị mặt bằng sạch để giao cho nhà đầu tư và đơn vị thi công, trong đó công trình trụ sở xã có diện tích 2 ha, trường mầm non 6.000 m2. Lễ khởi khởi công 2 công trình này cũng được tổ chức hoành tráng vào cuối tháng 12/2016 trong niềm vui của chính quyền địa phương lẫn người dân.

Thế nhưng khi công trình hoàn thành hơn 20% khối lượng thì nhà tài trợ không chịu chuyển tiền tạm ứng như đã ký kết trước đó, vì vậy, đơn vị thi công đã phải tạm dừng thi công.

Bi hài thi công dang dở trụ sở uỷ ban mới ngã ngửa phát hiện nhà tài trợ lừa đảo  - 2

Chân dung nhà tài trở "rởm" Mai Thùy Linh

Đến cuối năm 2018, một thông tin khiến cả chính quyền xã Phú Trạch và đơn vị thi công “ngã ngửa” là bà Mai Thùy Linh đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch cho biết, do địa phương đang thiếu nguồn vốn đầu tư cho một số công trình nên khi có người tài trợ vốn rất vui mừng, không ngờ lại rơi vào bẫy lừa đảo. Khi tiếp cận được nguồn tài trợ nói trên, lãnh đạo xã Phú Trạch cũng đã cẩn thận xin ý kiến và chủ trương của lãnh đạo huyện Bố Trạch. Huyện cũng đã đồng ý về chủ trương, với điều kiện, không được sử dụng nguồn tiền của ngân sách, huy động nhân dân, thậm chí đổi đất đai cho chủ đầu tư. 

Trước nguy cơ công trình bị bỏ dở, gây lãng phí, UBND xã Phú Trạch đã đề xuất với huyện Bố Trạch, xin vốn tiếp tục hoàn thiện công trình. Phía huyện này cũng nhất trí sẽ đầu tư 8 tỷ đồng để hoàn thành công trình Trường Mầm non xã Phú Trạch, riêng trụ sở xã này sẽ không tiếp tục thực hiện do xã đã có kế hoạch sáp nhập.

Không chỉ tại huyện Bố Trạch, Công ty Linh Hoàng Long do bà Linh làm Chủ tịch HĐQT cũng tạo vỏ bọc tài trợ để lừa đảo tại thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy vào đầu năm 2017. Tại đây, nhà tại “rởm” Mai Thùy Linh cũng hứa tài trợ làm đường với kinh phí 2,6 tỷ đồng. Tuyến đường nhanh chóng được khởi công xây dựng, với chiều dài 1km, rộng 5m, thế nhưng khi hoàn thiện, nhà tài trợ lại “mất tích” khiến thôn này lao đao vì “gánh nợ”.

Bi hài thi công dang dở trụ sở uỷ ban mới ngã ngửa phát hiện nhà tài trợ lừa đảo  - 3

Một công trình đường bê tông khác tại huyện Lệ Thủy cũng rơi vào bẫy lừa đảo của bà Linh.

Vào tháng 2/2019, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Thùy Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra từ Công an Quảng Bình, Mai Thùy Linh đã lợi dụng các hoạt động từ thiện, đưa ra các thông tin gian dối không đúng sự thật về hoạt động tài trợ và đầu tư xây dựng các công trình an sinh xã hội như trường học, trụ sở UBND…trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An bằng hình thức “chìa khóa trao tay”.

Với chiêu thức hứa tài trợ các công trình an sinh xã hội, Mai Thùy Linh đã buộc các nhà thầu đóng tiền trách nhiệm. Sau khi nhận tiền của các nhà thầu, đối tượng lại không đầu tư cho bất kỳ một công trình nào.

Đặng Tài