Bị buộc tháo dỡ, quán cà phê của nguyên cán bộ tòa án vẫn hoạt động
(Dân trí) - Dù hết thời hạn khắc phục hậu quả, chủ quán cà phê trên đất nông nghiệp vẫn chưa tổ chức tháo dỡ.
Ngày 26/3, dù hết thời hạn khắc phục hậu quả nhưng công trình quán cà phê trên đất nông nghiệp cạnh hồ Nam Phương 1, phường 1, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng vẫn tồn tại. Chủ công trình là ông Nguyễn Viết Xuân vẫn chưa thực hiện các biện pháp tháo dỡ.
Trước việc chủ công trình không tổ chức khắc phục hậu quả theo quy định, một cán bộ UBND phường 1 cho biết, đơn vị sẽ đề xuất UBND thành phố Bảo Lộc xem xét, ban hành quyết định cưỡng chế.

Toàn cảnh quán cà phê của gia đình ông Nguyễn Viết Xuân (Ảnh: Khánh Hồng).
Trước đó, cơ quan chức năng xác định, ông Nguyễn Viết Xuân, trú thành phố Bảo Lộc, đã vi phạm hành chính khi tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với diện tích hơn 1.171m2. Hành vi này đã gây ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai của nhà nước.
Ngày 10/3, UBND thành phố Bảo Lộc ban hành quyết định, buộc chủ công trình phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu. Đồng thời, ông Xuân phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm, tổng cộng gần 10 triệu đồng.
Thời hạn để chủ công trình khắc phục hậu quả là 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Một góc quán cà phê trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Viết Xuân (Ảnh: Khánh Hồng).
Được biết, trên diện tích 1.171m2, ông Nguyễn Viết Xuân đã xây dựng 3 công trình có kết cấu khung sắt, lợp mái tôn để kinh doanh cà phê. Ngoài ra, ông còn xây dựng cầu sắt hướng ra hồ Nam Phương 1 để khách ngắm cảnh, chụp ảnh.
Ông Nguyễn Viết Xuân từng là cán bộ Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc và đã nghỉ hưu hơn hai năm.