Bạn đọc viết:

Bến xe Mỹ Đình ngày càng lộn xộn và quá tải

(Dân trí) - Bến xe Mỹ Đình nằm trên trục đường Phạm Hùng đã quá tải và rất lộn xộn, nhưng không hiểu vì lý do gì Ban quản lý bến và Sở Giao thông vận tải Hà Nội lại cấp phép cho nhiều xe ra vào bến đón trả khách khiến tình hình càng khó kiểm soát.

Hậu quả là sự ùn tắc kéo dài thường xuyên ở khu vực xung quanh, nhất là các ngày lễ tết. Còn các xe khách không có chỗ đỗ trong bến đành tìm đến các bến tự phát xung quanh. Theo quan sát của chúng tôi thì xung quanh bến có đến gần một chục điểm trông giữ xe trái phép như khu vực ngay sau bến, khu vực sau tòa nhà Dophin, sau tòa nhà SICO, trước mặt chợ Mỹ Đình... khiến các cơ quan chức năng không thể kiểm soát hết.
 
Bến xe Mỹ Đình đang quá tải về lượng xe ra vào hàng ngày
Bến xe Mỹ Đình đang quá tải về lượng xe ra vào hàng ngày

Đằng sau tòa nhà Dophin đang trở thành bãi đỗ xe trái phép với quy mô lớn, hoạt động ngang nhiên gây bức xúc cho gần 100 hộ dân sinh sống trong khu vực.

Theo ghi nhận của người dân, bãi đỗ xe này do một nhóm thanh niên bặm trợn lập ra, mỗi khi có xe taxi, xe máy ra vào khu vực đều bị thu tiền mặc dù có thể không đi vào bãi. Ở đây đã từng xảy rất nhiều vụ đánh nhau.
 
Rất nhiều tiểu bến xe mọc xung quanh các tòa nhà
Rất nhiều "tiểu bến xe" mọc xung quanh các tòa nhà

Tình hình khu vực này đang trở nên rất phức tạp, không hiểu sao Ban Quản lý bến xe Mỹ Đình, UBND xã Mỹ Đình, UBND huyện Từ Liêm lại không biết việc này?

Ngọc Cương - Trần Quân