Tại sao Hàn Quốc, Singapore tránh được "lệ thuộc" Trung Quốc?Biến cố lịch sử Trung Quốc đe dọa biển đảo Việt Nam đã thúc đẩy chúng ta nhìn lại sự phụ thuộc của thị trường Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Cùng là châu Á, cùng chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa TQ như chúng ta nhưng tại sao Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay thậm chí là Đài Loan đã tránh được?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh nói về Biển Đông trên truyền hình ĐứcTrong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình “Sóng Đức”, bà Tôn Nữ Thị Ninh cho rằng các cường quốc thế giới chớ có mắc “bẫy của Trung Quốc” và kêu gọi EU nên tham gia tích cực hơn vào căng thẳng Biển Đông.
Trung Quốc đang phá vỡ “lòng tin chiến lược”Năm 2013 tại Đối thoại Shangri-La, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc đến khái niệm "lòng tin chiến lược". Có thể nói hành động của Trung Quốc đang làm xói mòn lòng tin chiến lược.
Trung Quốc chuyển sang “đánh võ mồm”Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận sự phân xử quốc tế liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông.
Cái giá của TQ nếu bất chấp Tòa quốc tếNếu phản đối, không công nhận hoặc kiên quyết không thực thi các phán quyết của tòa án, trọng tài quốc tế, TQ sẽ gặp phải những tổn thất không hề nhỏ.
Thành viên Tòa trọng tài thường trực nói về công hàm của Thủ tướng Phạm Văn ĐồngGiáo sư Luật Erik Franckx, thành viên của Tòa trọng tài thường trực, cho rằng công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ đề cập đến việc mở rộng lãnh hải của Trung Quốc chứ không hề nhắc đến Hoàng Sa hay Trường Sa.
Phiến quân Hồi giáo chiếm toàn bộ nhà máy lọc dầu lớn nhất IraqCác phiến quân Hồi giáo dòng Sunni cho biết đã chiếm giữ được toàn bộ nhà máy lọc dầu tại Baiji, phía Bắc thủ đô Baghdad. Nhà máy này cung cấp tới 1/3 sản lượng nhiên liệu tinh lọc cho Iraq.
Tại sao Nga không ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông?Trang tin The Diplomat (Nhật Bản) ngày 21/6 đăng tải bài viết có tiêu đề "Tại sao Nga không ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông", lý giải việc Moskva "kín tiếng" đối với tranh chấp tại vùng biển này. Bài viết có một số nội dung đáng chú ý như sau:
Việt Nam tham dự Hội chợ thương mại quốc tế SAITEX lần thứ 21 tại Nam PhiNgày 22/6, Hội chợ thương mại quốc tế SAITEX lần thứ 21 đã được khai mạc tại thành phố Johannesburg của Nam Phi với sự tham dự của các doanh nghiệp đến từ 45 quốc gia, trong đó có đoàn Việt Nam.
EU lên án chính quyền quân sự Thái Lan, ngừng mọi chuyến thămCác ngoại trưởng EU hôm nay (23/6) đã lên án cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan, và nhất trí có các biện pháp trừng phạt để ủng hộ những kêu gọi về việc nhanh chóng khôi phục luật pháp dân chủ.
Ukraine cầu viện Đức và EU giải quyết căng thẳng ở miền ĐôngChính quyền Ukraine ngày hôm nay (23/6) đã hối thúc thủ tướng Đức Angela Merkel và các đồng minh phương Tây khác hỗ trợ giải quyết cuộc nổi dậy của những người ly khai thân Nga tại phía Đông, vốn vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn đơn phương của Kiev.
Trung Quốc lên giọng dọa nạt các láng giềngMột quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc đã lên giọng "dạy dỗ" rằng các nước nhỏ không nên phối hợp với các nước lớn để gây mất ổn định khu vực. Ông này còn khuyên mọi người cảnh giác về đường lối quân sự "nguy hiểm và sai trái" của Nhật.
Tổng thống Ukraine cảnh báo "phương án B" giành lại miền đôngTân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo rằng nếu lệnh ngừng bắn hiện thời, vốn có hiệu lực từ 22/6, thất bại, ông sẽ có "phương án B" thay thế để giành lại quyền kiếm soát miền đông nam Ukraine từ tay lực lượng ly khai.
Những ông chủ trẻ Việt ở AngolaTại Angola (châu Phi) đang có nhiều ông chủ trẻ người Việt giàu có, dựng cơ nghiệp lớn và có sự ảnh hưởng tới cộng đồng. Họ biết làm giàu và tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân bản địa.
Bài 2: Trung Quốc và tham vọng thay đổi cán cân quyền lực thế giớiLý giải về hàng loạt các hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc trên biển Đông, ông Chu Công Phùng cho rằng, nước này đang muốn phô trương sức mạnh "cơ bắp", thể hiện tham vọng làm thay đổi cán cân quyền lực của thế giới.
Cơ trưởng MH370 đã lên kế hoạch đưa máy bay tới Ấn Độ Dương?Theo một tờ báo Anh, chuyến bay MH370 mất tích ngày 8/3 mang theo 239 người trên khoang, là do cơ trưởng đã cố tình vạch sẵn kế hoạch đưa máy bay tới một hòn đảo xa ngoài khơi Nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, giới chức Malaysia lập tức bác bỏ thông tin này.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2493/Toan-canh-vu-may-bay-Malaysia-mat-tich.htm'><b> >> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích</b></a>
Hàn Quốc: Binh sỹ bắn chết 5 đồng đội đấu súng với lực lượng vây bắtCác binh sỹ Hàn Quốc hôm nay (22/6) đã đấu súng với nghi phạm trong vụ nổ súng làm 5 đồng đội thiệt mạng tại một chốt biên phòng. Vụ việc diễn ra gần một trường tiểu học sau khi nghi phạm bỏ trốn cùng súng và nhiều đạn dược.
Trung Quốc đưa tàu lặn Giao Long ra Thái Bình DươngGiao Long, tàu lặn biển sâu có người lái đầu tiên của Trung Quốc, sẽ lên đường thực hiện chuyến thám hiểm ở tây bắc Thái Bình Dương vào ngày 25/6 tới, báo chí Trung Quốc ngày 21/6 dẫn giới chức hải dương nước này.
Iraq mất thị trấn gần biên giới với Syria vào tay phiến quân Hồi giáoQuân đội chính phủ Iraq vẫn đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với các phiến quân Hồi giáo, khi một thị trấn gần biên giới Syria đã bị các tay súng chiếm giữ trong ngày 21/6.
Đại sứ Trương Triều Dương: Hai điểm tham khảo từ vụ kiện của PhilippinesTrả lời phỏng vấn báo Dân Trí, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương cho rằng, nếu khởi kiện Trung Quốc, Việt Nam có thể tham khảo được nhiều kinh nghiệm từ phía Philippines.