Hội thảo quốc tế Hoàng Sa, Trường Sa: Sáng tỏ chủ quyền của VNTại cuộc họp báo hội thảo quốc tế “Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử” vào chiều nay ở Đà Nẵng, đại diện ban tổ chức cho biết, hội thảo lần này thu hút được sự quan tâm gấp đôi của các học giả, nhà khoa học so với hội thảo năm ngoái và hội thảo sẽ làm sáng tỏ hơn chủ quyền lịch sử cũng như pháp lý của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Những người "phản tỉnh" ở Trung QuốcTại Trung Quốc, bất chấp những thông tin tuyên truyền sai lệch trên báo chí, vẫn có những tiếng nói của các học giả nhằm phản tỉnh giới nghiên cứu và người dân nước này.
Iraq chính thức đề nghị Mỹ không kích để tiêu diệt phiến quânIraq đã chính thức kêu gọi Mỹ phát động các cuộc không kích chống lại lực lượng phiến quân, vốn đã chiếm vài thành phố quan trọng chỉ trong tuần qua.
Tướng Thái Lan: Đường 9 đoạn của Trung Quốc thiếu cơ sở pháp lýPhó Giám đốc Học viện Quốc phòng Thái Lan, Tướng Surasit Thanadtang đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Lan liên quan tới hành động của Trung Quốc đã và đang diễn ra trên Biển Đông.
Việt Nam đoạt giải thưởng kiến trúc danh giá tại AnhCông trình mang tên “House for trees” của công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa từ Việt Nam đã vượt qua hàng trăm công trình kiến trúc khác từ khắp nơi trên thế giới để giành chiến thắng duy nhất của giải thưởng kiến trúc danh giá AR house Awards 2014 tại Anh.
Trung Quốc đang chuyển từ “phản ứng quyết liệt” sang “đối đầu chủ động”Trong bối cảnh căng thẳng lãnh thổ trên Biển Đông leo thang bởi một loạt các hành động khiêu khích, gây hấn của Trung Quốc, chuyên gia nhận định, Bắc Kinh đang thay đổi phương pháp tiếp cận tranh chấp trên biển từ “phản ứng quyết đoán” sang “đối đầu chủ động, tích cực”.
Trung Quốc đưa giàn khoan dầu thứ 2 ra Biển ĐôngTrang web Cục Hải sự Trung Quốc ngày 17/6 đưa tin, Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan dầu thứ 2 ra Biển Đông.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với ông Dương Khiết TrìNgày 18/6/2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tiến hành cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam- Trung Quốc.
Người Việt tại Nhật Bản tuần hành phản đối Trung QuốcNgày 15/6, tại thành phố Fukuoka, khoảng 200 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây cũng những người dân Nhật Bản yêu chuộng hòa bình đã xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.
Phiến quân Hồi giáo tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất IraqCác phiến quân Hồi giáo tại Iraq hôm nay (18/6) đã tập kích vào nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq, trong bối cảnh thủ tướng nước này đang vội vã giành lại sự ủng hộ bằng cách sa thải các chỉ huy an ninh, và tìm tới các đối thủ chính trị.
Tổng thống Nga và Ukraine thảo luận khả năng ngừng bắnTổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko ngày 17/6 đã đàm phán về khả năng ngừng bắn tại Ukraine, trong bối cảnh chiến sự khiến ngày càng nhiều người thiệt mạng và phải rời bỏ nhà cửa.
5 vũ khí của Nhật khiến Trung Quốc khiếp sợ-Kỳ cuốiHai tàu khu trục lớp Atago là những chiến hạm có khả năng chiến đấu tốt nhất của Nhật Bản. Loại tàu khu trục này có thể mang theo 10.000 tấn vũ khí. Nó cũng được trang bị hệ thống radar Aegis do Mỹ thiết kế, giúp tăng cường khả năng phòng không di động và có thể bắn hạ máy bay cũng như tên lửa đạn đạo.
Đại sứ Mỹ được đề cử muốn bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt NamTheo hãng AP, ông Ted Osius, người được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử giữ chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay ông David Shear, ngày 17/6 cho rằng có thể đã tới lúc Washington cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
Trung Quốc tăng cường các công cụ sức mạnh trong mưu đồ độc chiếm Biển ĐôngGần đây Trung Quốc đã không ngừng đóng mới, hạ thủy nhiều loại tàu chấp pháp cỡ lớn. Điều này cho thấy Trung Quốc có thể đang thử nghiệm phương thức dùng lực lượng mạnh để gây áp lực với đối phương trong các tranh chấp biển, thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông.
Nhật nới lỏng quy định thị thực cho du khách Việt NamTờ Nikkei của Nhật hôm nay 17/6 đưa tin Nhật sẽ nới lỏng những quy định về thị thực cho du khách tới từ Indonesia, Philippines và Việt Nam, trong nỗ lực nhằm tăng gần gấp đôi số du khách nước ngoài tới nước này lên con số 20 triệu vào năm 2020.
Phải vạch ra “giới hạn đỏ” với Trung QuốcTheo chuyên gia John Hemming thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương - CSIS, trong khi Trung Quốc xem những gì họ đang làm như biểu hiện sức mạnh của một siêu cường đang trỗi dậy, thế giới lại nhìn thấy ở đó sự hung hãn, nhập nhèm không đáng có ở một nước lớn.
Phiến quân Hồi giáo tuyên bố đã thảm sát 1700 binh sỹ IraqNhững phiến quân Hồi giao cực đoan dòng Sunni tại miền Bắc Iraq tuyên bố đã hành quyết khoảng 1700 binh sỹ chính phủ, giữa lúc Mỹ và các nước khác vẫn chưa có quyết định về cách thức can thiệp vào tình hình tại đây.
Tròn 100 ngày MH370 mất tích: Điều gì đang bị che giấu?Theo tờ Telegraph của Anh, một chuyên gia hàng không nghỉ hưu đã đưa ra lý giải mới về nguyên nhân mất tích của chuyến bay MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia, nhân dịp tròn 100 ngày chiếc Boeing 777-200 chở theo 253 người biến mất một cách bí ẩn.
Trận chiến Hoàng Sa và dư luận quốc tếThấm thoắt 40 năm đã trôi qua, lớp bụi thời gian đã phần nào làm lu mờ sự kiện hải quân Trung Quốc đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào tháng 1/1974, song quá khứ đau thương ấy, mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc về một Hoàng Sa của Việt Nam bị kẻ thù chiếm đóng trái phép.
Nga ngừng cung khí đốt cho Ukraine, châu Âu cảnh báo mùa đông lạnhUkraine hôm nay 16/6 Nga đã chính thức cắt toàn bộ nguồn cung khí đốt cho Kiev trong động thái leo thang căng thẳng mới nhất giữa hai nước.