Hà Nội:

Bài 3: Vụ "lá phổi xanh" bị "ung thư hóa" - Đang quy hoạch lại công viên hồ điều hòa

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân cho biết Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội đang quy hoạch lại dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính, dự kiến sẽ xong trong tháng 3/2014. Khi đó, các đơn vị đang kinh doanh tại đây phải có trách nhiệm bàn giao mặt bằng.


Lá phổi xanh bị “đóng băng” nhiều năm

Liên quan đến sự việc công viên hồ điều hòa Nhân Chính, một dự án dân sinh từng là niềm khao khát của hàng vạn công dân quận Thanh Xuân trở nên hoang phế và bị “xẻ thịt”, chiều ngày 18/3, UBND quận Thanh Xuân đã tiến hành buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến dự án này.

Ông Lưu Tất Thắng - Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, tại khu vực quận Thanh Xuân có rất nhiều dự án nhưng khi đi vào triển khai gặp nhiều khó khăn nên hiện tồn tại nhiều dự án “treo”.

Công viên hồ điều hòa Nhân Chính là một dự án hết sức cần thiết, quan trọng đối với đời sống của người dân. Tuy nhiên, dự án này cũng đang trong tình trạng bị “đóng băng” nhiều năm.

Theo ông Thắng, khi được thành phố giao quy hoạch vào năm 2003, quận Thanh Xuân đã tự bỏ ra hơn 30 tỉ đồng để tiến hành giải phóng mặt bằng. Đến năm 2010, công tác đền bù đã tương đối đầy đủ.

Cũng vào thời điểm 2010, phía quận Thanh Xuân đã cho thành lập Trung tâm phát triền quỹ đất nhằm quản lý khu đất dự án để xây dựng công viên hồ điều hòa Nhân Chính. Đồng thời quận Thanh Xuân  cũng đề nghị Thành phố Hà Nội cho sử dụng khu đất làm nơi vui chơi, giải trí, khai thác nhằm mục đích giữ đất.

Vụ lá phổi xanh bị ung thư hóa: Đang quy hoạch lại công viên hồ điều hòa
Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội đang quy hoạch lại dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính, dự kiến sẽ xong trong tháng 3/2014.

Đến tháng 8/2013, UBND TP. Hà Nội đã có có văn bản yêu cầu quận Thanh Xuân tiếp tục quản lý và cho phép tổ chức các hoạt động dịch vụ trong thời gian có hạn là 12 tháng.

Về tiến độ của dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính, ông Thắng cho biết Sở quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội đang tiến hành quy hoạch lại và dự kiến sẽ xong trong tháng 3/2014. Phát biểu tại cuộc họp, ông Thắng cũng cho biết rằng, quận Thanh Xuân thưng xuyên đề nghị triển khai dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính và mong muốn quận Thanh Xuân sớm có công viên vì trên địa bàn từ trước đến nay chưa hề có bất kỳ công viên nào.

Chưa rõ về thời hạn của văn bản

Trong cuộc họp, vấn đề được dư luận quan tâm là việc trong khu đất dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính tồn tại hàng loạt bãi giữ xe, sân bóng hoạt động kinh doanh tấp nập. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ việc khu đất đang bị “xẻ thịt”.

Trả lời cho vấn đề trên, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết, việc cho các đơn v thuê khu đất để kinh doanh dịch vụ đã được sự đồng ý của UBND TP. Hà Nội qua văn bản 5589/UBND-TNMT về việc khai thác, sử dụng tạm thời các khu đất công và đất đang cho thực hiện dự án trên địa bàn quận Thanh Xuân. “Đối với các đơn vị đang hoạt động trong khu đất dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính khi nào có chủ trương thu hi, các đơn vị sẽ có trách nhiệm bàn giao mặt bằng”, ông Thắng nhấn mạnh.

Đối vớ
Đối vớ
Đối với các đơn vị đang hoạt động trong khu đất dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính khi nào có chủ trương thu hi, các đơn vị sẽ có trách nhiệm bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, một vấn đề được đặt ra đó là trong văn bản 5589 của UBND TP Hà Nội ký ngày 5/8/2013 đã nêu rõ thời hạn sử dụng đất đối với các đơn vị hoạt động dịch vụ là 12 tháng. Nếu chiếu theo thời gian ký văn bản 5589 là ngày 5/8/2013 thì hạn chót cho các đơn vị hoạt động trên đất dự án sẽ đến ngày 5/8/2014. Như vậy, chỉ còn 3 tháng nữa, các đơn vị đang kinh doanh sẽ phải “rút quân”.

Tuy nhiên, trong hợp đồng của Trung tâm phát triển quỹ đất do quận Thanh Xuân thành lập ký với 9 đơn vị hoạt động trong đất dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính lại bắt đầu từ ngày 15/1/2014 và có thời hạn hoạt động là 12 tháng, tức là đến 15/1/2015 mới chấm dứt.

Về sự “chênh thời gian” so với văn bản của UBND TP Hà Nội, ông Lưu Tất Thắng giải thích rằng: “Nếu hiểu theo hiệu lực văn bản 5589 ký ngày 5/8/2013 thì đến 5/8/2014 là hết thời hạn 12 tháng. Nhưng ở đây không rõ cái đó là thời hạn văn bản chỉ sử dụng đến lúc đó hay thế nào?”.

Cũng theo ông Thắng, có thể hiểu theo cách khác đó là từ khi sử dụng cho đến khi kết thúc là 12 tháng. Trong thực tế, quận Thanh Xuân đã thông tin cho các nhà đầu tư về thời hạn 12 tháng và cho biết việc có thể thu hồi đất bất cứ lúc nào.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết, trong thời gian sắp tới sau khi đợi Sở quy hoạch kiến trúc vẽ xong sẽ trình lên UBND Thành Phố Hà Nội phê duyệt, phía quận sẽ đề nghị TP Hà Nội sớm triển khai dự án dân sinh thiết thực này.

Anh Thế - Hoành Sơn