Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Bài 1: An toàn của hàng ngàn gia đình khu tái định cư Vĩnh Phúc bị “bỏ quên”

(Dân trí) - Đưa vào sử dụng từ năm 1998, cho đến nay hệ thống PCCC của 23 tòa nhà khu TĐC Vĩnh Phúc chưa từng được duy tu, bảo dưỡng nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi các ngành chưa thống nhất phương án, sự an toàn của hàng ngàn gia đình vẫn bị “đánh cược”.

Khu tái định cư (TĐC) 7,2ha nằm trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình được xây dựng gồm 23 tòa nhà phục vụ việc di dân phục vụ các dự án trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 1998 - 2004. Với chiều cao 5 - 7 tầng/tòa nhà, khu TĐC Vĩnh Phúc đã đón hàng ngàn gia đình đến sinh sống và trở thành khu TĐC lớn nhất nhì Thành phố.
 
Hệ thống PCCC khu TĐC 7,2ha đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
Hệ thống PCCC khu TĐC 7,2ha đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng

Tuy nhiên, điều nghịch lý là sau gần 20 năm kể từ khi đón đợt dân đầu tiên (năm 1998), hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở 23 tòa nhà chưa từng được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời khiến hệ thống PCCC rơi vào tình trạng hoen gỉ không thể sử dụng, những chiếc hộp đựng vòi chữa cháy chỉ mang tính tượng trưng. Trước tình trạng trên, người dân đang đặt dấu hỏi nếu có hỏa hoạn thì việc chữa cháy thực hiện bằng cách nào?.

Làm việc với PV Dân trí ngày 17/7/2014, đại diện UBND phường Vĩnh Phúc xác nhận hệ thống PCCC khu TĐC 7,2ha đã ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa an toàn của người dân. Thiết kế ban đầu chỉ có 4 họng nước cứu hỏa cho cả khu TĐC gồm 23 tòa nhà chung cư đã không còn phù hợp với thực tế mật độ dân cư sinh sống tại đây.
 
Hệ thống PCCC của 23 tòa nhà đã hoen gỉ, hỏng hóc không thể vận hành
Hệ thống PCCC của 23 tòa nhà đã hoen gỉ, hỏng hóc không thể vận hành

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng nêu trên, đầu năm 2014, UBND quận Ba Đình, phường Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và các ban, ngành liên quan nhưng đến nay chưa thống nhất phương án khắc phục. Để giải quyết vấn đề an toàn tạm thời cho cư dân, UBND phường Vĩnh Phúc buộc phải xin quận Ba Đình hỗ trợ kinh phí trang bị cho mỗi tòa nhà 2 - 3 bình cứu hỏa loại nhỏ.

Dưới đây là những hình ảnh về hệ thống PCCC xuống cấp tại khu TĐC 7,2ha:
 
Cả khu chiếu nghỉ giữa các tầng không có nổi 1 bình chữa cháy mi ni
Cả khu chiếu nghỉ giữa các tầng không có nổi 1 bình chữa cháy mi ni

Để đảm bảo an toàn có khu người dân phải tự bỏ tiền túi trang bị bình bọt


Để đảm bảo an toàn có khu người dân phải tự bỏ tiền túi trang bị bình bọt
Để đảm bảo an toàn có khu người dân phải tự bỏ tiền túi trang bị bình bọt

Những hộp đựng vòi cứu hỏa đều trong tình trạng rỗng ruột


Những hộp đựng vòi cứu hỏa đều trong tình trạng rỗng ruột
Những hộp đựng vòi cứu hỏa đều trong tình trạng "rỗng ruột"

Các khu để xe không được thiết kế hệ thống PCCC

Các khu để xe không được thiết kế hệ thống PCCC

Một số tòa nhà được UBND phường trang bị tạm thời 2-3 bình cứu hỏa cầm tay
Một số tòa nhà được UBND phường trang bị tạm thời 2-3 bình cứu hỏa cầm tay

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.


Ngọc Cương