Bạc Liêu: Thanh toán “khống” hàng trăm triệu đồng, xử lý kiểu "giơ cao đánh khẽ"?

(Dân trí) - (Dân trí)- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu, trực thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu) bị “tố” hàng loạt sai phạm, trong đó có vấn đề tài chính. Cơ quan thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm, nhưng việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và một số cán bộ của Trung tâm này lại… “nhẹ tựa lông hồng”, khiến dư luận rất bức xúc.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hà (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL kiêm Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2014) cùng một số cán bộ cấp dưới bị “tố” nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, hoạt động thể thao tại Trung tâm này suốt thời gian dài.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu, nơi ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới thao túng để xảy ra nhiều sai phạm trong một thời gian dài.
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu, nơi ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới "thao túng" để xảy ra nhiều sai phạm trong một thời gian dài.

Giám đốc Trung tâm “thao túng” từ... "A đến Z"

Theo đơn tố cáo gửi báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Hà bị “tố” là lãnh đạo đơn vị nhưng chuyên quyền độc đoán, chỉ đạo cấp dưới lập “quỹ đen”; sử dụng nguồn kinh phí của các môn thi đấu chi ít hơn dự toán được Sở VH-TT&DL phê duyệt, nhưng lại làm chứng từ quyết toán nhiều, lấy chênh lệch để bỏ túi riêng.

Điển hình như thanh toán “khống” tại Giải quần vợt ĐBSCL năm 2011 tỉnh Kiên Giang; tại Giải Bi sắt Bạc Liêu, Bi sắt Sóc Trăng và Giải đua thuyền Canoeing Cúp Câu lạc bộ tại Đà Nẵng năm 2013,… với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ông Hà và một số cấp dưới còn bị “tố” thanh toán khống tiền tập luyện, tiền dinh dưỡng 3 tháng 1, 2, 3/2013 khi chưa có đội tập trung và trang bị, bồi dưỡng ăn nghỉ cho VĐV, huấn luyện viên (HLV) không đúng thực tế cho đội tuyển bóng chuyền nữ và bóng chuyền bãi biển; Đội tuyển năng khiếu cử tạ trong năm 2013 đi tập luyện tại Tiền Giang thực tế chỉ có 3 VĐV và 1 HLV, nhưng lập danh sách 1 HLV và 6 VĐV, để thanh toán “khống” trên 200 triệu đồng.

Bạc Liêu: Thanh toán “khống” hàng trăm triệu đồng, xử lý kiểu "giơ cao đánh khẽ"? - 2
Đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu gửi báo Dân trí.
Đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu gửi báo Dân trí.

Đơn tố cáo còn “tố” ông Nguyễn Văn Hà “thao túng” các nguồn thu từ sân bãi như quần vợt, bóng đá, căn tin, giữ xe,… trong nhiều năm không biết thu bao nhiêu và toàn bộ số tiền đi về đâu.

Sau khi có đơn tố cáo, ngày 5/5/2014, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Chí Thiện- đã ký quyết định số 156/QĐ-SVHTDTT thành lập Đoàn thanh tra tài chính tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Bạc Liêu (Đoàn 156), giao ông Trần Minh Huấn (Phó Giám đốc Sở) làm Trưởng đoàn.

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra tài chính tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu của Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu.
Quyết định thành lập Đoàn thanh tra tài chính tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu của Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu.

Sau một thời gian tiến hành thanh tra, Đoàn 156 đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu, mà ông Nguyễn Văn Hà là người đứng đầu.

Nhiều sai phạm

Theo tài liệu mà PV Dân trí có được, trong vòng 1 tháng (từ ngày 20/7-18/8/2014), Đoàn 156 có đến 4 Báo cáo kết quả thanh tra, nhưng cho kết luận 3 con số sai phạm tài chính khác nhau.

Trong Báo cáo số 27/BC-ĐTTr ngày 20/7/2014 (được cho là báo cáo riêng cho Giám đốc Sở VH-TT&DL), Đoàn 156 xác định: Việc ông Nguyễn Văn Hà lãnh đạo đơn vị chuyên quyền, độc đoán, quan liêu là có sự thật. Thực tế phản ánh những vấn đề có liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, kinh phí các giải thi đấu trong và ngoài tỉnh, các nguồn hội phí, thu cho thuê sân bãi,… không có họp Ban Giám đốc Trung tâm để trao đổi, bàn bạc, thống nhất, mà chỉ một mình ông Hà quyết định và chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thực hiện việc này lặp đi, lặp lại nhiều lần.

Báo cáo số 27 ngày 20/7/2014 của Đoàn thanh tra kết luận sai phạm số tiền 512 triệu đồng.
Báo cáo số 27 ngày 20/7/2014 của Đoàn thanh tra kết luận sai phạm số tiền 512 triệu đồng.

Đoàn 156 kết luận, việc thanh toán “khống” trong các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao trong và ngoài tỉnh là có.

Đơn cử như tại Giải quần vợt ĐBSCL lần IV tỉnh Kiên Giang năm 2011, danh sách thực tế chỉ có 4 VĐV, nhưng ông Lê văn Tới (cán bộ Trung tâm) thanh toán “khống” hơn 28,8 triệu đồng, khi quyết toán kinh phí tham dự đến 10 VĐV.

Tại giải Bi sắt tỉnh Sóc Trăng năm 2013, Ông Trần Thanh Tâm (Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ) thanh toán “khống” 28 triệu đồng tiền nghỉ ở nhà nghỉ Gia Huy (TP Sóc Trăng).

Với giải Đua thuyền Canoeing Cúp Câu lạc bộ tại Đà Nẵng tháng 3/2013, ông Trần Thanh Tú (Trưởng phòng Quản lý huấn luyện) thanh toán “khống” 57,8 triệu đồng chi phí đi thi đấu. Ở giải này, Trung tâm không cử đoàn VĐV đi thi đấu, nhưng vẫn thanh toán tiền. Ông Tú còn thanh toán “khống” hơn 56,4 triệu đồng cho 2 VĐV Đội tuyển năng khiếu cử tạ đi tập huấn ở tỉnh Tiền Giang năm 2013.

Việc chi cho Đội bóng chuyền nữ và bóng chuyền bãi biển, ông Nguyễn Trung Tín (HLV bóng chuyền) thanh toán “khống” 148,9 triệu đồng, do chênh lệch về thời gian tập trung từ 2/1-17/2/2013.

Việc đấu thầu thuê mặt bằng tại sân vận động, ông Nguyễn Văn Hà có sai phạm khi tự ý giảm giá cho thuê mặt bằng sân vận động sau khi có kết quả trúng thầu, chỉ đạo cho ông Phan Văn Nhân (Phó Giám đốc Trung tâm) điều chỉnh nội dung kết quả đấu thầu trái với các quy định về giá so với định mức đấu thầu. Số tiền cho thuê mặt bằng bán căn tin tại sân động (20 tháng) là 70 triệu đồng, thuộc trách nhiệm của ông Hà và ông Nhân.

“Với trách nhiệm trực tiếp là Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT, ông Nguyễn văn Hà đã có những sai phạm kéo dài trong công tác điều hành, quản lý tài chính ở đơn vị, cần có hiện pháp khắc khắc hậu quả”, báo cáo nhấn mạnh.

Với những sai phạm nêu trên, Đoàn 156 đề nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật và thu hồi các khoản tiền thanh toán “khống”, với tổng số tiền hơn 512 triệu đồng đối với các cá nhân trên.

Báo cáo số 27 ngày 21/7/2014 kết luận số tiền sai phạm trên 623 triệu đồng.
Báo cáo số 27 ngày 21/7/2014 kết luận số tiền sai phạm trên 623 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 21/7/2014, Đoàn 156 lại có báo cáo số 27 (trùng số với báo cáo ngày 20/7), nhưng kết luận có “khác” so với báo cáo ngày 20/7/2014. Cụ thể, về tài chính, tổng số tiền thanh toán “khống” mà Đoàn 156 đề nghị thu hồi là trên 623 triệu đồng (tức là tăng thêm trên 100 triệu đồng).

Trong đó, với báo cáo ngày 21/7/2014, Đoàn 156 xác định, ông Trần Thanh Tâm thanh toán “khống” 21 triệu đồng tiền nghỉ của VĐV tại giải Bi sắt tỉnh Bạc Liêu năm 2013 (mua hóa đơn để làm chứng từ thanh toán). Trong khi đó, báo cáo ngày 20/7/2014 thì Đoàn 156 lại chấp nhận số tiền này (?).

Ngoài ra, ông Trần Thanh Tâm thanh toán “khống” 95,2 triệu đồng tiền nghỉ ở nhà nghỉ Gia Huy (TP Sóc Trăng), khi tham gia thi đấu 3 giải Bi sắt tỉnh Sóc Trăng năm 2013; trong khi báo cáo ngày 20/7/2014 chỉ là 28 triệu đồng.

Báo cáo số 29 ngày 25/7/2014 kết luận sai phạm số tiền chỉ còn trên 193 triệu đồng.
Báo cáo số 29 ngày 25/7/2014 kết luận sai phạm số tiền chỉ còn trên 193 triệu đồng.

Sau báo cáo ngày 21/7/2014 thì 4 ngày sau, ngày 25/7/2014, Đoàn 156 có báo cáo số 29/BC-ĐTTr về kết quả thanh tra tài chính tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Bạc Liêu. Điều đáng nói trong báo cáo số 29 tổng số tiền mà Đoàn 156 kiến nghị thu hồi chỉ còn… 193,2 triệu đồng, khi hàng loạt số tiền thanh toán “khống” bỗng dưng… được chấp nhận, như: Giải Đua thuyền Canoeing ở Đà Nẵng, tiền nghỉ của VĐV tại giải Bi sắt Bạc Liêu năm 2013,…

Báo cáo số 28 ngày 18/8/2014 kết luận sai phạm số tiền là trên 512 triệu đồng.
Báo cáo số 28 ngày 18/8/2014 kết luận sai phạm số tiền là trên 512 triệu đồng.

Đến ngày 18/8/2014, Đoàn 156 lại có Báo cáo số 28/BC-ĐTTr về kết quả thanh tra tại Trung tâm. Trong báo cáo này, Đoàn 156 lại cho ra một con số khác, khi tổng số tiền thanh toán “khống” là 512 triệu đồng (giống với Báo cáo số 27 ngày 20/7/2014 như đã nêu trên).

Theo người tố cáo, những hành vi của ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới đã có dấu hiệu "ăn" tiền Nhà nước hàng trăm triệu đồng, nhưng trong các Báo cáo của Đoàn thanh tra Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu chỉ đề nghị kiểm điểm và cho thu hồi số tiền sai phạm là quá nhẹ. Trong vụ việc này, dư luận đặt ra nghi vấn, phải chăng lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu đã "bao che" người nhà của mình (?).

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

G.H.Y