Bắc Giang: Dùng sai mục đích nguồn tiền bảo đảm xã hội hay bảo trợ xã hội?

(Dân trí) - Sau khi bị Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận trong nhiều năm, huyện Yên Thế đã sử dụng nguồn tiền bảo đảm xã hội chi cho các đối tượng không thuộc đối tượng BTXH, làm việc với PV Dân trí, lãnh đạo địa phương này khẳng định không hề sử dụng nguồn tiền bảo trợ xã hội sai mục đích. Tiền bảo đảm xã hội và bảo trợ xã hội là 2 nguồn tiền khác nhau.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang ban hành Kết luận thanh tra số 441/KL-TTr ngày 29/12/2017 sau quá trình thanh tra về quản lý, sử dụng kinh phí có nguồn gốc ngân sách và các quỹ tài chính tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Yên Thế giai đoạn 2013 - 2016.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho rằng UBND huyện Yên Thế đã chi quà Tết cho các đối tượng không thuộc BTXH với tổng số tiền vi phạm lên tới 667 triệu đồng.

Ngoài ra, nguồn kinh phí bảo đảm xã hội tại huyện Yên Thế còn được sử dụng vào mục đích chi thăm viếng. Nguyên nhân là do Huyện ủy Yên Thế ban hành Quy định số 03-QĐ/HU ngày 8/4/2011 quy định về việc tổ chức lễ tang, viếng lễ tang, chi công tác xã hội đối với cán bộ và thân nhân cán bộ; Chi thuê xe ô tô cho cán bộ trong Phòng đi công tác tại các xã trong huyện không đúng quy định.

Trong khi dư luận cho rằng nguồn ngân sách bảo trợ xã hội tại huyện Yên Thế bị sử dụng sai mục đích, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Vũ Trí Hải - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.


Lãnh đạo huyện Yên Thế cho biết sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, những cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm đã được kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm một cách nghiêm túc và công khai.

Lãnh đạo huyện Yên Thế cho biết sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, những cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm đã được kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm một cách nghiêm túc và công khai.

Ông Hải cho biết đã có báo cáo chi tiết về sự việc lên UBND tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, Bí thư huyện ủy Yên Thế cũng khẳng định địa phương này khẳng định không hề sử dụng nguồn tiền bảo trợ xã hội sai mục đích. Tiền bảo đảm xã hội và bảo trợ xã hội là 2 nguồn tiền khác nhau.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thế,nguồn kinh phí "Bảo trợ xã hội" được cấp giai đoạn 2013-2016 cho huyện Yên Thế cụ thể:

Năm 2013 là 12.793.687.000 đã chi cho 2.784 đối tượng được hưởng trợ cấp số tiền 8.174.695.000; số dư chuyển nguồn năm sau là: 4.618.992.000.

Năm 2014 là 14.207.463.000 đã chi cho 2.976 đối tượng được hưởng trợ cấp số tiền 9.996.200.000; số dư chuyển nguồn năm sau là 4.241.262.600.

Năm 2015 là 13.861.263.000 đã chi cho 3.079 đối tượng được hưởng trợ cấp số tiền 12.424.279.000đ; số dư chuyển nguồn năm sau là: 1.436.983.000.

Năm 2016 là 16.496.983.000 đã chi cho 3.221 đối tượng được hưởng trợ cấp số tiền 16.117.154.500đ; số dư chuyển nguồn năm sau là 379.828.000.

Theo quy định, thì hằng năm UBND huyện Yên Thế đều phải xây dựng dự toán, tổng hợp báo cáo quyết toán chi trả các đối tượng BTXH gửi Sở Lao động - TB và xã hội, Sở Tài chính Bắc Giang theo quy định.

“UBND huyện Yên Thế khẳng định giai đoạn 2013-2016 thực hiện nghiêm túc trong việc quản lý và sử dụng nguồn bảo trợ xã hội; huyện Yên Thế tuyệt đối không chi tặng quà tết và thăm viếng các đối tượng khác bằng nguồn bảo trợ xã hội, hoàn toàn không có việc cắt giảm chính sách của đối tượng BTXH để chi sang đối tượng khác”, UBND huyện Yên Thế cho biết.

Về nguồn kinh phí "Đảm bảo xã hội" được cấp giai đoạn 2013-2016 với số tiền là hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Yên Thế, đây là nguồn được UBND tỉnh Bắc Giang giao dự toán theo định mức đầu dân tại Nghị quyết số 31/2010/HĐND ngày 12/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang.

Nguồn kinh phí này được để chi cho trợ cấp đột xuất, chi trả thù lao chi trả, công tác quản lý…Do chưa hiểu đúng văn bản hướng dẫn, phòng LĐTB&XH huyện đã tham mưu chi số tiền 667.000.000đ để thăm, tặng quà các trung tâm chăm sóc người có công, đảng viên trên 50 năm tuổi Đảng, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Về việc sử dụng sai mục đích nguồn tiền này tại huyện Yên Thế, cụ thể, 667 triệu đồng được chi thăm tặng quà cho các đối tượng trong trong 4 năm (2013, 2014, 2015, 2016), cho các trung tâm chăm sóc người có công, đảng viên trên 50 năm tuổi Đảng, nhưng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú (mỗi suất khoảng 200.000đồng).

“Số kinh phí này được chi theo Kế hoạch thăm tặng quà hằng năm và thăm viếng một số đối tượng khi ốm đau, qua đời. Trước khi chi đều được bàn bạc thảo luận tập thể trong Huyện ủy, UBND huyện để duyệt đối tượng trước khi thực hiện tổ chức các đoàn thăm viếng. Vì vậy, không có tập thể, cá nhân nào vụ lợi, tư túi cá nhân”, UBND huyện Yên Thế cho biết.

Tuy nhiên, ông Vũ Trí Hải, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế cho biết sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, những cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm đã được kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm một cách nghiêm túc và công khai.

Anh Thế