Hà Nội:

Ai chịu trách nhiệm khi xảy ra cháy nổ tại bãi giữ xe nhà A2, phố Chùa Bộc?

(Dân trí) - Nhà xe khu tập thể A2, ngõ 45 phố Chùa Bộc đang vào giai đoạn hoàn thiện, nhưng giữa các hộ dân trong khu vẫn tồn tại những xung đột về công trình. Là cơ quan “bút phê” đề xuất, UBND phường Trung Liệt khẳng định việc xây dựng nhà xe là đúng quy định.

Như thông tin đã đưa, ngày 28/9/2012, anh Trương Đức Hùng ở phòng C12 nhà A2 ngõ 45 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, là một trong số hơn 10 hộ gia đình phản đối việc xây dựng nhà để xe ở tầng hầm nhà A2 gửi đơn đến báo Dân trí phản ánh tổ dân phố nhà A2 đang tiến hành xây dựng nhà xe rộng hàng trăm m2 thuộc diện tích sử dụng chung, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng môi trường khu dân cư. Trao đổi với PV Dân trí, anh Hùng cho biết: “Gia đình tôi ủng hộ việc xây nhà để xe, nhưng cần chọn vị trí phù hợp và an toàn hơn. Là những người đang sinh sống tại tầng 1, gia đình tôi luôn cảm thấy bất an khi hàng ngày sống gần hơn 100 xe máy tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ”.
 
Đơn kiến nghị anh Trương Đức Hùng gửi đến báo Dân trí
Đơn kiến nghị anh Trương Đức Hùng gửi đến báo Dân trí
 
Để làm rõ nội dung đơn phản ánh của anh Trương Đức Hùng, ngày 3/10/2012, PV Dân trí đã làm việc cùng đại diện tổ dân phố nhà A2, ngõ 45 Chùa Bộc về việc xây dựng công trình nhà để xe dẫn đến những xung đột. Tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Chất, cựu Tổ trưởng tổ dân phố và đang sinh sống ở nhà A2 khẳng định: “Công trình nhà xe là phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của những người dân đang sống tại đây. Chủ trương này đã được báo cáo lên UBND phường Trung Liệt, UBND phường đã đồng ý, Chủ tịch phường trực tiếp phê duyệt vào đơn đề nghị tập thể lập ngày 7/9/2012 nên công trình có đầy đủ tính chất pháp lý. Đây là công trình sử dụng chung và mỗi người cần hy sinh một chút”. Theo ý kiến của ông Chất, nhà xe nhà A2 xây trên diện tích tầng hầm, là khu vực sử dụng chung của tất cả khu nhà chứ không thuộc về cá nhân nào, công trình không bịt lối đi và không ảnh hưởng đến môi trường như đơn phản ánh của một số người.
 
Đơn kiến nghị anh Trương Đức Hùng gửi đến báo Dân trí
 
Đơn kiến nghị anh Trương Đức Hùng gửi đến báo Dân trí
Đơn đề nghị tập thể được Chủ tịch Nguyễn Chí Tâm "bút phê". Tuy nhiên có gần 10 hộ dân phản đối việc thành lập bãi xe tại nhà A2 vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số hộ dân tầng 1 "bỗng dưng" bị rào lại như trại giam
 
Là người trực tiếp lập dự trù kinh phí và lên phương án xây dựng nhà xe, ông Trần Khải Thắng, Tổ trưởng tổ dân phố khu tập thể A2 ngõ 45 Chùa Bộc khẳng định, để xây dựng công trình nhà để xe Tổ dân phố và các hộ đã họp bàn với nhau 4 lần từ tháng 5/2012 đến tháng 10/2012, tất cả đều được thực hiện công khai và nhận được sự đồng thuận cao. Đơn đề nghị tập thể của Tổ dân phố nhà A2 gửi UBND phường Trung Liệt lập ngày 7/9/2012 đã thể hiện rõ điều này với nội dung: Tổng cộng 4 cầu thnag có 107 hộ; Trong đó có 91 hộ đồng ý (chiếm 85 %); 13 hộ không đồng ý (chiếm 12%). Có 2 hộ gia đình còn lại vắng mặt và chưa ký. Trước đề nghị xuất trình giấy phép xây dựng của công trình, ông Trần Khải Thắng đã không đưa ra với lý do UBND phường Trung Liệt đã đồng ý, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Chí Tâm đã ký duyệt và đóng dấu trên Đơn đề nghị tập thể.
 
Đơn kiến nghị anh Trương Đức Hùng gửi đến báo Dân trí
Tổ dân phố nhà 2A, UBND phường Trung Liệt cho rằng việc xây dựng nhà xe là đúng quy định (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Cũng trong ngày 3/10/2012, PV Dân trí đã đến UBND phường Trung Liệt để làm rõ những vấn đề liên quan đến công trình nhà để xe nhà A2 phố Chùa Bộc. Trước câu hỏi việc UBND phường đồng ý cho xây dựng nhà để xe tại khu đất chung nhà A2 có đúng thẩm quyền? Có đúng quy định pháp luật? Phó Chủ tịch UBND phường, ông Nguyễn Thao Hùng cho biết: Việc phê duyệt công trình nhà để xe dựa trên Đề nghị tập thể của UBND phường là đúng thẩm quyền và đúng quy định. Việc này đã được Chủ tịch Nguyễn Chí Tâm thay mặt UBND phường Trung Liệt ký chấp thuận, giao cho tổ 45A sắp xếp chỗ giữ xe. Dựa trên nội dung Đơn đề nghị tập thể đã được Chủ tịch phường phê duyệt, tổ 45A sẽ có trách nhiệm xin giấy phép của Sở Giao thông công chính và các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.
 
Toàn cảnh công trình nhà để xe A2 tính đến ngày 3/10/2012 (Ảnh: Ngọc Cương)
Toàn cảnh công trình nhà để xe A2 tính đến ngày 3/10/2012 (Ảnh: Ngọc Cương)

Trả lời cho câu hỏi ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm nếu khu tập thể xảy ra hỏa hoạn, còn công tác chữa cháy gặp khó vì nhà xe kiên cố tại tầng hầm nhà A2? Đại diện UBND phường Trung Liệt cho biết việc lên kế hoạch phòng cháy chữa cháy đã giao toàn bộ cho tổ 45A. Sau khi tổ 45A gửi phương án lên sẽ xác định được rõ ràng phần trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc