1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hé lộ chuyên cơ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau

(Dân trí) - Để thực hiện các chuyến công du có khoảng cách xa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thường sử dụng chuyên cơ Airbus A310, được in biểu tượng lá phong đặc trưng. Máy bay này trực thuộc quyền quản lý của Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada.


Thủ tướng Justin Trudeau bước ra từ chuyên cơ A310-300 tại sân bay Nội Bài sáng ngày 8/11. (Ảnh: Trọng Trinh)

Thủ tướng Justin Trudeau bước ra từ chuyên cơ A310-300 tại sân bay Nội Bài sáng ngày 8/11. (Ảnh: Trọng Trinh)

Thủ tướng Justin Trudeau có một đội chuyên cơ riêng phục vụ nhu cầu di chuyển, viếng thăm, công du trự thuộc sự quản lý của Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada. Để bay những chuyến ngắn, ông Trudeau thường sử dụng máy bay Bombardier Challenger do nhà sản xuất máy bay nội địa Bombardier chế tạo. Với những chuyến bay dài hơn, như chuyến công du tới Việt Nam sáng nay, ông Trudeau dùng máy bay Airbus A310-300 (tên khác do quân đội đặt là “CC-150 Polarises”).

Airbus A310 là máy bay đa năng, 2 động cơ, tầm xa. A310 có tầm bay vượt trội so với hầu hết các máy bay A300 đời trước, với tầm xa khoảng 9.600km khi thực hiện các hành trình vượt Đại Tây Dương.

Một kíp lái của A310 bao gồm 2 phi công. Chuyên cơ của Thủ tướng Canada dài 46,66 m, cao 15,8m với sải cánh 43,9m. Trọng tải rỗng khi không chuyên chở khách là 83 tấn và trọng tải tối đa là 157 tấn. Nó đạt vận tốc trung bình ở mức 990 km/h, tối đa 1029 km/h với độ cao cực đại đạt 12.000 m.


Một chiếc Airbus A310 của chính phủ Canada (Ảnh: CBC)

Một chiếc Airbus A310 của chính phủ Canada (Ảnh: CBC)

A310 được trang bị 2 động cơ GE CF6-80C2A2. Đây là mẫu máy bay có thể chuyển đổi nhiều mục đích sử dụng khác nhau như chở khách, vận tải, chuyên chở y tế... Không quân Hoàng Gia Canada sử dụng mẫu máy bay này để chuyên chở các nhân vật quan trọng trong chính phủ.

Khi không được điều động, cả 5 máy bay Airbus A310-300 của chính phủ đậu tại sân trước của căn cứ không quân Canada Trenton, nằm ở Ontario. Trong suốt nhiều năm phục vụ trong biên chế, Airbus A310-300 đã thực hiện các nhiệm vụ chuyên chở quân nhân đến các địa đểm trên khắp thế giới. Ngoài được điều động riêng để chở Thủ tướng, chuyên cơ này cũng được lực lượng Không quân Hoàng gia Canada điều phối chuyên chở lực lượng quan chức cấp cao khác cũng như các nhân vật trong Hoàng gia Canada.

Trang web du lịch Billy Bishop Toronto City Airport cho biết nội thất bên trong máy bay bao gồm 1 giường ngủ, phòng làm việc cho ông Trudeau khi ông thực hiện chuyến các chuyến công du đường dài. Máy bay được tin biểu tượng lá phong, biểu tượng của Canada.


Ông Trudeau cùng gia đình bước xuống từ chuyên cơ trong chuyến công du Mỹ năm 2016 (Ảnh: AP)

Ông Trudeau cùng gia đình bước xuống từ chuyên cơ trong chuyến công du Mỹ năm 2016 (Ảnh: AP)


Máy bay Airbus A310 do Hoàng gia Không quân Canada quản lý (Ảnh: Youtube)

Máy bay Airbus A310 do Hoàng gia Không quân Canada quản lý (Ảnh: Youtube)

Đức Hoàng

Tổng hợp